Việc tái áp thuế sau quyết định của Tòa án tư pháp châu Âu (ECJ) năm 2012 nhằm loại bỏ thuế chống bán phá giá đối với 5 nhà xuất khẩu, cho thấy Ủy ban đã phạm sai lầm trong việc phân tích, sử dụng đánh các loại thuế. Thẩm phán cho biết, Ủy ban nên xem xét toàn bộ thị trường giày khi xem xét bán phá giá đã xảy ra “thay vì hạn chế phân tích các mẫu hàng của các công ty”.
Trong năm 2008, Ủy ban đã kết luận 5 nhà xuất khẩu đã bán giày tại châu Âu dưới mức giá thành, và do đó phải nộp thuế chống bán phá giá từ 9,7% đến 16,5% đối với một số giày dép mũ da sản xuất tại Trung Quốc. Hội đồng dự kiến sẽ đưa ra quyết định vào 19/3/2014.
Arnoud Willems, một đối tác của công ty luật Sidley Austin Mỹ tại Trung Quốc cho biết vì là nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới nên Trung Quốc là “nạn nhân lớn nhất của thuế chống bán phá giá EU”.
