Thế giới những năm cuối của thế kỷ XX và những năm đầu thế kỷ XXI, Khoa học và Công nghệ đã có những bước nhảy vọt, từ sản xuất giản đơn, đến sản xuất những sản phẩm có hàm lượng chất xám cao, như công nghệ sinh học, công nghệ thông tin,...Bên cạnh thành công, và bước nhảy vọt của KH & CN hiện tại, thế giới cũng đang phải đối mặt với bài toán mối sinh như lỗ thủng ở tầng Ôzôn, gây nên hiệu ứng nhà kính,...làm huỷ hoại môi trường sống trên trái đất.
Làm thế nào để sản xuất ngày càng mang lại hiệu quả kinh tế cao, lại bảo vệ được môi trường sinh thái, đang là vấn đề làm đau đầu không riêng từng quốc gia, mà còn cả chung toàn thế giới, đứng đầu là Liên Hiệp Quốc.
Đối với Việt Nam, một quốc gia đang trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, với mục tiêu đẩy nhanh công cuộc CNH, HĐH đất nước; ngoài những thành tựu đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội; hiện tại chúng ta cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức; trong đó có vấn đề ô nhiễm mỗi trường trong sản xuất công nghiệp.
Làm thế nào để ứng dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất sạch hơn ở Việt Nam nói chung và của ngành Công nghiệp nói riêng, là chủ đề chính của ấn phẩm Khoa học & Công nghệ (KH & CN) số 2 phát hành vào tháng 12 này.
Toà soạn mong tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp, tham gia cung câp thông tin và viết bài cho chuyên san KH & CN, để chuyên san ngày càng phong phú, hấp dẫn về nội dung và thực sự có ích đối với bạn đọc của nghành Công nghiệp trong bước đường phát triển.
Tạp chí Công nghiệp