Quý I/2014: Ngành Dệt may giữ vị trí xuất khẩu lớn thứ hai

Theo số liệu thống kê, kết thúc quý I/2014, ngành Dệt may chiếm vị trí thứ hai về kim ngạch xuất khẩu trong nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với 4,5 tỷ USD, tăng 21,9% so với cùng kỳ. 3 tháng

Các thị trường xuất khẩu truyền thống của ngành Dệt may Việt Nam đều giữ được mức tăng trưởng 2 con số. Đứng đầu là thị trường EU với mức tăng 34% so với cùng kỳ, tiếp đến là thị trường Hàn Quốc tăng 26%, thị trường Nhật Bản tăng 14%, thị trường Mỹ tăng 13% với 2,1 tỷ USD giá trị.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ về xuất khẩu của ngành Dệt may đã được dự báo ngay từ đầu năm khi lượng đơn hàng về các doanh nghiệp đã có sự bứt phá. Thời điểm hiện tại, nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng đến hết quý III, thậm chí đến hết năm, các doanh nghiệp luôn duy trì được tối đa công suất sản xuất. Đặc biệt, trong quý I, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng xơ, sợi dệt các loại của ngành cũng đã tăng 18,7% so với cùng kỳ, đạt 540 triệu USD giá trị. Đây là kết quả của nguồn cung nguyên phụ liệu trong nước tăng đáng kể sau khi một số dự án đã đi vào hoạt động trong năm 2013, như: Dự án Nhà máy Sợi Vinatex Hồng Lĩnh, quy mô 30.000 cọc sợi; Nhà máy sợi Phú Bài 2, quy mô 15.000 cọc sợi; Nhà máy sợi Phú An, quy mô giai đoạn I là 12.000 cọc sợi…

Được biết, 3 tháng đầu năm, Vinatex đã triển khai 29 dự án, bao gồm: 6 dự án sợi, 7 dự án dệt, 11 dự án may, 1 dự án xây dựng hạ tầng, 3 dự án nhà xưởng và 1 dự án về chương trình phát triển nguyên liệu cây bông.

Đặc biệt, vừa qua, Liên doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Vinatex (thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam), Công ty Foshan Sanshui Jialida (Trung Quốc) và Công ty Luenthai (Hong Kong, Trung Quốc) đã làm việc với tỉnh Nam Định xúc tiến thành lập Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông. Mục tiêu của dự án nhằm phát triển chuỗi cung ứng dệt may từ khâu kéo sợi - dệt - nhuộm - in  đến hoàn tất. Dự kiến, khu này có quy mô diện tích khoảng 1.400 - 1.500 ha, thu hút khoảng 200.000 - 300.000 lao động. Lộ trình thực hiện theo hình thức cuốn chiếu: từ tháng 2 - 4/2014 hoàn thành các hồ sơ, thủ tục đầu tư…; từ tháng 5 - 8/2014 tiến hành giải phóng mặt bằng để bắt đầu triển khai xây dựng các hạng mục hạ tầng khu công nghiệp. Đây là dự án “khủng” cả về quy mô và vốn đầu tư và hứa hẹn sẽ trở thành một trong những trung tâm dệt may lớn của cả nước.