Bộ trưởng Jurečka nhấn mạnh: Séc sẽ tăng cường giám sát không chỉ chất lượng, mà cả khối lượng hàng hóa nhập khẩu, cũng như giá cả hàng hóa. Cộng hòa Séc đang lo ngại rằng, các nhà sản xuất nông sản ở EU, đặc biệt là ở
các nước láng giềng với Séc sẽ tìm cách bán tháo sản phẩm với giá thấp hơn chi
phí sản xuất do cánh cửa xuất hàng sang Nga đã bị khép lại. Ông cũng cho biết sẽ có biện pháp can thiệp nếu phát hiện có mặt hàng thực phẩm
và nông sản nhập khẩu được bán phá giá.
Trước đó, Bộ Nông nghiệp Séc dự báo đến cuối năm nay, doanh thu của các nhà xuất
khẩu nông sản và thực phẩm nước này sẽ bị giảm khoảng 12,5 - 15 triệu USD do biện
pháp cấm nhập khẩu của Nga.
Hồi cuối tháng 8, EC đã chi 125 triệu Euro hỗ trợ nông dân các nước EU bị ảnh
hưởng bởi lệnh trừng phạt của Nga. Đây là khoản tiền trợ giúp các hộ nông dân
trồng gần 20 loại rau, quả không thể bảo quản được trong thời gian dài, ví dụ
như cà rốt, cà chua, bắp cải, ớt, súp lơ, dưa chuột, nấm, táo, lê và nho.
Cộng hòa Séc có thể sẽ cấm nhập khẩu thực phẩm bán phá giá
TCCT
Đó là thông tin được Bộ trưởng Nông nghiệp Cộng hòa Séc Marian Jurečka tuyên bố nếu Ủy ban châu Âu (EC) không hỗ trợ một cách đầy đủ cho các nhà sản xuất thực phẩm và nông dân của các quốc gia thành v
