Giá ngô giao tháng 3/2014 tại Sở giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT) đã giảm 0,8% xuống còn 4,2725 USD/giạ (1 giạ ngô = 25,4 kg), chạm mức thấp nhất kể từ ngày 11/11/2013. Vào lúc 11h47’ giờ Singapore (10h47’ cùng ngày 18/11 giờ Việt Nam), giá ngô giao tương lai đạt mức 4,2825 USD/giạ. Trong ngày 8/11, giá ngô đã chạm mức thấp nhất trong vòng 38 tháng – đạt 4,155 USD/giạ do Chính phủ Mỹ dự báo sản lượng ngô của Mỹ sẽ lên mức cao kỷ lục. Mỹ hiện là quốc gia trồng ngô lớn nhất thế giới.
Trong một dự thảo quy định được công bố vào ngày 15/11, Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) cho biết cơ quan này sẽ yêu cầu có khoảng 15 tỷ đến 15,52 tỷ gallons (1 U.S gallon = 3,78 lít) nhiên liệu tái tạo như ethanol (làm từ ngô) và dầu diesel sinh học được sản xuất vào năm 2014. Con số này thấp hơn mức 18,15 tỷ gallons được đặt ra trong một đạo luật vào năm 2007, đánh dấu lần đầu tiên mức yêu cầu sản xuất nhiên liệu tái tạo của Mỹ bị cắt giảm. Trong ngày 8/11, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết, Mỹ sẽ thu hoạch được 13,989 tỷ giạ ngô trong năm nay.
Ông Luke Mathews, chiến lược gia hàng hóa tại Ngân hàng khối
thịnh vượng chung của Úc, nhận định: “Dự thảo này đem lại tín hiệu tiêu cực đối
với thị trường ngô và đậu nành, tuy nhiên, dự thào này cần được thông qua một
loạt phiên điều trần trước khi có thể trở thành luật". Điều này sẽ làm giảm triển vọng nhu cầu sử dụng ngô làm nhiên liệu sinh học.
Giá đậu tương giao tháng 1/2014 trên sàn CBOT đạt 12,8175 USD/giạ (1 giạ đậu tương = 27,2 kg), tăng so với mức 12,805 USD/giạ vào ngày 15/11. Trong ngày 15/11, giá đậu tương giao tương lai đã có mức giảm mạnh nhất kể từ ngày 30/9/2013.
Giá lúa mỳ giao tháng 3/2013 đã tăng 0,6% lên mức 6,5825 USD/giạ (1 giạ lúa mỳ = 27,2 kg). Trong tuần trước (11 – 15/11), giá lúa mỳ đã tăng 0,7%.
