“Xác tây hồn ta”
Đến Hàn Quốc, họ thuê một căn phòng rộng hơn 10m2, ngoài trời mưa tuyết, không có giường; sàn nhà vừa là nơi ngồi học vừa là chỗ để ngủ.Tài liệu không được mượn về nhà, mọi người chia nhau ban ngày mỗi người học thuộc lòng vài trang, tối về chép lại. “Khi được giao trọng trách chế tạo tổng đài điện tử 1000 số “Made in Vietnam” đạt tiêu chuẩn quốc tế, bản thân tôi và anh em rất lo vì vào thời điểm đó (1997- 1998), chưa có đơn vị trong nước nghiên cứu và chế tạo hoàn chỉnh tổng đài điện tử loại này”, Minh tâm sự. Sau khi cân nhắc, đánh giá các yếu tố thuận lợi và không thuận lợi, một giải pháp chế tạo và phát triển tổng đài điện tử tại Việt Nam đã được nhóm của Minh đề xuất theo định hướng: “Xác tây hồn ta”.Trên cơ sở phần cứng của nước ngoài các tác giả chủ động thiết kế hệ thống và phát triển toàn bộ phần mềm.
Sau hơn một năm nghiên cứu, thử nghiệm Hoàng Minh cùng nhóm cộng tác đã chế tạo thành công tổng đài Vinex-1000 với dung lượng 1.280 cổng. Đây là tổng đài dung lượng nhỏ trung bình hoàn chỉnh, có cấu hình mềm dẻo, dễ lắp đặt, khai thác và đặc biệt thích nghi với điều kiện nước ta.Vinex- 1000 đã được Tổng cục Bưu điện đánh giá là tổng đài được thiết kế chế tạo với những tính năng kỹ thuật như những tổng đài của nước ngoài đang khai thác trên mạng. Ngay sau khi ra đời, tổng đài Vinex- 1000 đã được lắp đặt, khai thác thử nghiệm tại Bưu điện Kim Bảng (Hà Nam). Công trình này đã đạt giải nhất giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 1998. Tổng Công ty Bưu chính viễn thông đã cho phép chuyển giao công nghệ tổng đài này cho các đơn vị công nghiệp trong ngành để sản xuất hàng loạt, phục vụ cho nhu cầu thực tế mạng lưới.
Trước những thành công trong nghiên cứu, phát triển hệ thống tổng đài dung lượng nhỏ, tổng đài điện tử số…, Hoàng Minh khoa học công nghệ Việt Nam gần đây. Trong số 10 nhà doanh nghiệp trẻ tiêu biểu của cả nước được nhận giải thưởng Sao Đỏ năm 2002, Hoàng Minh là người trẻ nhất. Anh cũng có tên trong danh sách trong 10 gương mặt tiêu biểu trong năm 2002.
Thực tiễn hoá định hướng gắn kết nghiên cứu và kinh doanh
Ra đời trong hoàn cảnh các thiết bị, công nghệ, phần mềm sử dụng trên mạng lưới Bưu chính- Viễn thông trong nước phần lớn là nhập ngoại hoặc do các đơn vị tin học quy mô nhỏ cung cấp dẫn đến hạ tầng thông tin manh mún và không đồng bộ, CDIT đã gặp phải không ít khó khăn và thách thức. Cả Trung tâm chỉ có 17 máy tính cũ, 200m2 nhà làm việc và một bộ bàn ghế. Đội ngũ còn mỏng cả về kỹ thật và quản lý chỉ với hơn 35 kỹ sư, nghiên cứu viên và kỹ thuật viên là các cán bộ trẻ mới ra trường, thiếu kinh nghiệm, kiến thức trong lĩnh vự công nghệ thông tin Bưu chính - Viễn thông.“Định hướng phát triển của CDIT ngay từ những ngày đầu là gắn kết giữa nghiên cứu với đào tạo và sản xuất kinh doanh tiến đến làm chủ công nghệ, xây dựng đội ngũ để làm chủ thị trường trong nước và từng bước tiến ra thị trường nước ngoài”- Hoàng Minh cho biết.
