Tổng hợp tin thị trường gạo quốc tế ngày 14/11/2014

Trong ngày 14/11/2014, thị trường gạo thế giới có một số tin chính như sau.

Lượng gạo dự trữ của Philippines đạt 1,81 triệu tấn

Theo số liệu của Cơ quan thống kê nông nghiệp Philippines (BAS), tổng lượng gạo dự trữ của Philippines tính đến ngày 1/10/2014 đạt khoảng 1,81 triệu tấn, tăng 21% so với mức 1,49 triệu tấn trong tháng 9/2014 và tăng 2% so với mức 1,77 triệu tấn trong cùng kỳ năm 2013.

Theo đó, tính đến ngày 1/10/2014, lượng gạo dự trữ tại các hộ gia đình (chiếm khoảng 46,2% tổng lượng gạo dự trữ) đạt khoảng 830.000 tấn , giảm 9% so với mức 910.000 tấn trong cùng kỳ năm 2013. Lượng gạo dự trữ tại các nhà kho thương mại (chiếm khoảng 28,9% tổng lượng gạo dự trữ) đạt 520.000 tấn, tăng 8% so với mức 480.000 tấn trong cùng kỳ năm 2013. Trong khi đó, lượng dự trữ gạo thuộc Cơ quan quản lý lương thực quốc gia (NFA) (chiếm khoảng 24,9% tổng lượng gạo dự trữ) đạt 450.000 tấn, tăng tới 15% so với mức 390.000 tấn trong tháng 10/2013.

Xét biến động theo tháng, tính đến ngày 1/10/2014, lượng gạo dự trữ tại các hộ gia đình và tại các nhà kho thương mại đã có mức tăng lần lượt là 40% và 19%. Ngược lại, lượng gạo dự trữ của NFA đã giảm 1% so với tháng 8/2014. BAS cũng cho biết 96% lượng gạo dự trữ của NFA là gạo nhập khẩu.

Lượng gạo dự trữ của Philippines, tính đến 1/10/21014, đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng gạo của nước này trong vòng 53 ngày; cụ thể: mức đáp ứng nhu cầu sử dụng gạo của lượng gạo dự trữ tại các hộ gia đình, nhà kho thương mại và kho dự trữ của NFA lần lượt đạt: 25 ngày, 15 ngày và 13 ngày.

Tính từ đầu năm 2014 đến nay, lượng gạo thực tế được NFA nhập khẩu đạt 1,8 triệu tấn; trong đó có 1,5 triệu tấn gạo được nhập khẩu trong năm 2014 và 300.000 tấn gạo thuộc các hợp đồng nhập khẩu ký trong năm 2013. NFA đã tăng cường nhập khẩu gạo nhằm gia tăng lượng gạo dự trữ và kiềm chế đà tăng của giá gạo nội địa.

Thiệt hại do chương trình thu mua lúa gạo của Thái Lan là 15,8 tỷ USD

Hãng tin Reuters cho biết, trong ngày 14/11, Bộ Thương mại Thái Lan đã công bố khoản thiệt hại do chương trình thu mua lúa gạo của Chính phủ Thái Lan trước đây là 518 tỷ Baht tương đương 15,8 tỷ USD.

Hiện có rất nhiều con số ước tính thiệt hại do chương trình thu mua lúa gạo của Chính phủ Thái Lan bên cạnh co số của Bộ Thương mại Thái Lan. Trong tuần trước, Viện nghiên cứu phát triển Thái Lan (TDRI) mức lỗ của chương trình thu mua lúa gạo có thể lên tới 1 nghìn tỷ Baht tương đương 30,5 tỷ USD; trong đó, hiện có 660 tỷ Baht tương đương 20 tỷ USD đã được thống kê lỗ dựa trên việc bán lúa gạo dự trữ.

Theo Bộ Tài chính Thái Lan, lượng gạo tồn trữ trong các nhà kho thuộc Chính phủ Thái Lan đạt khoảng 19,2 triệu tấn. Chính phủ Thái Lan hiện vẫn đang tiếp tục xả bán gạo từ kho dự trữ thông qua các phiên đấu thầu gạo và các hợp đồng bán gạo liên Chính phủ (G2G). Chính phủ Thái Lan đã bán được 140.000 tấn gạo trong hai phiên đấu thầu vừa qua và thu về 1,7 tỷ Baht tương đương 52,3 triệu USD.
Đặng Quang (Theo oryza.com)