Hà Lan tài trợ không hoàn lại cho Việt Nam, thúc đẩy xuất khẩu sang EU qua thương mại điện tử

Sáng 2/11/2023, sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã chứng kiến lễ trao một số văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, cơ quan của hai nước.

Trong đó, hai Thủ tướng đã chứng kiến Thứ trưởng Ngoại Thương, Bộ Ngoại giao Hà Lan Michiel Sweers trao cho Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải quyết định viện trợ không hoàn lại của Hà Lan cho chương trình Thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường EU thông qua nền tảng thương mại điện tử dành cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam.

Thứ trưởng Ngoại Thương, Bộ Ngoại giao Hà Lan Michiel Sweers trao cho Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải Quyết định viện trợ không hoàn lại của Hà Lan cho chương trình Thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường EU thông qua nền tảng thương mại điện tử dành cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thứ trưởng Ngoại Thương, Bộ Ngoại giao Hà Lan Michiel Sweers trao cho Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải Quyết định viện trợ không hoàn lại của Hà Lan cho chương trình Thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường EU thông qua nền tảng thương mại điện tử dành cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam trao Sách cam Hà Lan cho Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam trao Sách cam Hà Lan cho Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam trao Sách cam Hà Lan cho Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng và Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar trao đổi Thỏa thuận về việc thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Hà Lan về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng và Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar trao đổi Thỏa thuận về việc thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Hà Lan về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng và Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar trao đổi Thỏa thuận về việc thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Hà Lan về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên và Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar trao Ý định thư về hợp tác thăm dò và khai thác bền vững các khoáng sản quan trọng.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên và Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar trao Ý định thư về hợp tác thăm dò và khai thác bền vững các khoáng sản quan trọng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên và Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar trao Ý định thư về hợp tác thăm dò và khai thác bền vững các khoáng sản quan trọng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cũng trong chuyến thăm này của Thủ tướng Hà Lan, dự kiến 4 văn kiện hợp tác sẽ được trao tại diễn đàn doanh nghiệp giữa hai nước diễn ra cùng ngày.

Trước đó, từ sau chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Hà Lan (12/2022), các bộ, ngành liên quan của hai nước đã nỗ lực triển khai hiệu quả các cam kết và thỏa thuận hợp tác của chuyến thăm, thể hiện qua hoạt động trao đổi đoàn sôi nổi trong năm 2023, nhiều văn kiện hợp tác mới được ký kết.

Trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Bộ Cơ sở hạ tầng và quản lý nước Hà Lan đã ký kế hoạch hợp tác chung trong tìm kiếm, khai thác cát ngoài khơi bền vững giữa (6/2023), Cục Hàng hải (Bộ Giao thông vận tải) và doanh nghiệp STC (Hà Lan) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực huấn luyện, đào tạo nguồn nhân lực hàng hải (6/2023).

Đây là lần thứ 3, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte thăm chính thức Việt Nam, sau các chuyến thăm vào năm 2014 và 2019. Từ sau chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Hà Lan (12/2022), các bộ, ngành liên quan của hai nước đã nỗ lực triển khai hiệu quả các cam kết và thỏa thuận hợp tác của chuyến thăm, thể hiện qua hoạt động trao đổi đoàn sôi nổi trong năm 2023, nhiều văn kiện hợp tác mới được ký kết, các cơ chế hợp tác song phương tiếp tục được duy trì.

Chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Hà Lan diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973- 2023), khẳng định thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm của hai nước nhằm tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Hà Lan trong giai đoạn tới, mở rộng cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực mới; cùng hợp tác và phát triển tự cường, bền vững, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Hà Lan hiện là nhà đầu tư lớn nhất của Liên minh châu Âu vào Việt Nam, với tổng vốn đầu tư khoảng 13,7 tỷ USD và là nước nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam lớn nhất tại châu Âu với tổng kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 11 tỷ USD.

Khánh Hương