Giá gạo nội địa tại các quốc gia Châu Phi có dịch bệnh Ebola tăng cao

FAO cho biết, giá gạo nội địa tại các quốc gia Châu Phi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Ebola như: Guinea, Liberia và Sierra Leone trong tháng 9/2014 đã tăng lên mặc dù vụ thu hoạch 2014 đang diễn ra.

Theo Báo cáo quan sát giá gạo toàn cầu (GFPM) mới nhất của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) cho biết, việc chính phủ các nước Châu Phi có dịch bệnh Ebola cấm vận chuyển hàng hóa và hạn chế người dân di chuyển để kiểm soát dịch bệnh đã gây ra sự thiếu hụt nhân công thu hoạch lúa trầm trọng và gia tăng chi phí vận chuyển. Việc các nước giảm nhập khẩu gạo trong tháng cùng những lo ngại về việc nguồn cung thực phẩm giảm đã đẩy giá lương thực tại các quốc gia vốn phụ thuộc vào nhập khẩu gạo này tăng cao. Giá gạo tại Madagascar trong tháng 9/2014 cũng tăng lên do dự báo sản lượng lúa trong năm 2014 giảm.

Mức giá trung bình của gạo tại thị trường nội địa các nước (Nguồn: oryza.com)

Trong khi đó, theo FAO, giá gạo tại các nước Châu Á trong tháng 9/2014 có sự biến động không đều. Trong khi giá gạo nội địa tại các quốc gia như: Myanmar, Indonesia, Thái Lan và Philippines giảm mạnh thì giá gạo tại Trung Quốc, Sri Lanka đã tăng lên; giá gạo tại Việt Nam, Ấn Độ, Bangladesh và Campuchia được giữ tương đối ổn định.

Trong tháng 9/2014, giá gạo bán buôn tại Thái Lan đã giảm xuống do nguồn cung gạo tăng lên khi vụ thu hoạch chính diễn ra, nhu cầu nhập khẩu gạo ở mức thấp và giá gạo Thái Lan xuất khẩu cũng giảm xuống.

Mức giá trung bình đối với loại gạo chất lượng thường tại Indonesia cũng đã giảm xuống trong tháng 9/2014 vừa qua do sản lượng gạo vụ mùa thứ hai 2014 của nước này tăng lên. Ngoài ra, giá gạo tại Philippines vốn tăng mạnh trong những tháng vừa qua thì trong tháng 9/2014 đã giảm xuống trước những nỗ lực gia tăng nhập khẩu gạo của Chính phủ Philippines. Giá gạo tại Myanmar đã giảm tháng thứ hai liên tiếp do nhu cầu xuất khẩu gạo sang Trung Quốc giảm xuống.

Đặng Quang (Theo oryza.com)