Ông Samarendu Mohanty, trưởng ban khoa học Viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI), cho biết, lượng gạo xuất khẩu của Ấn Độ sẽ giảm xuống chỉ còn từ 7 đến 8 triệu tấn trong năm 2014 so với mức 10 triệu tấn trong năm 2013. Sản lượng gạo của Ấn Độ được dự báo sẽ giảm xuống còn từ 95 đến 100 triệu tấn trong niên vụ 2014/2015 so với mức 106 triệu tấn trong niên vụ 2013/2014.
Tổ chức lương thực và nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) dự báo, Thái Lan sẽ vượt qua Ấn Độ để trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới trong năm 2015 sau khi lượng mưa trong nửa đầu năm 2014 của Ấn Độ giảm xuống, qua đó ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất lúa gạo tại Ấn Độ. Trong tháng 9/2014, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Ấn Độ Radha Mohan Signh cho biết, sản lượng ngũ cốc của Ấn Độ trong mùa mưa có thể giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.
Cục Khí tượng Ấn Độ cho biết, hoạt động gieo cấy các loại ngũ cốc tại Ấn Độ, bao gồm lúa gạo, đậu nành đã bị trì hoãn do hiện tượng lượng mưa trong tháng 6/2014 ở mức thấp hơn thông thường xuất hiện tại đến 90% diện tích Ấn Độ. Ngoài ra, ông Samarendu Mohanty cho biết có khoảng 500.000 ha diện tích canh tác nông nghiệp tại Ấn Độ bị ảnh hưởng bởi cơn bão Hudhud trong tháng 9/2014.
Trong một báo cáo của FAO được công bố vào ngày 2/10/2014, FAO dự báo tình trạng lượng mưa giảm sẽ khiến sản lượng gạo của Ấn Độ chỉ đạt 104 triệu tấn trong năm niên vụ 2014/2015 so với mức 106,5 triệu tấn trong niên vụ trước. FAO cũng dự báo lượng gạo xuất khẩu của Ấn Độ sẽ giảm 20% xuống còn 8 triệu tấn, trong khi đó Thái Lan sẽ xuất khẩu được 10,6 triệu tấn gạo trong năm 2015.
Ông Samarendu Mohanty cho biết, tình trạng dịch bệnh Ebola lan rộng tại Châu Phi có thể sẽ làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu gạo của Ấn Độ đến khu vực này; Ấn Độ hiện là nhà cung cấp gạo hàng đầu cho các quốc gia như Liberia, Guinea và Sierra Leone.