Ngành Dệt May ấm áp với chương trình “Hạnh phúc là sẻ chia” tại Bạc Liêu

Ngày 24/9 vừa qua Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) phối hợp với Công đoàn Dệt May Việt Nam (Công đoàn DMVN), Hiệp hội Dệt May Việt Nam (Vitas) Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho các gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn và xây cầu dân sinh tại tại huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Chương trình xã hội từ thiện mang tên gọi “Hạnh phúc là sẻ chia” có sự tài trợ của hơn 20 đơn vị doanh nghiệp trong Ngành với tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng. Đây là một trong những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, sự tri ân và lòng biết ơn đối với các gia đình có công với cách mạng, là tình cảm của của người lao động dệt may thuộc Vitas – Vinatex – Công đoàn DMVM và đội ngũ y bác sĩ BV Chợ Rẫy gửi đến nhân dân huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

khởi công xây dựng cầu Phong Phú
Đoàn công tác khởi công xây dựng cầu dân sinh tại huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu.

Tham dự chương trình có ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam; ông Cao Hữu Hiếu– Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vinatex; bà Nguyễn Thị Thủy – Phó Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam; Bác sĩ Bùi Phú Quang – Thường vụ Đảng ủy, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Chợ Rẫy; ông Phạm Thanh Liêm – Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi cùng lãnh đạo các đơn vị, đại diện các đơn vị tài trợ chương trình.

Chia sẻ tại sự kiện ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch Vitas cho biết: “Chương trình xã hội từ thiện khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, thăm hỏi động viên các Mẹ Việt Nam Anh hùng và xây cầu dân sinh mang nhiều ý nghĩa thiết thực và nhân văn sâu sắc.

Ông Giang mong rằng các đơn vị trong ngành Dệt May đã và đang đầu tư tại Bạc Liêu và các tỉnh miền Tây tiếp tục đầu tư mở rộng các nhà máy nhằm giải quyết việc làm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống cho người dân. Đồng thời lan tỏa tình cảm, tri ân đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, những gia đình có công với cách mạng”.

ông Cao Hữu Hiếu thăm bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Ông Cao Hữu Hiếu – Tổng Giám đốc Vinatex thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng tại huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu.

Chương trình đã tổ chức khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho hơn 500 người dân trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi, đồng thời tặng mỗi phần quà trị giá 1,3 triệu đồng, trong đó 1 triệu đồng bằng hiện vật (sản phẩm dệt may) và 300.000 đồng tiền mặt cho các đối tượng là gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, gia đình đặc biệt khó khăn và CBNV Nhà máy May Vinatex Bạc Liêu. Cũng trong dịp này, đoàn đã tới thăm hỏi, tặng quà cho 10 Mẹ Việt Nam Anh hùng tại địa phương.

hình ảnh thăm khám tại chương trình
Người dân tại huyện Vĩnh Lợi hưởng ứng đông đảo, nhiều người đã có mặt từ rất sớm để mong được bác sĩ thăm khám.

Bác sĩ Bùi Phú Quang – Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Chợ Rẫy, chia sẻ: “Đây là chương trình từ thiện mang nhiều ý nghĩa nhân văn của Vitas – Vinatex – Công đoàn DMVN và Bệnh viện Chợ Rẫy. Trong chương trình, bệnh viện Chợ Rẫy đã huy động nhiều trang thiết bị, máy móc y tế hiện đại cùng với 25 y bác sĩ bác sĩ có tay nghề cao thuộc nhiều chuyên khoa như: Khoa Nội tiêu hóa, Nội thận, Tim mạch…có thể xử lý tại chỗ, tìm ra bệnh lý và có hướng điều trị cho các ca bệnh khó, đòi hỏi kỹ thuật phức tạp;

Thời gian tới, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết sẽ tiếp tục hợp tác và đồng hành cùng các chương trình thiện nguyện của ngành Dệt May để hoàn thành nhiệm vụ, chăm sóc tốt nhất sức khỏe của người lao động ngành Dệt May nói riêng và sức khỏe của người dân nói chung”.

Cùng với chương trình khám bệnh, phát thuốc cho người dân, Ban tổ chức cũng đã khởi công xây dựng cầu Phong Phú tại ấp Giồng Bướm B, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Công trình có kết cấu bê tông cốt thép, tải trọng 2,5 tấn, chiều rộng 3,5 m – dài 26,5 m, với lan can được thiết kế bằng bê tông cốt thép. Cầu Phong Phú được khởi công bằng nguồn vốn do Tổng Ty CP Phong Phú và Công ty CP Dệt Đông Nam (thuộc Vinatex) tài trợ.

Tại Lễ khởi công cầu Phong Phú, ông Cao Hữu Hiếu – Tổng Giám đốc Vinatex cho biết: “Ngành Dệt May Việt Nam là ngành kinh tế mũi nhọn của cả nước. Xác định việc đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn là việc làm cấp bách trong chương trình công tác lần này của Đoàn;

Ngoài các hoạt động khám, phát thuốc miễn phí, tặng quà, các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, việc khởi công xây cầu dân sinh Phong Phú nhằm tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện, vận chuyển hàng hóa dễ dàng, góp phần phát triển kinh tế – xã hội địa phương, đảm bảo quốc phòng – an ninh, hướng tới mục tiêu xây dựng xã Châu Thới đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là một trong những họat động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm xã hội của NLĐ ngành Dệt May Việt Nam đối với cộng đồng”.

Trân trọng cảm ơn đối với tình cảm và sự quan tâm của Đoàn công tác đã dành cho người dân của huyện Vĩnh Lợi, ông Phạm Thanh Liêm – Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi mong rằng, với tình cảm và tinh thần chia sẻ, Vitas – Vinatex – Công đoàn DMVN và Bệnh viện Chợ Rẫy cùng các nhà tài trợ sẽ tiếp tục quan tâm, chung tay góp sức chăm lo cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

[Quảng cáo]

Vinatex, PVi