Kết thúc tuần từ 28/7 – 1/8/2014, chỉ số giá gạo trắng xuất khẩu trung bình trên toàn cầu – Oryza White Rice Index đạt 482 USD/tấn, tăng 2 USD/tấn so với một tuần trước đó, tăng 13 USD/tấn so với cùng kỳ tháng trước và tăng 7 USD/tấn so với cùng kỳ năm 2013.
Oryza White Rice Index (1/6/2011 - 1/8/2014) (Nguồn: oryza.com)
Hội đồng ngũ cốc quốc tế (IGC) dự báo tổng lượng gạo được giao dịch trên toàn cầu trong năm 2014 sẽ đạt mức cao kỷ lục 40 triệu tấn, tăng 5% so với năm 2013. Nguyên nhân chủ yếu do lượng gạo được các quốc gia vùng Viễn Đông Châu Á và Châu Phi tăng lên. IGC cũng dựu báo tổng sản lượng gạo trên toàn cầu trong niên vụ 2013/2014 sẽ đạt 476 triệu tấn, tăng 1% so với niên vụ 2012/2013.
Theo IGC, tổng mức tiêu thụ gạo trên toàn cầu trong niên vụ 2013/2014 sẽ đạt 476 triệu tấn, tăng 2% so với niên vụ trước; trong khi đó, lượng gạo dự trữ trên toàn cầu vào cuối niên vụ 2013/2014 sẽ giảm nhẹ xuống còn 109 triệu tấn so với mức 110 triệu tấn trong niên vụ 2012/2013.
Thái Lan
Kết thúc tuần từ 28/7 – 1/8/2014, giá gạo 5% tấm Thái Lan đạt 435 USD/tấn, không đổi so với một tuần trước đó, tăng 20 USD/tấn so với cùng kỳ tháng trước và giảm 20 USD/tấn so với cùng kỳ năm 2013.
Văn phòng kinh tế nông nghiệp Thái Lan dự báo sản lượng thóc của Thái Lan trong niên vụ 2014/2015 đạt 38,8 triệu tấn, gần như không đổi so với niên vụ 2013/2014. IGC dự báo Thái Lan sẽ xuất khẩu được 9,3 triệu tấn gạo trong năm 2014, tăng 41% so với năm 2013.
Bộ Thương mại Thái Lan hiện đang tìm các biện pháp nhằm giành lại thị phần tại một số quốc gia nhập khẩu gạo lớn trên thế giới như Trung Quốc, Malaysia, Indonesia và Philippines. Trang oryza.com cho biết, hiện một đoàn đại biểu Thái Lan đã đến Trung Quốc để đàm phán hoàn thành hợp đồng mua 1 triệu tấn gạo Thái Lan của Trung Quốc. Tính đến thời điểm này, Trung Quốc mới nhập khẩu 100.000 tấn gạo theo hợp đồng này. Ủy ban hòa bình và trật tự quốc gia Thái Lan cho biết lượng gạo được xả bán từ các kho dự trữ thuộc Chính phủ Thái Lan sẽ được dùng cho cả việc tiêu thụ trong nước và phục vụ hoạt động xuất khẩu. Bộ Thương mại Thái Lan sẽ tiếp tục xả bán gạo vào tháng 8/2014; lượng gạo được bán trong mỗi phiên đầu thấu sẽ đạt từ 200.000 – 500.000 tấn.
Theo Ngân hàng Thế giới, cho dù Chính phủ Thái Lan không xả bán gạo từ kho dự trữ thì giá gạo Thái Lan vẫn sẽ tiếp tục giảm xuống trong vòng 11 năm tới do nguồn cung gạo trên thị trường ở mức tốt.
Ấn Độ
Kết thúc tuần từ 28/7 – 1/8/2014, giá gạo 5% tấm Ấn Độ vẫn được giữ ở mức ngang bằng so với một tuần trước, đạt 440 USD/tấn, tăng 5 USD/tấn so với một tháng trước và giảm 5 USD/tấn so với cùng kỳ năm 2013.
Tổ chức nông nghiệp và lương thực Liên Hiệp Quốc (FAO) dự báo sản lượng thóc của Ấn Độ trong năm 2014 sẽ đạt 157,5 triệu tấn, giảm 1% so với năm 2013 do tác động tiêu cực của hiện tượng El Nino. Tuy nhiên, theo trang oryza.com, việc lượng mưa tại hầu hết khu vực canh tác lúa gạo của Ấn Độ tăng lên đã đem lại hy vọng cho hoạt động sản xuất lúa gạo của nước này.
Theo Bộ Nông nghiệp Ấn Độ, tính đến ngày 1/8/2014, diện tích canh tác mùa vụ chính (tháng 6 – tháng 12) tại Ấn Độ đạt 22,156 triệu ha, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2013.
IGC dự báo Ấn Độ sẽ xuất khẩu được 9,4 triệu tấn gạo trong năm 2014, giảm 11% so với năm 2013. Trong năm tài chính 2013/2014 (tháng 4/2013 – tháng 3/2014), Ấn Độ đã xuất khẩu được lượng gạo đạt 7,78 tỷ USD, tăng 25% so với niên vụ 2012/2013.
Các thị trường khác
Dựa trên việc Chính phủ Indonesia thực hiện chính sách bảo đảm lượng gạo dự trữ nhằm đối phó với tác động của hiện tượng El Nino, FAO dự báo Indonesia sẽ nhập khẩu 1,2 triệu tấn gạo trong năm 2014, tăng 70% so với năm 2013. Tuy nhiên, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), mức nhập khẩu gạo của Indonesia sẽ cao hơn con số 1,2 triệu tấn, đạt 1,4 triệu tấn trong niên vụ 2013/2014.
Tổng thống Philippines Begino Aquino đã lên tiếng tuyên bố Cơ quan quản lý lương thực quốc gia Philippines (NFA) có quyền nhập khẩu gạo trong các trường hợp cần thiết, bao gồm việc chuyển bị cho các khả năng thiên tai xảy ra. Tuyên bố trên của ông Begino Aquino được đưa ra ngay trước khi cuộc đấu thầu nhập khẩu 500.000 tấn gạo của NFA diễn ra; phiên đấu thầu này dự kiến diễn ra vào ngày 12/8/2014.
Kết thúc tuần từ 28/7 – 1/8/2014, giá gạo 5% tấm Campuchia đạt 455 USD/tấn, không đổi so với một tuần trước đó và tăng 10 USD/tấn so với cùng kỳ tháng trước. Trong khi đó, gạo 5% tấm Pakistan không có báo giá.
Trang oryza.com cho biết,
Sri Lanka sẽ nhập khẩu 50.000 tấn gạo từ Ấn Độ nhằm đối phó với việc sản lượng
gạo sụt giảm do tình trạng hạn hán.