Giá cao su giảm xuống do đồng Yên Nhật tăng giá

Trong ngày 7/8, giá cao su đã giảm xuống do đồng Yên Nhật tăng giá làm giảm tính hấp dẫn của các hợp đồng cao su được định giá bằng đồng Yên đối với các nhà đầu tư.


Giá cao su giao tháng 1/2014 trên Sàn giao dịch hàng hóa Tokyo (Tocom) đã giảm 1,6% xuống còn 245,9 Yên/kg (2.526 USD/tấn), và được giao dịch ở mức 249,8 Yên/kg vào lúc 11h04' (giờ Tokyo – 9h04' sáng ngày 7/8 giờ Việt Nam); trong năm nay, giá cao su đã giảm 18%.

Đồng Yên đã chạm mức cao nhất 6 tuần khi Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) tiến hành họp trong ngày 7/8. Trong cuộc họp này, BOJ có khả năng sẽ quyết định kiềm chế gia tăng quy mô chương trình nới lỏng tiền tệ, chương trình này đã giúp đẩy giá đồng Yên giảm 11% so với USD trong năm nay.

Vào lúc 11h20' (giờ Tokyo – 9h20' sáng ngày 7/8 giờ Việt Nam), đồng Yên đã tăng thêm 0,4% đạt 97,36 Yên/USD.

Theo nhận định của ông Hiroyuki Kikukawa, trưởng ban nghiên cứu tại Nihon Unicom Inc. cho biết: “Việc đồng Yên tăng giá so với USD và sự giảm điểm của thị trường chứng khoán đã khiến giá cao su trên sàn Tocom đi xuống”.

Theo khảo sát của hãng tin Bloomberg, các nhà kinh tế học dự báo BOJ sẽ tiếp tục gia tăng quy mô chương trình nới lỏng định lượng cho đến tháng 6/2014 do mức lạm phát tại Nhật vẫn chưa đạt 2% như kế hoạch đề ra. Nếu điều này xảy ra, đồng Yên sẽ tiếp tục giảm sâu so với các đồng tiền chủ chốt khác, nhất là đồng USD; qua đó gia tăng sức hấp dẫn của các hàng hóa được định giá bằng đồng Yên, bao gồm cả cao su.



Giá cao su giao tháng 1/2014 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải đã giảm 0,2% xuống mức 18.370 NDT (3.001 USD)/tấn. Theo Viện nghiên cứu cao su Thái Lan, giá cao su Thái Lan giao tại cảng trong ngày 6/8, đã giảm 0,7% xuống còn 76,75 Baht (2,44 USD)/kg; việc lấy mủ cao su tại khu vực phía Nam Thái Lan – khu vực trồng cao su chính, đang bị ngưng trệ lại do mưa.
Đặng Quang (Theo Bloomberg)