Điện góp phần làm khởi sắc phố cổ Hội An

Phố cổ Hội An - Di sản văn hóa thế giới, điểm du lịch độc đáo thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Nơi đây gắn với những công trình kiến trúc cổ xưa, như: chùa, cầu, hội quán, đình, nhà


Góp phần quan trọng làm cho phố cổ Hội An thêm hấp dẫn và khởi sắc, đầu năm 2005 Công ty Điện lực 3 (nay là Tổng Công ty Điện lực miền Trung - EVNCPC) giao Ban QLDA lưới điện miền Trung quản lý xây dựng dự án: Cải tạo và phát triển lưới điện thị xã Hội An (nay là thành phố Hội An), vay vốn JBIC - Nhật Bản. Dự án được triển khai trong 3 năm (8/2005 - 8/2008) với quy mô xây dựng mới và cải tạo 79,5 km đường dây 22kV (70,5 km đường dây trên không và 9 km cáp ngầm); 234,5 km đường dây 0,4 kV (156,5 km đường dây trên không và 78 km cáp ngầm); 234,8 km đường dây công tơ vào nhà (209,8 km dây trên không, 25 km cáp ngầm); lắp đặt mới và cải tạo 14.234 công tơ các loại. Giá trị quyết toán của dự án 117,9 tỉ đồng. Dự án kéo dài trong 3 năm bởi phải dừng một số thời gian thi công đảm bảo duy trì tính liên tục của thành phố du lịch, tổ chức Hội nghị APEC theo yêu cầu của địa phương; Phần lớn điện ngầm khu phố cổ trùng với Dự án Tôn tạo cơ sở hạ tầng do địa phương đầu tư nên tốn nhiều thời gian giải quyết; Nhiều hạng mục cần thi công đồng bộ với Dự án Tôn tạo cơ sở hạ tầng nhưng phải dừng để phục vụ công tác khảo cổ; Đường phố cổ chật hẹp nên việc tập kết vật tư thiết bị và thi công (đặc biệt là thi công đường dây cáp ngầm) gặp nhiều trở ngại; Những vướng mắc về công tác đền bù giải phóng mặt bằng, quy hoạch đường… 

Vượt qua mọi khó khăn, Ban QLDA lưới điện miền Trung phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương và các bên liên quan giải quyết rốt ráo các vướng mắc, triển khai hoàn thành dự án trên địa bàn 9 phường, 4 xã của thành phố Hội An và các vùng phụ cận. Dự án đem lại cho Hội An bộ mặt hoàn toàn mới: Các khu phố cổ hầu hết đường điện sử dụng bằng cáp ngầm, do vậy không còn cảnh những cột điện cũ kỹ, chắp vá với hàng lô công tơ cồng kềnh, các bó dây điện chằng chịt ngang dọc. Lưới điện trên không các xã trực thuộc Hội An với những cột bê tông to tròn, thẳng tắp mang trên mình đường dây trung, hạ áp vững chãi và bề thế. Dự án góp phần quan trọng đảm bảo nét mỹ quan của phố cổ, nâng sản lượng điện thương phẩm, nâng cao chất lượng điện áp, giảm tổn thất điện năng, giảm xác suất sự cố, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện và an toàn sử dụng điện, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng của nhân dân. 

Ông Lê Ngọc Anh - Giám đốc Điện lực Hội An cho biết: Nhờ tiếp nhận lưới điện nông thôn sớm (năm 2005) nên khi triển khai dự án, tất cả lưới điện do đơn vị quản lý đều được xây dựng mới hoặc cải tạo. Điện lực Hội An hiện quản lý 140 km đường dây trung áp; 300 km đường dây hạ áp; 201 TBA phụ tải với tổng dung lượng 61.000 kVA; 9 tháng đầu năm 2012, sản lượng điện thương phẩm đạt 88,8 triệu kWh (tăng 11,3 % so với cùng kỳ năm 2011); doanh thu tiền điện đạt 145 tỉ đồng (tăng 19% so với cùng kỳ năm 2011); tỉ lệ điện dùng cho ánh sáng, sinh hoạt đạt 43,1%; dùng cho du lịch, dịch vụ 33,4%, ngoài ra là sản xuất, chiếu sáng công cộng và phục vụ nông ngư nghiệp. Quý III/2012, tỉ lệ điện dùng truyền tải: 4,03%; giá bán điện bình quân 1.875,5 đồng/kWh. 

Ông Trương Văn Bay - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An bộc bạch: Cảm ơn ngành Điện đã quan tâm đầu tư dự án cải tạo và phát triển lưới điện Hội An. Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, dự án đã đem lại hiệu quả to lớn và thiết thực cho địa phương trong việc phục vụ đời sống, sinh hoạt của nhân dân, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của Hội An - thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch.
Là nơi gặp gỡ giao lưu nhiều nền văn hóa, nhiều phong cách nghệ thuật, nhưng Hội An vẫn giữ được những nét đẹp xưa, trong đó ngành Điện đã góp phần làm cho Thành phố thêm trở nên sống động và khởi sắc, để Hội An xứng danh là Di sản văn hóa thế giới.

  • Tags: