Trong tuần này, Trung Quốc – quốc gia sản xuất và nhập khẩu bông lớn nhất trên thế giới, sẽ bắt đầu hạn chế việc nhập khâu bông trong năm 2015. Tính từ đầu năm đến nay, giá bông giao tương lai đã giảm 27% do tình hình mưa thuận lợi giúp gia tăng khả năng vụ bông tại Mỹ; Mỹ hiện là quốc gia xuất khẩu bông lớn nhất thế giới.
Việc Trung Quốc hạn chế nhập khẩu bông sẽ khiến việc dư thừa nguồn cung và lượng bông tồn trữ tăng lên mức cao nhất từng được ghi nhận. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng bông trên toàn cầu sẽ vượt nhu cầu tiêu thụ năm thứ năm liên tiếp; qua đó khiến lượng bông dự trữ vào cuối niên vụ 2015 (31/7/2015) tăng thêm 6% lên mức cao kỷ lục 106,3 triệu kiện (1 kiện = 218 kg).
Chuyên gia kinh tế nông nghiệp Sid Love thuộc công ty Sid Love Consulting Services (Mỹ) nhận định, nếu thị trường không có dấu hiệu mua bông vào thì tình trạng dự cung sẽ khiến giá bông giảm xuống.
Vào lúc 13h20, ngày 25/09/2014 (giờ Việt Nam), giá bông giao tháng 12/2014 tại sàn ICE Futures U.S (Mỹ) chốt phiên giảm 2% còn 61,57 cents/pound (1 pound = 0,454 kg); trước đó, trong phiên giao dịch, giá bông đã có lúc xuống còn 61,02 cents/pound; mức thấp nhất kể từ ngày 5/10/2009.
Số liệu của USDA cho
thấy, tính từ đầu niên vụ 2014 (1/08/2014), tổng lượng bông dự trữ trên toàn cầu
hiện đã đạt mức cao kỷ lục: 100,3 triệu kiện, tăng 12% so với cùng kỳ năm
ngoái. USDA cũng cho biết, sản lượng bông của Mỹ sẽ tăng 28% trong niên vụ này
lên mức cao nhất kể từ năm 2011; qua đó khiến lượng dự trữ bông trên toàn cầu
tăng cao hơn.