Cơ hội giao thương cho doanh nghiệp Việt Nam - Bờ Biển Ngà

Nhằm tăng cường kết nối, thúc đẩy giao lưu đầu tư, thương mại, góp phần khai thác tiềm năng hợp tác song phương, ngày 14/11/2022, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Văn phòng lãnh sự danh dự Bờ Biển Ngà tại TP. Hồ Chi Minh tổ chức Hội nghị giao thương “Kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Bờ Biển Ngà”.

Kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Bờ Biển Ngà

Theo Cục Xúc tiến thương mại, đây là sự kiện được tổ chức nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước cũng như là nơi để các cơ quản lý nhà nước, doanh nghiệp hai nước gặp gỡ giao dịch và cùng nhau trao đổi về cơ hội, thách thức và giải pháp nhằm thúc đẩy các hoạt động đầu tư, thương mại. 

Hội nghị sẽ là nơi cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia, lãnh đạo các cơ quan Nhà nước của Việt Nam và Bờ Biển Ngà cùng nhau trao đổi về cơ hội, thách thức và giải pháp nhằm thúc đẩy và tăng cường các hoạt động đầu tư, thương mại giữa hai nước. 

Sự kiện sẽ diễn ra từ 9h00 đến 11h30 ngày 14/11/2022 tại 179 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh với sự tham dự của đại diện Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương Việt Nam), đại diện Phòng Thương mại công nghiệp Bờ Biển Ngà, cùng đại diện các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông lâm thủy sản của Việt Nam và 15 doanh nghiệp đến từ Bờ Biển Ngà.

Tại Hội nghị, về phía đại diện Bộ Công Thương, Ông Đào Việt Anh - Trưởng phòng Quan hệ quốc tế, Cục Xúc tiến thương mại sẽ có bài giới thiệu tổng quan về quan hệ hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Bờ Biển Ngà cũng như các hoạt động xúc tiến thương mại đã và đang được triển khai tại thị trường ngoài nước. 

Về phía các Hiệp hội ngành hàng của Việt Nam, đại diện Hiệp hội Lương thực Việt Nam sẽ trình bày tham luận về tiềm năng hợp tác xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường Bờ Biển Ngà. Tiếp nối, đại diện Hiệp hội Điều Việt Nam sẽ trình bày về các hoạt động chế biến, xuất khẩu điều của Việt Nam. 

Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự còn được cung cấp thông tin về Cơ hội hợp tác trong xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Bờ Biển Ngà thông qua tham luận đến từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam.

Sau phiên Hội nghị, các doanh nghiệp hai nước sẽ tiến hành phiên giao thương trực tiếp nhằm tạo cơ hội cho doanh nghiệp hai nước trao đổi, thảo luận các vấn đề cùng quan tâm, tập trung vào một số lĩnh vực như chế biến nông thủy hải sản, máy móc chế biến, nuôi trồng thủy sản biển.

[Quảng cáo]

Khánh Thy