Bốn năm phát triển theo định hướng đã được “lập trình”, CDIT hiện có 160 kỹ sư, trong đó 90% là nghiên cứu viên và lập trình viên trực tiếp. Các hoạt động của Trung tâm đã được chuẩn hoá theo tiêu chuẩn quốc tế. CDIT là đơn vị công nghệ đầu tiên của Việt Nam có hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 theo phiên bản năm 2000 trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. Giám đốc trẻ Hoàng Minh cũng chủ trì việc xây dựng và áp dụng thành công hệ thống mô hình quản lý chất lượng theo mức độ hoàn thành (CMN) và đưa Trung tâm của mình trở thành một trong những đơn vị đầu tiên ở Việt Nam có hệ thống đảm bảo chất lượng trong sản xuất phần mềm theo tiêu chuẩn CMN (level 3).
Với định hướng phát triển các sản phẩm có tính dài hơi, CDIT đã chú trọng đầu tư nghiên cứu theo chiều sâu với nhiều sản phẩm phần mềm của được triển khai trên toàn quốc và đã bước đầu xuất khẩu như: Hệ thống tính cước và chăm sóc khách hàng (BCSS) được Tổng cục Bưu điện cấp chứng nhận hợp chuẩn quốc gia, được Cục Bản quyền cấp chứng nhận bản quyền và được Tổng Công ty Bưu chính -Viễn thông Việt Nam cho triển khai tai 59/61 tỉnh thành trong toàn quốc; hệ thống cung cấp dịch vụ thư thoại, thư thông tin cho mạng PSTN tại các bưu điện tỉnh, thành phố (MUCOS). Mới đây nhất, Trung tâm đã nghiên cứu và triển khai thành công hai công trình: Hệ thống cung cấp dịch vụ thông tin giáo dục, tuyển sinh qua điện toại và công trình xây dựng phần mềm trung tâm nhắn tin ngắn cho mạng di động tại Công ty Dịch vụ viễn thông (GPC), bưu điện Quảng Ninh, bưu điện TP.HCM. Hai công trình này đã đati giải nhì và giải ba (không có giải nhất) giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2002… Ba năm hoạt động với tên gọi CDIT doanh thu của Trung tâm tăng hơn 16 lần, từ 1,8 tỷ đồng năm 1999 lên 30 tỷ đồng năm 2002.
Theo Hoàng Minh, CDIT đã thống nhất hệ thống chăm sóc khách hàng cho toàn ngành bưu điện, thống nhất toàn bộ cấu trúc hạ tầng CNTT cho tất cả các bưu điện tỉnh thành cả về bưu chính và viễn thông. Chúng tôi đang cố gắng nâng cấp hệ thống CNTT của TCT thực sự trở thành hạ tầng CNTT mạnh không những cho TCT mà cho cả các ngành nghề khác bởi vì phải phát huy lợi thế của TCT để các ngành khác khai thác, sử dụng. Trung tâm hiện có những phần mềm phục vụ điều hành mạng viễn thông, thiết bị viễn thông cho mạng di động xuất đi Pháp, Trung Quốc thu về hàng triệu USD. CDIT cũng đang tiến vào thương mại điện tử từ hạ tầng viễn thông với dịch vụ liên mạng Infogate. Giám đốc Minh cho rằng, để có thương mại điện tử phải có những điều kiện: hạ tầng viễn thông, thanh toán điện tử, môi trường pháp lý và ý thức sử dụng thương mại điện tử của người tiêu dùng. CDIT đã bắt đầu đưa vào khai thác hệ thống Infogate kết nối mạng di động với mạng Internet, mạng cố định, mạng truyền số liệu. Trung tâm đã ký hợp đồng với các ngân hàng để ký kết các thanh toán điện tử trên hệ thống này.
Sinh ngày 28 tháng 12 năm 1969, nhiều người nói Hoàng Minh thành công khi còn khá trẻ. Vợ anh làm việc tại Ban hợp tác quốc tế Bộ BCVT. Chị chu toàn việc chăm lo gia đình để anh dành hết thời gian, công sức cho công việc. Khi cưới vợ, Minh không có tuần trăng mật. Cưới xong hôm trước, hôm sau anh lại lên cơ quan và vợ vẫn đưa cơm lên cơ quan để chồng làm các công trình của mình. Cưới nhau đã 7 năm nhưng anh mới chỉ có một con gái đầu lòng 14 tháng tuổi. Minh tâm đắc rằng “đấy là công trình lớn nhất cuộc đời” anh.
