Bộ trưởng Bộ Tài chính Rwanda cho biết động thái này sẽ giúp sắp xếp lại cấu trúc thuế nhập khẩu của Rwanda với các quốc gia thành viên EAC khác, bao gồm: Cộng hòa Burundi, Uganda, Kenya và Tanzania. Đồng thời, việc nâng thuế sẽ khuyến khích hoạt động canh tác lúa gạo tại Rwanda và cho thấy khả năng của khối EAC có thể đáp ứng được nhu cầu lúa gạo.
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Rwanda, nước này đã phải chi ra 11 tỷ Rwf (15,9 triệu USD) cho việc nhập khẩu gạo vào năm 2012 và giảm xuống còn 8,4 tỷ Rwf (12 triệu USD) để nhập khẩu gạo trong năm 2013. Nguyên nhân do sản lượng lúa gạo trong nội địa Rwanda đã tăng lên kể từ năm 2012. Rwanđã dự báo sẽ sản xuất được 147.500 tấn gạo vào năm 2014. Tuy nhiên, Rwanda vẫn phải đối mặt với tình trạng chênh lệch giữa cung và cầu gạo, Rwanda đặt mục tiêu đến năm 2016 sẽ tự cung tự cấp gạo.
