Tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng quan hệ thương mại Việt Nam - New Zealand

Bên lề Hội nghị Bộ trưởng thương mại của các thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) tại Auckland, New Zealand, ngày 16/7/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với ông Damien O'Connor, Bộ trưởng Thương mại, Tăng trưởng Xuất khẩu New Zealand.

Cùng chia sẻ về những khó khăn chung của nền kinh tế thế giới đang tác động  tới quan hệ thương mại song phương Việt Nam - New Zealand, hai bên nhất trí cần tăng cường hợp tác, khai thác tối đa các lợi thế và cơ hội để thúc đẩy tăng trưởng quan hệ thương mại Việt Nam - New Zealand.

thúc đẩy tăng trưởng quan hệ thương mại Việt Nam - New Zealand
Buổi làm việc bên lề Hội nghị Bộ trưởng thương mại của các thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) tại Auckland, New Zealand giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và ông Damien O'Connor, Bộ trưởng Thương mại, Tăng trưởng Xuất khẩu New Zealand.

Trước đó, Kỳ họp lần thứ 8 JTEC đã được tổ chức tại trụ sở Bộ Công Thương, Hà Nội, do Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand Vangelis Vitalis đồng chủ trì, hai bên đã tiến hành rà soát, đánh giá lại tình hình hợp tác song phương trong các lĩnh vực: thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục và đào tạo, du lịch, giao thông vận tải, lao động kể từ Kỳ họp lần thứ 7 JTEC (tổ chức tháng 10/2020) đến nay.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng đã đề nghị phía New Zealand phối hợp triển khai một số nội dung, phương hướng hợp tác cụ thể nhằm tạo động lực cho sự phát triển của thương mại song phương hướng tới mục tiêu 2 tỷ USD vào năm 2024, trong đó tập trung vào các lĩnh vực: xúc tiến thương mại và đầu tư, nông nghiệp công nghệ cao và thương mại nông sản, phát triển chuỗi cung ứng nông sản an toàn, lao động, giáo dục và đào tạo, hàng không du lịch...

Xem thêm Bài viết về "Kỳ họp lần thứ 8 UBHH về Kinh tế và Thương mại Việt Nam - New Zealand (JTEC)" trên Tạp chí Công Thương tại đây.

thúc đẩy tăng trưởng quan hệ thương mại Việt Nam - New Zealand
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị hai bên cần đôn đốc các cơ quan liên quan phối hợp triển khai những nội dung đã thống nhất tại Kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - New Zealand về kinh tế thương mại tại Hà Nội, Việt Nam

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị hai bên cần đôn đốc các cơ quan liên quan phối hợp triển khai những nội dung đã thống nhất tại Kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - New Zealand về kinh tế thương mại tại Hà Nội, Việt Nam, qua đó vừa tháo gỡ khó khăn, vừa tạo cơ hội hợp tác kinh doanh, thương mại cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Bộ trưởng nhấn mạnh việc dỡ bỏ các thủ tục nhập khẩu và hạn chế áp dụng rào cản kỹ thuật không cần thiết đối với thương mại là quan trọng đồng thời tiếp tục đàm phán, mở cửa thị trường đối với các sản phẩm nông sản mới sẽ giúp tăng quy mô trao đổi thương mại song phương.

thúc đẩy tăng trưởng quan hệ thương mại Việt Nam - New Zealand
Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác tổ chức các diễn đàn doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, hội thảo giao thương, đào tạo nguồn nhân lực, trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam - New Zealand.

Bên cạnh đó, nhằm hạn chế sự sụt giảm trong trao đổi thương mại, hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác tổ chức các diễn đàn doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, hội thảo giao thương, đào tạo nguồn nhân lực, trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam - New Zealand.

Nhân dịp này, hai Bộ trưởng cũng đã trao đổi về việc thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ CPTPP và các diễn đàn kinh tế khu vực và đa phương.

thúc đẩy tăng trưởng quan hệ thương mại Việt Nam - New Zealand
Hai Bộ trưởng đã trao đổi về việc thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ CPTPP và các diễn đàn kinh tế khu vực và đa phương

Việt Nam và New Zealand đều là hai nền kinh tế năng động, có nhiều tiềm năng hợp tác mang tính bổ sung cho nhau và đang tiến hành nhiều biện pháp cải cách mạnh mẽ nhằm hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế thế giới.

Quan hệ thương mại song phương Việt Nam - New Zealand đã có những bước phát triển nhanh chóng khi tăng trưởng tới 34% chỉ trong hơn 2 năm, đạt quy mô 1,4 tỷ USD vào năm 2022.

Trong 5 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - New Zealand. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang New Zealand đạt 267,2 triệu USD; nhập khẩu của Việt Nam từ New Zealand đạt 320,7 triệu USD.

Huyền My