Cao su trên sàn Tocom đang có xu hướng tăng giá trở lại

Trong ngày 26/8, thị trường cao su tại Tokyo đang có xu hướng tăng giá sau khi giá cao su tăng vọt lên mức cao nhất trong vòng 3 tháng do các dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đang dần hồi phục

Giá cao su giao tháng 1/2014 trên Sàn giao dịch hàng hóa Tokyo (Tocom) đã tăng mạnh 3,2% lên mức 278 Yên/kg (2.817 USD/tấn) và được giao dịch ở mức 272,6 Yên/kg vào lúc 12h03 (giờ Tokyo – 10h03 sáng ngày 26/8 giờ Việt Nam). Trong năm nay, giá cao su đã rơi xuống mức thấp nhất vào ngày 26/6, đạt 227,2 Yên/kg; tính từ thời điểm đó đến nay, giá cao su đã bật tăng trở lại được 22%.

Cao su bắt đầu rơi vào trạng thái giảm giá kể từ ngày 1/4/2013; và sẽ thiết lập xu hướng tăng giá trở lại nếu được chốt giá ở mức 272,6 Yên/kg.

Ông Kazuhiko Saito, trưởng ban phân tích tại công ty Fujutimi Co. (Tokyo, Nhật Bản) nhận định, giá cao su tăng trở lại nhờ các triển vọng kinh tế lạc quan tại khu vực Châu Âu và Trung Quốc; gia tăng kỳ vọng nhu cầu sử dụng cao su sẽ tăng lên.

Theo đánh giá của Sàn giao dịch cao su quốc tế Thanh Đảo (Trung Quốc), nhu cầu tiêu thụ cao su của Trung Quốc vốn chiếm tới 33% nhu cầu cao su toàn cầu.

Bên cạnh đó, giá cao su tăng cũng nhờ nhận được sự hỗ trợ từ việc đồng Yên giảm giá; gia tăng tính hấp dẫn của các loại hàng hóa được định giá bằng đồng Yên, trong đó có cao su. Trên thị trường ngoại hối, đồng Yên đã giảm giá xuống gần mức thấp nhất trong vòng 3 tuần so với đồng USD do lo ngại Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm chương trình kích thích kinh tế trong tháng tới, trong khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ vẫn tiếp tục duy trì chương trình kích thích kinh tế khổng lồ của mình.


Giá cao su giao tháng 1/2014 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) đã tăng 1,9% lên mức 20.675 NDT (3.379 USD)/tấn. Theo Viện nghiên cứu cao su Thái Lan, giá cao su Thái Lan giao tại cảng, trong ngày 23/8, đã tăng 0,3% đạt 82,95 Baht (2,60 USD)/kg.
Đặng Quang (Theo Bloomberg)