Gần 96% khách hàng miền Trung - Tây Nguyên được cấp điện trở lại sau ngập lụt

Ngành điện miền Trung đã khôi phục cấp điện cho gần 1,14 triệu khách hàng bị mất điện do đợt mưa lũ vừa qua. Hiện còn hơn 53.000 khách hàng chưa thể đóng điện do nhiều khu vực vẫn ngập sâu.

Sáng 24/11, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết, đến 6h00 sáng nay, ngành điện miền Trung đã khôi phục cấp điện cho gần 1,14 triệu khách hàng, đạt 95,52% tổng số khách hàng bị mất điện do đợt mưa lũ vừa qua. Hiện còn 53.395 khách hàng tại Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hòa chưa thể đóng điện do nhiều khu vực vẫn ngập sâu, chưa đảm bảo an toàn.

Về hạ tầng điện, toàn EVNCPC có 13.997 trạm biến áp phân phối bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ; đến nay đã khôi phục 13.267 trạm, tương ứng 94,78%. Hiện còn 730 trạm chưa thể vận hành trở lại, với công suất ước mất khoảng 24 MW , chiếm 0,62% so với công suất cực đại của hệ thống.

ngành điện miền Trung đã khôi phục cấp điện cho gần 1,14 triệu khách hàng, đạt 95,52% tổng số khách hàng bị mất điện do đợt mưa lũ vừa qua.
Ngành điện miền Trung đã khôi phục cấp điện cho gần 1,14 triệu khách hàng bị mất điện do đợt mưa lũ vừa qua.

Tại Đắk Lắk, còn 44.941 khách hàng và 569 trạm, với công suất ước mất 19,3 MW.

Tại Gia Lai, còn 3.026 khách hàng và 91 trạm biến áp chưa được cấp điện, công suất ước mất 3,2 MW.

Tại Khánh Hòa, tổng cộng 5.428 khách hàng và 70 trạm chưa được khôi phục. Trong đó, khu vực do Công ty Điện lực Khánh Hòa quản lý còn 908 khách hàng và 27 trạm, còn Công ty CP Điện lực Khánh Hòa còn 4.520 khách hàng và 43 trạm. Tổng công suất ước mất tại tỉnh là khoảng 1,5 MW.

EVNCPC đã huy động hơn 250 cán bộ, công nhân, kỹ sư từ các đơn vị Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Ban Chỉ huy tiền phương hỗ trợ Đắk Lắk. Lực lượng tăng cường không chỉ tham gia khôi phục lưới điện mà còn phối hợp kiểm tra an toàn điện sau công tơ, hỗ trợ người dân trong vùng ngập sớm được cấp điện trở lại khi điều kiện cho phép.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, những ngày qua, đợt mưa lũ bất thường, đặc biệt lớn tại khu vực các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà, Lâm Đồng đã và đang gây thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản.

Theo số liệu cập nhật, mưa lũ đã làm 102 người chết, mất tích, 1.154 nhà bị hư hỏng, thời điểm lớn nhất 186.000 nhà bị ngập; trên 80.000 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; trên 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 24 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị sạt lở, ách tắc, đường sắt qua Đắk Lắk, Khánh Hòa tạm dừng hoạt động; nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế bị thiệt hại.

Ước tính thiệt hại sơ bộ ban đầu 9.035 tỷ đồng (Quảng Ngãi 650 tỷ đồng, Gia Lai 1.000 tỷ đồng, Đắk Lắk 5.330 tỷ đồng, Khánh Hòa 1.000 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.055 tỷ đồng).

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ thường xuyên theo dõi sát tình hình, chỉ đạo quyết liệt các, bộ, ngành và địa phương thực hiện kịp thời các phương án phòng ngừa, ứng phó với thiên tai và kịp thời có mặt tại những địa phương chịu thiệt hại nặng để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục, cứu trợ, hỗ trợ ổn định đời sống người dân.

Mới đây nhất, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 227/CĐ-TTg ngày 23/11/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống Nhân dân sau mưa lũ tại khu vực Nam Trung Bộ.

Hạ Vĩ