FAO: Dự báo giá gạo sẽ tăng lên trong năm 2014

Cơ quan Nông nghiệp và Lương thực Liên Hiệp Quốc mới đây đã đưa ra dự báo giá gạo sẽ tăng lên trong năm 2014 do nguồn cung gạo dự kiến sẽ giảm xuống do hiện tượng El Nino được dự báo xảy ra.

Theo báo cáo lương thực toàn cầu mới nhất của Cơ quan Nông nghiệp và Lương thực Liên Hiệp Quốc (FAO), giá gạo trên toàn cầu sẽ tăng lên trong năm nay do các quốc gia nhập khẩu gạo truyền thống đã quay trở lại thị trường. Cùng với đó, hiện tượng El Nino được dự báo xảy ra trong năm nay có thể khiến sản lượng gạo tại các nước Châu Á, đặc biệt là Ấn Độ giảm xuống; qua đó làm giảm nguồn cung gạo. Báo cáo của FAO cho biết:

Sản lượng

Tổng sản lượng gạo trên toàn cầu trong niên vụ 2014/2015 được dự báo sẽ đạt 501,1 triệu tấn, tăng 1% so với mức ước tính 496,9 triệu tấn trong niên vụ 2013/2014. Sản lượng gạo được dự báo tăng nhẹ do chịu ảnh hưởng từ khả năng hiện tượng El Nino sẽ xảy ra vào giữa năm 2014.

Tại Châu Á, khu vực canh tác lúa gạo chính của thế giới, hiện tượng El Nino thường đi liền với hạn hán và điều này sẽ tác động tiêu cực đến hoạt động canh tác lúa gạo. Theo dự báo của FAO, sản lượng gạo tại Châu Á sẽ chỉ đạt 453,2 triệu tấn trong niên vụ 2014/2015, tăng 0,5% so với niên vụ trước do tình trạng thời tiết bất lợi và giá gạo kém hấp dẫn nông dân canh tác lúa gạo.

Sản lượng gạo của Trung Quốc được FAO dự báo sẽ đạt 141,4 triệu tấn trong niên vụ 2014/2015, tăng 0,6% so với niên vụ trước. Trong khi đó, FAO dự báo sản lượng gạo của Ấn Độ sẽ tăng thêm 1% lên mức 107 triệu tấn trong niên vụ 2014/2015. Tuy nhiên, mức sản lượng gạo của Ấn Độ sẽ còn tùy thuộc vào diễn biến của mùa mưa vốn thường diễn ra kể từ đầu tháng 6 hằng năm. Vào thời điểm này, vụ mùa đầu tiên trong năm của Ấn Độ sẽ được tiến hành canh tác. Trong năm 2009, một đợt El Nino diễn ra mạnh đã khiến sản lượng gạo của Ấn Độ giảm 10%.

Trong khi đó sản lượng gạo của các nước bao gồm Việt Nam, Bangladesh, Philippines, Myanmar, Pakistan và Campuchia trong niên vụ 2014/2015 được dự báo tăng; sản lượng gạo của Sri Lanka, Lào, Thái Lan và Nhật Bản được dự báo sẽ giảm xuống.

Sản lượng gạo của toàn khu vực Châu Phi được FAO dự báo sẽ đạt 18,4 triệu tấn trong năm 2014, tăng 3% so với năm 2013.

Giao thương gạo

FAO dự báo tổng lượng gạo được giao dịch trên toàn cầu trong niên vụ 2014/2015 sẽ đạt 39,2 triệu tấn, giảm 0,2% so với mức ước tính 39,3 triệu tấn trong niên vụ 2013/2014. Lượng gạo được các nước Châu Á nhập khẩu như Trung Quốc, Philippines, Indonesia, Malaysia, Nepal và Bangladesh dự kiến sẽ tăng lên. Lượng gạo được các nước Châu Phi nhập khẩu hiện cũng được FAO dự báo sẽ tăng nhẹ. Trong khi đó, lượng gạo được Iran nhập khẩu được dự báo sẽ giảm xuống trong niên vụ 2014/2015.

Về phía nguồn cung, FAO dự báo lượng gạo xuất khẩu của Thái Lan sẽ đạt 8,7 triệu tấn trong niên vụ 2014/2015, tăng 31% so với mức 6,6 triệu tấn trong niên vụ 2013/2014. Lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam và Pakistan trong niên vụ 2014/2015 cũng được dự báo sẽ tăng lên. Trong khi đó, lượng gạo xuất khẩu của Ấn Độ được FAO dự báo sẽ chỉ đạt 9,8 triệu tấn trong niên vụ 2014/2015, giảm 7% so với mức 10,5 triệu tấn trong niên vụ trước.

Dự trữ gạo

Lượng gạo dự trữ trên toàn cầu được FAO dự báo sẽ tăng năm thứ chín liên tiếp lên mức 180,9 triệu tấn trong niên vụ 2013/2014. Tuy nhiên, lượng gạo dự trữ vào cuối niên vụ 2014/2015 được dự báo sẽ giảm nhẹ 0,4% xuống mức 180,1 triệu tấn.

Đặng Quang (Theo oryza.com)