Kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE)

Từ ngày 23 -25/11/2010, kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác giữa Việt Nam – UAE đã được tổ chức tại Hà Nội. Đoàn Phân ban Việt Nam bao gồm đại diện các bộ, ngành hữu quan do Bộ trưởng

Đây là kỳ họp đầu tiên của Ủy ban liên Chính phủ giữa hai nước nhằm triển khai thực hiện Hiệp định thành lập Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác giữa Việt Nam và UAE được ký nhân chuyến thăm chính thức UAE của Thủ tướng Chính phủ Nguyến Tấn Dũng tháng 2/2009. 

Tại kỳ họp, trong không khí hữu nghị, thân thiện và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã thảo luận và thống nhất các nội dung hợp tác quan trọng nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực: Ngoại giao, thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, dầu khí, năng lượng, đầu tư, lao động, tài chính, vận tải hàng không, xây dựng, văn hóa, du lịch ... 

Về hợp tác dầu khí, hai bên nhất trí tạo điều kiện thuận lợi để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và đối tác UAE tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như kinh doanh xăng dầu, các sản phẩm khí tự nhiên (LPG), thăm dò, khai thác và chế biến dầu khí. Phía UAE sẽ xem xét khả năng cung cấp xăng dầu và các sản phẩm khí (gas), xăng dầu cho phía Việt Nam với số lượng ổn định trong dài hạn. 

Về trao đổi thương mại, hai bên kiểm điểm lại và bày tỏ sự hài lòng trước những kết quả đạt được. UAE hiện là thị trường lớn thứ hai của Việt Nam tại khu vực Trung Đông. Trao đổi thương mại song phương trong những năm qua phát triển nhanh, trong đó Việt Nam luôn ở thế xuất siêu. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2007 đạt 345 triệu USD, năm 2008 đạt 490 triệu USD, năm 2009 đạt 498 triệu USD (trong đó Việt Nam xuất khẩu 359 triệu USD, nhập khẩu 139 triệu USD), trong 10 tháng đầu năm 2010 đạt 559 triệu USD (trong đó Việt Nam xuất khẩu 397 triệu USD, nhập khẩu 162 triệu USD), và ước tính cả năm 2010 đạt 630 triệu USD. Tuy nhiên, những con số trên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước. Để tăng cường hơn nữa trao đổi thương mại, hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi thông tin, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm và các hoạt động xúc tiến thương mại khác tổ chức ở mỗi nước. Phía Việt Nam đề nghị cung cấp cho phía UAE các mặt hàng lương thực, thực phẩm trên cơ sở ổn định và lâu dài. 

Cũng liên quan đến lĩnh vực thương mại, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã chính thức trao thư cho Bộ trưởng Kinh tế UAE đề nghị công nhận rằng Việt Nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ. 

Về hợp tác đầu tư và tài chính, hai bên nhất trí sẽ khuyến khích các nhà đầu tư UAE đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực dầu khí, năng lượng, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng dân dụng, du lịch, bất động sản ... Phía UAE đề nghị ký Bản ghi nhớ giữa hai Bộ Tài chính của hai nước về hợp tác kỹ thuật, trao đổi thông tin, kinh nghiệm quản lý tài chính. Hai bên nhất trí xúc tiến đàm phán ký Thỏa thuận hợp tác liên quan đến chông rửa tiền. 

Sáng ngày 25/11/2010 đã bế mạc Phiên toàn thể. Tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng thay mặt Chính phủ Việt Nam và Bộ trưởng Kinh tế UAE, Ngài Sultan Bin Saeed Al Mansoori, thay mặt Chính phủ UAE đã ký Biên bản kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác giữa hai nước.