Giá đậu tương tăng mạnh lên mức cao nhất trong vòng 5 tuần

Trong ngày 14/1, giá đậu tương đã bật tăng lên mức cao nhất trong vòng 5 tuần do nhu cầu sử dụng đậu tương của Trung Quốc gia tăng. Giá ngô và lúa mỳ cũng đã tăng lên.

Vào lúc 2h ngày 14/1 giờ Việt Nam, giá đậu tương giao tháng 3/2014 tại Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT) đã tăng 1,2% đóng cửa tại mức 12,9425 USD/giạ (1 giạ đậu tương = 27,2 kg). Đây là mức tăng cao nhất của giá đậu tương kể từ ngày 9/12/2013. Trong năm 2013, giá đậu tương giao tương lai đã giảm 8,3% do các dự báo nguồn cung đậu tương tại khu vực Nam Mỹ sẽ tăng lên mức kỷ lục, vụ thu hoạch đậu tương tại khu vực này hiện đang bắt đầu từ tháng 1/2014.

Giá đậu tương giao tháng 3/2014 trên sàn CBOT (6 - 13/1/2014)

Giá đậu tương đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 5 tuần trở lại đây nhờ các dấu hiệu cho thấy nhu cầu của Trung Quốc đối với nguồn cung đậu tương từ Mỹ gia tăng. Trung Quốc hiện là quốc gia sử dụng đậu tương để chế biến thức ăn gia súc lớn nhất thế giới. Theo một thông báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đưa ra vào ngày 13/1, các nhà xuất khẩu đậu tương Mỹ đã ký hợp đồng bán được 140.000 tấn đậu tương với thời hạn chuyển hàng đến ngày 31/8/2014 cho Trung Quốc. USDA cũng cho biết lượng đậu tương được cơ quan này kiểm nghiệm để xuất khẩu trong tuần trước đã tăng cao 45% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 59,38 triệu giạ; trong đó, lượng đậu tương được chuyển đến Trung Quốc chiếm tới 73%. Trong tháng 12/2013, lượng đậu tương được Trung Quốc nhập khẩu từ tất cả các nguồn hàng đã tăng lên mức kỷ lục, đạt 7,4 triệu tấn.

Ông Sterling Smith, chuyên gia phân tích thị trường tương lai tại Citigroup Global Markets Inc. (Mỹ) nhận định, nhu cầu sử dụng đậu tương của Trung Quốc đang tiếp tục hỗ trợ giá đậu tương tăng lên. Ông Sterling Smith cũng cho biết hầu hết mọi người đang chờ đợi việc Trung Quốc giảm mua đâu tượng từ Mỹ để chuyển sang mua đậu tương từ Brazil với mức giá rẻ hơn.

Giá lúa mỳ giao tháng 3/2014 trên sàn CBOT đã tăng 0,8% lên mức 5,735 USD/giạ (1 giạ lúa mỳ = 27,2 kg), đây là lần đầu tiên lúa mỳ tăng giá trong vòng 6 phiên giao dịch trở lại đây. Vào ngày 10/1/2014, giá lúa mỳ đã giảm xuống chỉ còn 5,605 USD/giạ – mức giá thấp nhất kể từ tháng 7/2010. Trong ngày 11/1/2014, Ai Cập đã mua vào 55.000 tấn lúa mỳ của Mỹ thông qua đấu thầu, Jordan hiện cũng đang tìm mua 100.000 tấn lúa mỳ thông qua đấu thầu trên toàn cầu vào ngày 15/1/2014.

Theo một báo cáo của ông Mark Schultz, trưởng ban phân tích của Northstar Commodity Investment Co. (Mỹ), lúa mỳ của Mỹ hiện có mức giá thấp nhất trên thế giới.

Giá ngô giao tháng 3/2014 trên sàn CBOT (6 - 13/1/2014)

Giá ngô giao tháng 3/2014 trên sàn CBOT cũng đã tăng 0,4%, đạt 4,345 USD/giạ (1 giạ ngô = 25,4 kg). Trong ngày 10/1/2014, giá ngô đã bật tăng mạnh 5% so khi USD cho biết sản lượng thu hoạch ngô và mức dự trữ ngô của Mỹ thấp hơn dự báo của các chuyên gia phân tích.

Đặng Quang (Theo Bloomberg)