Giá cao su giảm ngày thứ 2 liên tiếp do đồng Yên lên giá

Tính đến ngày 6/8, giá cao su đã giảm ngày thứ 2 liên tiếp do đồng Yên Nhật lên giá, làm giảm tính hấp dẫn của các hợp đồng hàng hóa được định giá bằng đồng Yên và lo ngại khả năng Cục Dự trữ Liên ban


Giá cao su giao tháng 1/2014 trên Sàn Giao dịch hàng hóa Tokyo (Tocom) đã giảm 1% xuống còn 243,3 Yên/kg (2.484 USD/tấn) và được giao dịch ở mức 244,4 Yên/kg vào lúc 11h28' (giờ Tokyo – 9h28' sáng ngày 6/8 giờ Việt Nam). Tính từ đầu năm đến nay, giá cao su đã sụt giảm 19%.

Đồng Yên đã tăng giá so với toàn bộ các đồng tiền chủ chốt khác do lo ngại trong cuộc họp ngày mai, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ đưa ra quyết định kiềm chế gia tăng chương trình kích thích kinh tế. Bên cạnh đó, giá cao su cũng bị ảnh hưởng bởi thông tin chỉ số phi sản xuất của Viện quản lý cung ứng Mỹ trong tháng 7 tăng cao hơn dự báo. Điều này làm gia tăng khả năng FED sẽ cắt giảm chương trình kích thích kinh tế. Ngoài ra,Thống đốc Ngân hàng Dự trữ liên bang Dallas (Mỹ) Richard Fisher đã đưa ra phát biểu, các nhà hoạch định chính sách của FED đang tiến đến gần hơn quyết định thu hẹp quy mô chương trình mua trái phiếu.

Sau khi tăng 1,2% trong 2 ngày liên tiếp, đồng Yên đã tiếp tục tăng thêm 0,1% lên mức 98,19 Yên/USD; đồng Yên cũng tăng thêm 0,1% đạt 130,21 Yên/Euro.

Theo nhận định của ông Kazunori Kobuko, Giám đốc hãng Yutaka Shoji Singapore Pte: “Nhân tố chủ chốt khiến giá cao su sụt giảm là do đồng Yên lên giá”.



Giá cao su giao tháng 1/2014 trên Sàn Giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) đã giảm 0,3% xuống còn 18.220 NDT (2.976 USD)/tấn. Theo Viện Nghiên cứu Cao su Thái Lan, giá cao su Thái Lan giao tại cảng trong ngày 5/8 được giữ không đổi ở mức 77,25 Baht (2,46 USD)/kg.

Đặng Quang (Theo Bloomberg)