Giá cao su tăng trở lại sau khi rơi xuống mức thấp nhất trong 2 tuần

Trong sáng ngày 1/8, giá cao su đã tăng trở lại sau khi rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 2 tuần do giá dầu thô tăng lên và Trung Quốc công bố chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của nước này tăng và

Giá cao su giao tháng 1/2014 trên Sàn giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM) đã tăng 2,1% đạt 245,3 Yên/kg (2.505 USD/tấn) và được giao dịch ở mức 244,1 Yên vào lúc 10h51 (giờ Tokyo – 8h51 sáng ngày 1/8 giờ Việt Nam). Trong ngày 31/7, giá cao su tương lai đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 16/7; tính chung cả tháng 7, giá cao su tương lai tăng được 1,7%.

Giá dầu thô tại thị trường New York đã tiếp tục đà tăng giá sau khi xác lập mức tăng theo tháng lớn nhất kể từ tháng 8/2012 trong tháng 7/2013. Chỉ số PMI  do Chính phủ Trung Quốc công bố bất ngờ tăng trong tháng 7 cho thấy dấu hiệu Chính phủ Trung Quốc sẽ đưa ra các biện pháp kích thích kinh tế, nhằm ổn định tình hình tăng trưởng. Theo Cục thống kê Trung Quốc cho biết chỉ số PMI Trung Quốc trong tháng 7 đã đạt 50,3 điểm. Trước đó, theo đánh giá sơ bộ của hãng HSBC Holdings Plc và Markit Economics, PMI Trung Quốc trong tháng 7 dự kến chỉ đạt 47,7 điểm.

Bên cạnh đó, giá cao su cũng chịu tác động từ việc FED giữ nguyên chương trình kích thích kinh tế trị giá 85 tỷ USD/tháng.  Giá cao su giao tháng 1/2014 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải đã tăng 0,9% lên mức 18.070 NDT (2.948 USD)/tấn. Theo Viện nghiên cứu cao su Thái Lan, giá cao su Thái Lan giao tại cảng, trong ngày 31/7, giảm 0,6% xuống còn 76,75 Baht (2,45 USD)/kg – mức thấp nhất kể từ tháng 10/2009.
Đặng Quang (Theo Bloomberg)