Đối với Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), bảo đảm điện phục vụ Đại hội XIV không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, kỷ luật nghiêm ngặt và tinh thần trách nhiệm cao nhất của toàn hệ thống.

Trong suốt thời gian chuẩn bị và diễn ra Đại hội XIV, Trung tâm Điều độ hệ thống điện TP Hà Nội duy trì chế độ trực và giám sát ở mức cao nhất. Trên các màn hình điều hành, mọi thông số vận hành của hệ thống điện Thủ đô được cập nhật liên tục theo thời gian thực. Từng tín hiệu đều được theo dõi chặt chẽ, bảo đảm không để xảy ra bất kỳ sai lệch nào.

Chia sẻ về nhiệm vụ này, anh Tống Xuân Tùng - Điều độ viên Trung tâm Điều độ hệ thống điện TP Hà Nội cho biết: “Điều hành lưới điện phục vụ Đại hội XIV đồng nghĩa với việc không có chỗ cho chủ quan. Mọi phương thức vận hành đều được rà soát kỹ lưỡng, tính toán nhiều tình huống và chuẩn bị đầy đủ các phương án xử lý. Đây vừa là áp lực, vừa là trách nhiệm rất lớn.”

Cùng quan điểm, anh Đặng Quang Minh - Điều độ viên Trung tâm Điều độ hệ thống điện TP Hà Nội nhấn mạnh: “Càng là sự kiện quan trọng, chúng tôi càng phải giữ sự tập trung và bình tĩnh tuyệt đối. Mỗi quyết định đưa ra không chỉ là thao tác kỹ thuật mà còn gắn với trách nhiệm bảo đảm an toàn hệ thống và phục vụ sự kiện chính trị của đất nước.”

Tại các đơn vị quản lý vận hành lưới điện, công tác kiểm tra, tuần canh được tăng cường với yêu cầu cao hơn thường lệ. Anh Nguyễn Linh Ngọc - Đội Quản lý vận hành, Công ty Lưới điện Cao thế TP Hà Nội chia sẻ: “Mỗi điểm kiểm tra đều được thực hiện hết sức cẩn trọng. Chúng tôi luôn tự nhắc mình rằng chỉ một phút lơ là cũng có thể ảnh hưởng đến một sự kiện lớn của quốc gia. Vì vậy, dù ngày hay đêm, anh em đều nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ.”

Bên cạnh đó, việc bảo đảm an toàn hành lang lưới điện cũng được đặc biệt chú trọng. Anh Dương Tuấn Anh - Phòng An toàn, Công ty Lưới điện Cao thế TP Hà Nội cho biết, các lực lượng tăng cường giám sát, kịp thời ngăn chặn những hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn như thả diều, vật thể bay vi phạm khoảng cách an toàn, nhất là đối với các tuyến lưới điện 110/220kV.

Tại khu vực trung tâm chính trị của Thủ đô, các đội quản lý điện bố trí lực lượng trực 24/24h. Anh Nguyễn Văn Huy - Đội Quản lý điện Hoàn Kiếm, Công ty Điện lực Hoàn Kiếm cho biết: “Tuần canh trong giai đoạn này không chỉ là làm đúng quy trình mà là làm kỹ hơn, chặt chẽ hơn. Mỗi lần kiểm tra thêm là thêm một lớp an tâm cho hệ thống điện phục vụ Đại hội.”

Cùng với kinh nghiệm và trách nhiệm nghề nghiệp, EVNHANOI còn tăng cường ứng dụng công nghệ trong công tác giám sát. Theo anh Nguyễn Văn Huy, thiết bị chụp ảnh nhiệt là “trợ thủ đắc lực”, giúp phát hiện sớm các điểm phát nhiệt bất thường mà mắt thường khó nhận ra, qua đó chủ động xử lý nguy cơ, ngăn ngừa sự cố từ sớm.

Với nhiều cán bộ, công nhân viên EVNHANOI, được tham gia bảo đảm điện phục vụ Đại hội XIV là niềm vinh dự nghề nghiệp đặc biệt. Anh Trần Anh Tuấn - Đội phó Đội Quản lý điện Hoàn Kiếm, người có 37 năm gắn bó với ngành điện, chia sẻ: “Mỗi kỳ Đại hội toàn quốc của Đảng diễn ra, tôi và đồng nghiệp đều nỗ lực cao nhất để bảo đảm nguồn điện an toàn, ổn định, tuyệt đối không để xảy ra sự cố dù là nhỏ nhất. Mỗi phiên làm việc suôn sẻ chính là niềm tự hào của chúng tôi.”

Hàng trăm kỹ sư, công nhân EVNHANOI đang âm thầm ngày đêm chuẩn bị, phối hợp chặt chẽ, tuân thủ kỷ luật nghiêm ngặt để bảo đảm hệ thống điện Thủ đô vận hành an toàn, liên tục. Sự tận tâm và trách nhiệm của những người thợ điện Hà Nội đã và đang tạo nên nền tảng vững chắc, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
