Quyết liệt, sâu sát và dựa vào dân bài học thắng lợi để xây dựng thành công 2 đường dây 500kV Bắc - Nam

Nói đến đường dây 500kV, người ta thường chỉ nghĩ đến đường dây 500kV Bắc - Nam mạch 1. Đúng rồi, vì không những đường dây này dài nhất Đông Nam á - 1500km, lại được Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ

 

Do công trình đặc biệt quan trọng, cho nên các Bộ, các Tỉnh cũng như nhân dân của các vùng có đường dây đi qua đã vào cuộc, tạo thành chiến dịch như “nước vỡ bờ”, tạo điều kiện sức người, sức của cho lực lượng thi công chính quy hoàn thành công trình trong 2 năm (tháng 6/1992 - tháng 6/1994).

Để đường dây 500kV mạch 1 hoàn thành, đội ngũ công nhân xây dựng điện Việt Nam cùng lực lượng nhận thầu địa phương đã không quản mọi gian nan vất vả, không quản sên, vắt, “ruồi vàng, bó chó, gió Đăklây”. Có người đã hy sinh cả tính mạng của mình vì tiến độ và chất lượng công trình. Nguyên Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt đã lên tận đèo Lò Xo và nhiều điểm của công trình để kiểm tra và động viên CBCNV và nhân dân đang thi công. Tuy lần đầu có đường dây 500kV lại quá lớn, quá dài, nhưng do điều hành sâu sát mà từ chỗ các nhà khoa học có người còn phản biện đường dây này không vận hành được do trùng bước sóng mà đến nay, công trình đường dây 500kV Bắc - Nam mạch 1 đã truyền tải cho miền Nam những năm khát điện từ miền Bắc vào khoảng 15 tỷ kWh, và từ năm 2000 tới nay, theo từng giờ cao, thấp điểm đã tuyền tải từ miền Nam ra miền Bắc khoảng 7 tỷ kWh. Sự giao lưu cung cấp điện giữa 2 miền Bắc, Nam trong những năm qua đã tạo điều kiện cho kinh tế đất nước phát triển, chính trị xã hội ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững, làm nức lòng bạn bè trên thế giới.

Theo báo cáo của các nhà chuyên môn, thì từ cuối 2005 đến 2007, miền Bắc có thể thiếu điện do các nhà máy điện đang được xây dựng ở miền Bắc vì các lý do khác nhau có thể chậm. Trong cùng thời điểm thì miền Nam còn dư công suất, có thể đáp ứng cho miền Bắc. Chính vì vậy, Chính phủ đã cho triển khai xây dựng đường dây 500kV Bắc - Nam mạch 2.

Đường dây 500kV Bắc - Nam mạch 2 nếu tính từ Phú Lâm đến Pleiku, qua Dốc Sỏi, Đà Nẵng, đi tiếp về Hà Tĩnh, Nho Quan và Thường Tín cũng dài giới gần 1.600 km. Tuy được Chính phủ cho cơ chế đặc biệt: thiết kế đến đâu, phê duyệt và thi công đến đó, các thiết bị nhập ngoại được mở rộng hợp đồng, chế tạo cột thép, dây dẫn, dây chống sét được giao cho nhà thầu trong nước thực hiện,… nhưng lại gặp khó khăn lớn nhất là Luật Đất đai ra đời, cũng trong thời gian Quốc hội họp để bàn bạc, sửa đổi. Sự kiện này làm cho công tác di dời nhà cửa của hơn 3000 hộ dân, đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn do phải thương thảo áp giá đi, áp giá lại và trình duyệt nhiều lần.

Đường dây 500kV mạch 2 do những người Việt Nam tự thiết kế, tự giám sát thi công, tự chế tạo cột thép, dây dẫn và dây chống sét. Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (EVN) trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Bộ Công nghiệp về tiến độ và chất lượng công trình. Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công trình và trách nhiệm cao cả của mình trước Đảng và Chính phủ, lãnh đạo EVN đã khẩn trương triển khai nhiệm vụ như: trực tiếp làm việc với lãnh đạo các địa phương có đường dây đi qua để tạo điều kiện đảm bảo an toàn, an ninh cho lực lượng thi công; tạo cơ chế thoáng như: cho phép kiểm đếm và ứng trước 70% trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng trước khi có quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền; Được sử dụng đường liên thôn, liên xã để vận chuyển nguyên vật liệu thi công, thực hiện với phương thức hỏng đến đâu, đền bù sửa sai đến đó; tạo thêm nhân lực nông nhàn phục vụ thi công như vận chuyển vật liệu thủ công, đào đất hố móng… Một khối lượng công việc khổng lồ được đặt ra, nên các đơn vị khảo sát thiết kế và các Ban chuyên môn của Tổng công ty, các lực lượng xây lắp làm không quản ngày đêm, kể cả chủ nhật, ngày lễ, nhằm đáp ứng tiến độ công trình. Để đảm bảo chất lượng công trình, ngay từ đầu, Tổng Công ty đã chỉ đạo xây dựng tiêu chuẩn khối lượng của công tác quản lý kỹ thuật từ đào đúc móng, dựng cột và kéo rải căng dây, nghiệm thu, hoàn công và đưa công trình vào vận hành. Khác với thi công đường dây 500kV mạch 1, khi thi công đường dây 500kV Bắc - Nam mạch 2, EVN đã đưa ra những hướng dẫn cụ thể, tỉ mỉ như: đúc móng phải trộn bê tông bằng máy, đầm bằng máy, cốp pha tôn nhằm chống lọt ximăng, phải dùng đá xay sạch, không cho xây dựng sỏi, đá từ khai thác… Nhờ các biện pháp cụ thể mà chất lượng bê tông công trình luôn đạt trên mác theo quy định. Cột thép phải được chế tạo bằng công nghệ tự động CNC, nên độ chính xác gần như tuyệt đối. Việc mạ kẽm nhúng nóng cột thép được quy định trên dây chuyền công nghệ có trợ dung, nên chất lượng cột thép rất tốt.

