Cơ hội để mở rộng thị trường xuất khẩu tại Lào và Đông Bắc Thái Lan

Hội chợ Thương mại Việt - Lào 2024 là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam quảng bá sản phẩm, tăng cường xuất khẩu các mặt hàng có thế mạnh và khả năng phát triển thị trường xuất khẩu tại Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan...

Từ ngày 25 đến ngày 29/7/2024, tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm quốc tế Lào, thủ đô Viêng Chăn, Lào đã diễn ra Hội chợ Thương mại Việt - Lào 2024 (VIETLAO EXPO). Đây là hoạt động xúc tiến thương mại có quy mô lớn nhất do Bộ Công Thương hai nước Việt Nam và Lào phối hợp tổ chức thường niên tại thủ đô Viêng Chăn, Lào từ năm 2007 đến nay.

Hội chợ được tổ chức nhằm quảng bá hình ảnh quốc gia, hình ảnh doanh nghiệp, thương hiệu Việt; tăng cường xuất khẩu các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh và khả năng phát triển thị trường xuất khẩu tại Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan; tổ chức mạng lưới tiêu thụ hàng hóa tại thị trường Lào; phát triển các dự án đầu tư tại Lào…

Hội chợ Thương mại Việt - Lào 2024
Hội chợ Thương mại Việt - Lào 2024 diễn ra từ ngày 25 đến ngày 29/7/2024 với quy mô 250 gian hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ

Hội chợ có quy mô 250 gian hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ: nông sản thuỷ sản và thực phẩm chế biến, may mặc - thời trang, điện - điện tử và điện gia dụng, máy và thiết bị công nghiệp, xây dựng và vật liệu xây dựng, đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, dược phẩm và thiết bị y tế, dịch vụ thương mại, đầu tư ...

Chia sẻ tại Hội chợ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng đánh giá, Hội chợ năm nay được tổ chức quy mô, hàng hóa trưng bày tại hội chợ khá đa dạng và phong phú với những mẫu mã đẹp mắt và có chất lượng cao, đáp ứng được người tiêu dùng của thị trường hai nước. Điều này chứng tỏ sự quan tâm và niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp hai nước đối với sự phát triển của quan hệ thương mại Việt - Lào.

Với sự hiện diện của hàng trăm doanh nghiệp hai nước trưng bày, giới thiệu sản phẩm trên quy mô khoảng 250 gian hàng, tôi tin tưởng mạnh mẽ về sự thành công của Hội chợ thương mại Việt - Lào năm 2024, góp phần tăng cường tình đoàn kết và sự hợp tác giữa doanh nghiệp và nhân dân hai nước.” - Đại sứ Nguyễn Bá Hùng nhấn mạnh

Hội chợ Thương mại Việt - Lào 2024
Hội chợ là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam và Lào tăng cường quảng bá và giới thiệu sản phẩm, kết nối giao thương...

Những năm qua, Hội chợ thương mại Việt - Lào đã trở thành sự kiện uy tín, nơi các doanh nghiệp Việt Nam và Lào tham dự để quảng bá và giới thiệu sản phẩm, là điểm đến cho những khởi đầu kinh doanh và đầu tư giữa thị trường hai nước.

Việt Nam và Lào có chung đường biên giới dài đi qua địa giới hành chính của 10 tỉnh, thành phố của cả hai nước, với 9 cặp cửa khẩu quốc tế, 6 cặp cửa khẩu chính và 18 cặp cửa khẩu phụ, cùng 27 lối mở và 9 Khu kinh tế cửa khẩu, hoạt động trao đổi về kinh tế cũng như đi lại, xuất nhập khẩu hàng hóa, lao động giữa Việt Nam và Lào được Lãnh đạo cấp cao hai nước luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi phát triển trong nhiều năm qua.

Hợp tác kinh tế trở thành nền tảng lâu dài trong quan hệ hai nước và đang trên đà phát triển hiệu quả hơn. Việt Nam luôn nằm trong Top 3 đối tác thương mại lớn nhất của Lào nhiều năm qua, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Lào tháng 6 năm 2024 đạt 928 triệu USD, tăng 11%; trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Lào đạt 289 triệu USD, tăng 7,4%, nhập khẩu từ Lào đạt 639 triệu USD, tăng 12,8%. Chúng ta hy vọng kim ngạch thương mại hai nước năm 2024 sẽ đạt mức tăng trên 10% theo chỉ tiêu Lãnh đạo cấp cao hai nước đề ra tại kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ lần thứ 46.

Trong thời gian tới, Chính phủ hai nước Lào và Việt Nam mong muốn tăng giá trị thương mại song phương lên 2 tỷ USD bằng cách tối đa hóa tiềm năng hợp tác thương mại mà hai nước có thể mang lại.

Về hợp tác đầu tư, Việt Nam là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ ba tại Lào sau Trung Quốc và Thái Lan. Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Lào trên 245 dự án đang hoạt động với tổng số vốn cam kết là hơn 5,47 tỷ USD. Nhiều dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho hàng nghìn lao động, bổ sung nguồn thu ngân sách cho Lào.

Có thể thấy, trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, mối quan hệ trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại và đầu tư giữa hai nước hết sức quan trọng và cần phát huy. Nhằm đẩy mạnh hợp tác phát triển, Chính phủ hai nước giao nhiệm vụ cho Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Lào thúc đẩy, nâng cấp các thỏa thuận thương mại đã ký kết, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, hạ tầng thương mại… nhằm tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu hai nước.

Việc tổ chức Hội chợ Thương mại Việt - Lào thường niên từ năm 2007 đến nay không chỉ có vai trò làm cầu nối hiệu quả cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Việt Nam và Lào gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết, Hội chợ còn là sự kiện chính trị, kinh tế xã hội có ý nghĩa góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Hội chợ Thương mại Việt - Lào 2024
Trước khi khai trương các hoạt động tại Hội chợ, đại diện lãnh đạo cùng cộng đồng doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Lào dành 1 phút mặc niệm, tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trước khi khai trương các hoạt động giao dịch tại Hội chợ, đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương cùng cộng đồng doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Lào đã dành 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Phú Trọng -Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, vị lãnh đạo lỗi lạc trọn đời vì nước, vì dân của Việt Nam.

Hội chợ Thương mại Việt - Lào 2024
Hội chợ Thương mại Việt - Lào 2024
Đoàn công tác của Bộ Công Thương tham gia lễ viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại sứ quán Việt Nam tại Lào

Trong khuôn khổ chương trình công tác tại Lào, sáng 26/7, đoàn công tác của Bộ Công Thương do đồng chí Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại làm trưởng đoàn đã tới Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn, Lào tham gia lễ viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Huyền My