Thành phố Đà Nẵng có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 23 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và 628 đơn vị bầu cử Hội đồng nhân dân cấp xã.
Theo báo cáo kết quả tại phiên họp, toàn thành phố Đà Nẵng có 1.784 khu vực bỏ phiếu đúng thời gian quy định, với hơn 2 triệu cử tri tham gia đi bầu, đạt tỷ lệ 99,92%.
Trong số 24 người ứng cử đại biểu Quốc hội tại 5 đơn vị bầu cử trên địa bàn thành phố, cử tri đã bầu đủ 14 đại biểu Quốc hội khóa XVI tại thành phố Đà Nẵng; không có đơn vị bầu cử nào phải bầu lại, bầu thêm.
Đối với kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố, trong số 125 ứng cử viên tại 23 đơn vị bầu cử trên địa bàn thành phố, cử tri đã bầu đủ 76 đại biểu HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; không có đơn vị bầu cử nào phải bầu lại, bầu thêm.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên cử tri nhận thức sâu sắc cuộc bầu cử lần này là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, theo đó, cử tri rất phấn khởi và nô nức đi bầu cử, nhằm lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng nhất bầu vào đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Việc tổ chức lễ khai mạc diễn ra trang trọng, nghiêm túc.
Công tác trang trí, khánh tiết, niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên, tiểu sử tóm tắt ứng cử viên, nội quy, quy chế phòng bỏ phiếu được các xã thực hiện khẩn trương và đúng quy định.
Công tác chuẩn bị tài liệu phục vụ bầu cử như: phiếu bầu, hòm phiếu, các loại biên bản, biểu mẫu, thẻ đeo cho các tổ bầu cử... được Ủy ban bầu cử thành phố cấp phát đầy đủ cho Ủy ban bầu cử các xã trước ngày khai mạc bầu cử.
Phát biểu tại phiên họp, ông Nguyễn Đức Dũng - Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử đối với các ban bầu cử thành phố. Các quy trình, thủ tục bầu cử, đặc biệt là ba vòng hiệp thương và yêu cầu về công tác nhân sự được thực hiện đầy đủ.
Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng khẳng định, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn thành phố thực sự là ngày hội của toàn dân. Qua đó, đã lựa chọn được những đại biểu “vừa có đức, vừa có tài, vừa có tâm, vừa có tầm”, đáp ứng nguyện vọng và niềm tin của Nhân dân, thực sự là người đại biểu của dân.
