Thông tin tổng hợp về thị trường gạo ngày 14/10/2013

Theo trang oryza.com, Trung Quốc sẽ nhập khẩu 200.000 tấn gạo Thái Lan/năm trong vòng 5 năm, số gạo được nhập khẩu sẽ bao gồm: gạo trắng, gạo Jasmine và gạo nếp. Tổng công ty lương thực Ấn Độ cho biết

Trung Quốc sẽ nhập khẩu 200.000 tấn gạo Thái Lan/năm trong vòng 5 năm

Tổng công ty COFCO, công ty chế biến thực phẩm thuộc Chính phủ Trung Quốc, đã đồng ý nhập khẩu 1 triệu tấn gạo Thái Lan trong vòng 5 năm tới.

Theo đó, Trung Quốc sẽ nhập khẩu khoảng 200.000 tấn gạo trắng, gạo Jasmine và gạo nếp hàng năm và các nhà xuất khẩu gạo tư nhân Thái Lan sẽ bán gạo trực tiếp cho COFCO. Tuy nhiên, mức giá bán gạo vẫn chưa được ấn định, nhưng các đại diện của Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan (TREA) cho biết giá trị hợp đồng ước đạt 750 triệu USD, mức giá bán gạo trung bình đạt khoảng 750 USD/tấn. Đợt chuyển giao hàng đầu tiên dự kiến sẽ diễn ra trong năm 2014.

Trong khi đó, các nguồn tin của trang oryza.com cho biết, tuyên bố của Bộ trưởng Bộ thương mại Thái Lan về việc Trung Quốc đồng ý nhập khẩu 1,2 triệu tấn gạo của Thái Lan theo hợp đồng liên chính phủ là không có thật.

Trung Quốc dự kiến sẽ nhập khẩu khoảng 3,5 triệu tấn gạo trong năm nay và trở thành nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới. Thái Lan đang đặt mục tiêu xuất khẩu khoảng 8 triệu tấn gạo hàng năm. Trong năm 2012, lượng gạo xuất khẩu của Thái Lan đã giảm mạnh xuống còn khoảng 7 triệu tấn, giảm khoảng 35% so với mức 10,6 triệu tấn trong năm 2011.

Theo nguồn tin của trang oryza.com, Chính phủ Thái Lan đang lên kế hoạch bán 150.000 tấn gạo chất lượng cao thông qua Sàn giao nông sản tương lai Thái Lan trong ngày 16/10/2013, bao gồm: 50.000 tấn gạo Jasmine cao cấp và 100.000 tấn gạo trắng 5% tấm từ kho gạo của Chính phủ Thái Lan.

Lượng gạo dự trữ của Ấn Độ đạt mức 23 triệu tấn, giảm 1,5% so với năm 2012

Theo số liệu của Tổng Công ty lương thực Ấn Độ (FCI), lượng gạo dự trữ của Ấn Độ tại các kho dự trữ quốc gia, tính đến ngày 1/10/2013, đã giảm xuống còn khoảng 23 triệu tấn, mức thấp nhất kể từ đầu năm đến nay và giảm khoảng 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính theo tháng, lượng gạo tại các kho dự trữ quốc gia Ấn Độ đã giảm khoảng 13,5% so với mức kỷ lục 26,6 triệu tấn được xác lập vào ngày 1/9/2013. Tuy nhiên, khối lượng gạo dự trữ hiện tại vẫn cao gấp 3 lần so với mức 7,2 triệu tấn gạo theo yêu cầu dự trữ cần thiết và chiến lược vào thời điểm này trong năm.

Theo Bộ Nông nghiệp Ấn Độ, diện tích gieo trồng lúa gạo thuộc mùa vụ Kharif (chính) tại Ấn Độ, tính đến thời điểm này, đã đạt 37,9 triệu ha, tăng khoảng 2% so với mức kỷ lục 37,3 triệu ha trong năm ngoái.

Tình hình sản xuất lúa gạo tại khu vực phía Đông và miền Trung Ấn Độ có thể chịu ảnh hưởng từ cơn bão Phailin – cơn bão mạnh nhất trong khu vực kể từ năm 1999. Mưa đi kèm bão có thể phá hủy hàng ngàn hecta lúa tại các tỉnh: Odisha, Andhra Pradesh, Tây Bengal và Chhattisgarh, vụ lúa tại các tỉnh này đã gần như sẵn sàng cho việc thu hoạch. Đây cũng là bốn tỉnh canh tác lúa chủ yếu tại Ấn Độ, chiếm 30% tổng sản lượng gạo hàng năm của Ấn Độ.