Giá đậu tương giao tháng 10/2013 tại Sở Giao dịch hàng hóa Chicago đã đạt mức cao nhất kể từ ngày 23/7, tăng 2% đạt 12,85 USD/giạ (27,2 kg) và được giao dịch tại mức 12,83 USD/giạ vào lúc 10h18 (giờ Singapore – 9h18 sáng ngày 19/8 giờ Việt Nam). Trong tuần trước (12 – 16/8), giá đậu tương đã có mức tăng theo tuần cao nhất kể từ ngày 20/7/2012, tăng 6,5%.
Chỉ số Standard & Poor GSCI Index, đo lường giá của 8 loại nông sản, đã giảm 18% trong năm nay do giá đậu tương giảm 9% trong bối cảnh sản lượng đậu tương tại Mỹ được dự báo sẽ phục hồi tăng trở lại so với năm 2012. Trong năm 2012, sản lượng đậu tương tại Mỹ đã giảm xuống do chịu tác động từ hạn hán.
Tuy nhiên, tình hình thời tiết khô hạn tại khu vực Trung Tây nước Mỹ trong giai đoạn gần đây đang khiến giá đậu tương tăng trở lại. Theo một báo cáo, được công bố vào ngày 16/8 của Công ty Khí tượng MDA Information Systems (Mỹ), tình hình thời tiết khô tại khu vực Trung Tây nước Mỹ được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài trong 10 ngày nữa, điều này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến việc sinh trưởng của đậu tương và ngô.
Ngoài yếu tố thời tiết tác động đến giá đậu tương, thì việc xuất khẩu đậu tương đạt mức cao cũng đã góp phần đẩy giá đậu tương lên cao. Trong ngày 16/8, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết, Trung Quốc đã nhập khẩu 284.000 tấn đậu tương (bắt đầu giao từ 1/9/2013) từ Mỹ. Tính chung cả tuần kết thúc vào ngày 8/8, tổng lượng xuất khẩu đậu tương của Mỹ đã dạt 1,9 triệu tấn; tăng cao so với mức 1,1 triệu tuấn trong tuần trước đó.
Trong ngày 12/8, USDA đưa ra dự báo sản lượng đậu tương trong năm nay của Mỹ sẽ đạt 3,26 tỷ giạ; giảm so với mức 3,42 tỷ giạ được dự báo trong tháng 7.
Giá ngô giao tháng 12/2013 đã tăng 2,5% đạt 4,75 USD/giạ. Trong ngày 16/8, giá ngô đã tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 1/8, đạt 4,7575 USD/giạ.
Giá lúa mỳ giao tháng 12/2013 cũng tăng 1,8% đạt 6,5475 USD/giạ.