EVN thành lập Ban chỉ đạo xuyên suốt từ Tổng Công ty đến các Ban QLDA các công trình điện miền Bắc, miền Trung. Các Tiểu ban chỉ đạo được thành lập rải rác dọc tuyến đường dây để chỉ đạo công trình. Định kỳ hàng tháng, EVN trực tiếp giao ban sản xuất với các đơn vị thi công xây lắp ngay trên tuyến để phát hiện sớm các vấn đề cần tháo gỡ. EVN còn xây dựng phần mềm quản lý tiến độ thi công, giúp các đơn vị truy cập thông tin và điều hành thuận lợi.

Nhờ những biện pháp nói trên, mặc dù đường dây đi qua rừng già nguyên sinh khu vực đèo Viôlắc, đèo Măng Đen, Hải Vân, Phú Gian, Phước Tượng, rừng quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương, vượt qua nhiều sông sâu như sông Thu Bồn, sông Thạch Hãn, sông Gianh, sông Lam, sông Chu, sông Mã… nhưng các lực lượng thi công xây lắp như các Công ty Xây lắp điện 1, 2, 3, 4, Công ty Sông Đà 11, Công ty Lắp máy - Vinaincon đã hoàn thành tiến độ và chất lượng công trình được giao.

Các lực lượng tư vấn thiết kế, các Ban QLDA và công nhân xây lắp điện, cũng như các đơn vị nhận thầu có lúc cao điểm lên tới hàng chục nghìn người đã lao động miệt mài quên mình vì tiến độ và chất lượng công trình. Nhờ sự điều hành thống nhất, chủ động, sáng tạo nên đã tạo ra được sức mạnh tổng hợp làm công trình được thi công vượt mức kế hoạch:

- Đóng điện đường dây 500kV Pleiku - Phú Lâm dài 544km với hơn 1000 vị trí cột tháng 4/2004.

- Ngày 31/8/2004, đóng điện đường dây 500kV Dốc Sỏi - Đà Nẵng dài gần 300 km với 734 vị trí cột, vượt tiến độ Chính phủ giao 4 tháng.

- Ngày 23/5/2005, đóng điện đường dây 500kV Đà Nẵng - Hà Tĩnh dài gần 400 km, với 905 vị trí cột, vượt tiến độ Chính phủ giao hơn 1 tháng, kịp thời cung cấp hơn 4 triệu kWh/ngày cho miền Bắc đang thiếu điện nghiêm trọng.

Trong những ngày này, lực lượng thi công xây lắp cùng với Ban QLDA công trình điện miền Bắc đang khẩn trương nghiệm thu và xoá phụ lục tồn tại để chuẩn bị đóng điện đường dây 500kV Hà Tĩnh - Nho Quan và trạm 500kV Nho Quan vào nửa cuối tháng 8/2005, đóng điện cung đoạn Nho Quan - Thường Tín cùng với trạm 500kV Thường Tín sẽ vào cuối tháng 9/2005. Như vậy, công trình đường dây 500kV mạch 2 sẽ hoàn thành đảm bảo chất lượng và vượt tiến độ Chính phủ giao 3 tháng. Không lâu nữa, đất nước ta sẽ có 2 đường dây 500kV vận hành song song, bổ trợ cho nhau theo mùa, theo vụ nhằm cung cấp điện đảm bảo số lượng và chất lượng điện năng an toàn và liên tục cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Nhìn lại từ lúc thi công đường dây 500kV mạch 1 đến khi hoàn thành đường dây 500kV mạch 2, chúng ta hết sức phấn khởi và tự hào, lực lượng xây lắp điện Việt Nam, trong đó nòng cốt là các Công ty Xây lắp điện 1, 2, 3,4, Công ty Sông Đà 11, Công ty Lắp máy - Vinaincon đã trưởng thành vượt bậc, lực lượng tư vấn thiết kế cũng như lực lượng gia công chế tạo cơ khí điện Việt Nam đã trưởng thành nhanh chóng. Tất cả các doanh nghiệp nói trên đã tự khẳng định mình bằng những bước đi vững chắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Họ - những người công nhân xây lắp điện, chế tạo cơ khí điện, tư vấn thiết kế điện với công nghệ hiện đại đã thực sự trở thành niềm tin của Đảng, Chính phủ và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng hiện đại hoá ngành Điện lực Việt Nam. Họ thực sự đã góp phần to lớn của mình vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Bài học thắng lợi qua 2 đường dây 500kV Bắc - Nam của đất nước là bài học của sự điều hành cụ thể, sâu sát, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, đó là bài học dựa vào các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền và nhân dân của các địa phương có đường dây đi qua, cái mà chưa hẳn ở công trình đâu đó trên đất nước ai cũng làm được, mặc dầu ai cũng thuộc lòng lời dạy của Bác Hồ vĩ đại: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Lực lượng xây dựng điện Việt Nam đã làm tốt lời dạy của Người, đã trưởng thành và phát triển như thế đó.
  • Tags: