Giá đậu tương tăng khi Trung Quốc đẩy mạnh nhập khẩu

Giá đậu tương Hoa Kỳ tiếp tục tăng lên trong phiên giao dịch sáng nay khi dữ liệu cho thấy Trung Quốc đang gia tăng nhập khẩu đậu tương.

Giá đậu tương theo hợp đồng được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hoá Chicago (CBOT) đã tăng 0,5% lên mức 8,67 USD/giạ (27,2 kg) vào lúc 7h40 sáng nay (ngày 23/3, theo giờ Việt Nam).

Trong phiên giao dịch, đã có lúc giá đậu tương tăng lên mức 8,71-1/2 USD/giạ - mức cao nhất kể từ ngày 13/3/2020. Chốt phiên giao dịch thứ Sáu tuần trước (ngày 20/3), giá đậu tương trên sàn CBOT đã tăng 2,3%.

Giá đậu tương tăng chủ yếu nhờ các dữ liệu mới cho thấy Trung Quốc đang gia tăng nhập khẩu đậu tương của Hoa Kỳ. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cho biết một số doanh nghiệp đã đặt hàng nhập khẩu 110.000 tấn đậu tương từ Hoa Kỳ. Hãng tin Reuters dẫn lời các nguồn tin cho biết lượng đậu tương này sẽ được xuất khẩu đến Trung Quốc.

Bên cạnh đó, giá đậu tương còn được hỗ trợ bởi lo ngại sự bùng phát dịch virus Covid-19 tại khu vực Nam Mỹ sẽ khiến việc giao các lô hàng bã đậu nành từ khu vực này bị đình trệ.

Giá ngô theo hợp đồng được giao dịch nhiều nhất trên Sàn CBOT đã giảm 0,7% xuống mức 3,41-1/2 USD/giạ (25,4 kg); chốt phiên giao dịch cuối tuần trước, giá ngô đã giảm 0,5%. Trong khi đó, giá lúa mì trên sàn CBOT đã tăng 0,7% lên 5,42-3/4 USD/giạ (27,2 kg); chốt phiên giao dịch cuối tuần trước, giá lúa mì đã tăng 0,8%.

Trong ngày 20/3, USDA đã xác nhận việc xuất khẩu 756.000 tấn ngô sang Trung Quốc. Trung Quốc đã trở thành đối tác tiêu thụ ngô lớn nhất của Hoa Kỳ kể từ tháng 7/2013.

Quang Đặng (Theo Reuters)