Hoàng Anh Gia Lai (HAG) chậm trả lãi và gốc trái phiếu gần 4.400 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã cổ phiếu HAG) cho biết do chưa thu đủ tiền từ khoản nợ liên quan đến Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai và chưa thanh lý được một số tài sản nên chậm trả lãi, gốc trái phiếu.
Hoàng Anh Gia Lai
Hoàng Anh Gia Lai hiện đang chuẩn bị bước vào cao điểm thu hoạch sầu riêng với kỳ vọng sẽ thu về khoản doanh thu lớn so với năm ngoái.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã cổ phiếu HAG - sàn HoSE) vừa có thông báo về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu phát hành ngày 30/12/2016 (HAGLBOND16.26). Theo đó, tính đến ngày 30/6, công ty phải trả lãi định kỳ theo kế hoạch là 140 tỷ đồng, nhưng chưa thể thanh toán cho trái chủ.

Luỹ kế tiền lãi và gốc trái phiếu chậm thanh toán của Hoàng Anh Gia Lai, tính đến ngày 30/6, là 4.364 tỷ đồng, gồm 3.349 tỷ đồng tiền lãi và 1.015 tỷ đồng tiền gốc trái phiếu.

Hoàng Anh Gia Lai cho biết, việc chậm thanh toán lãi và gốc trái phiếu là do công ty chưa thanh lý được một số tài sản không sinh lời và chưa thu đủ nguồn tiền từ khoản nợ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã cổ phiếu HNG).

Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai là doanh nghiệp do ông Trần Bá Dương làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Trước đó, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hoàng Anh Gia Lai cho biết đã đạt thỏa thuận lộ trình trả nợ ba bên với khoản nợ liên quan đến Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai.

Hoàng Anh Gia Lai hiện dự kiến sẽ thanh toán số tiền lãi trái phiếu chậm trả hiện nay vào cuối quý 3/2024. Dù vẫn chậm trễ trong việc thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu nhưng theo đánh giá của một số tổ chức tài chính, tình hình kinh doanh của Hoàng Anh Gia Lai đang dần có tín hiệu tích cực khi lợi nhuận sau thuế trong quý 1/2024 đạt 226 tỷ đồng, xác lập quý thứ 12 liên tiếp có lãi trở lại.

Bên cạnh đó, dư nợ vay tính đến cuối quý 1/2024 của Hoàng Anh Gia Lai đã giảm nhẹ so với cuối quý 4/2023, đạt 7.816 tỷ đồng. Việc duy trì được dòng tiền đang dần giúp công ty giảm dần áp lực nợ vay. Ông Đoàn Nguyên Đức từng khẳng định nợ vay của Hoàng Anh Gia Lai đang ở nhóm thấp nhất so với các doanh nghiệp có cùng quy mô.

Đồng thời, Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai khẳng định, việc kiên định theo đuổi mô hình “2 cây, 1 con” - trồng chuối, sầu riêng, và nuôi heo ăn chuối sẽ giúp doanh nghiệp xoá hết lỗ luỹ kế trong năm 2024 và tiến tới hết nợ vay vào năm 2025.

Giá cổ phiếu HAG Hoàng Anh Gia Lai
Diễn biến giá và khối lượng giao dịch cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai trong 12 tháng qua. (Nguồn: TradingView)

Xem thêm: "Hoàng Anh Gia Lai (HAG): Hàng chục đoàn thương lái hỏi mua sầu riêng mỗi ngày, sản lượng năm nay tăng vọt" trên Tạp chí Công Thương tại đây.

Đáng chú ý, Hoàng Anh Gia Lai đang chuẩn bị bước vào cao điểm vụ thu hoạch sầu riêng trong tháng 8. Năm nay, công ty dự kiến có ít nhất  300 - 400 ha  sầu riêng cho thu hoạch. Trong đó, khoảng 200 - 300 ha sầu riêng tại Lào sẽ chính thức cho thu hoạch vụ đầu tiên, đem về khoảng 2.000 tấn sầu riêng.

Ông Đoàn Nguyên Đức tiết lộ, mặc dù trái sầu riêng còn non nhưng từ tháng 5, đã có rất nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đến đặt vấn đề bao tiêu và sẵn sàng đặt cọc giá cao. Với lợi thế cho trái “nghịch vụ”, Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai tự tin giá sầu riêng của công ty sẽ có giá bán cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung.

Trước đây, Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai từng chia sẻ, tổng giá thành  sầu riêng của công ty hiện chỉ khoảng 15.000 đồng/kg và với mức giá bán thông thường sẽ tạo ra biên lợi nhuận gộp lên tới 400%.

Nửa đầu năm nay, Hoàng Anh Gia Lai đã gần hoàn thành việc trồng thêm 500 ha sầu riêng, 2.000 ha chuối, nâng tổng diện tích lần lượt lên 2.000 và 9.000 ha. Trong năm nay, Hoàng Anh Gia Lai đặt mục tiêu doanh thu thuần 7.750 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.320 tỷ đồng. Nếu đạt được mục tiêu này, đây sẽ là doanh thu cao nhất của công ty này kể từ khi triển khai mảng nông nghiệp tới nay.

Duy Quang