Giá cao su tăng trở lại sau khi Mỹ điều chỉnh giảm mức tăng trưởng GDP thực tế trong quý I/2013

Giá cao su đã phục hồi tăng trở lại sau khi rơi xuống mức thấp nhất 9 tháng do thị trường lạc quan việc FED chưa thể sớm cắt giảm chương trình kích thích kinh tế sau khi Mỹ công bố GDP quý 1 điều chỉn
Giá cao su giao tháng 12 tại Sàn Giao dịch Hàng hóa Tokyo (Tocom) vào lúc 11h02 (giờ Tokyo – 9h05 sáng ngày 27/6 giờ Việt Nam) đã đạt mức 230 Yên/kg (2.345 USD/tấn); trước đó, đã có lúc giá cao su tăng 1,9% lên mức 231,5 Yên/kg (2.358 USD/tấn). Tính riêng trong quý II/2013, giá cao su đã giảm 16%, mức giảm lớn nhất kể từ quý II/2012.

Theo ông Naohiro Niimura, giám đốc bộ phân nghiên cứu tại công ty Market Advisory Co. (Tokyo) cho biết, GDP điều chỉnh của Mỹ thấp hơn so với dự báo giúp các nhà đầu tư tin rằng FED sẽ chưa thể cắt giảm chương trình kích thích kinh tế trong thời gian tới.

Trong ngày hôm qua (26/6), Bộ Thương mại Mỹ đã điều chỉnh giảm mức tăng trưởng GDP thực tế của Mỹ trong quý I/2013 xuống còn 1,8%, thấp hơn so với mức dự báo 2,4% được đưa ra trước đó.

Theo Tổ chức Nghiên cứu Cao su Quốc tế, trong năm ngoái, Mỹ đã sử dụng khoảng 950.000 tấn cao su tương đương với 9% nhu cầu cao su toàn cầu.
Giá cao su giao tháng 1/2014 trên Sàn Giao dịch Tương lai Thượng Hải (SHFE) đã tăng 1,7% lên mức 17.930 NDT (2.916 USD)/tấn.
Theo Viện Nghiên cứu Cao su Thái Lan, giá cao su Thái Lan giao tại cảng ngày hôm qua (26/6) đã giảm 0,2% xuống còn 85,40 Baht (2,75 USD)/kg.
Đặng Quang