Indonesia xác nhận đã nhập khẩu 425.000 tấn gạo từ đầu năm đến nay
Hãng tin Bloomberg cho biết, tính từ đầu năm 2014 đến nay, Indonesia đã nhập vào khoảng 425.000 tấn gạo từ Việt Nam và Thái Lan nhằm gia tăng lượng dự trữ và ổn định giá gạo tại thị trường nội địa.
Con số lượng gạo nhập khẩu của Indonesia nói trên đã được người đứng đầu cơ quan phụ trách hậu cần Indonesia (BULOG) xác nhận. Theo đó, Indonesia nhập khẩu 250.000 tấn gạo từ Việt Nam (bao gồm cả 50.000 tấn mới được đặt mua trong tháng 8/2014) và 175.000 tấn gạo từ Thái Lan.
Chính phủ Indoensia đã chỉ đạo BULOG tiến hành nhập khẩu từ 250.000 đến 500.000 tấn gạo trong năm 2014 sau khi Cơ quan thống kê quốc gia Indonesia (BPS) công bố báo cáo dự báo sản lượng thóc của Indonesia trong năm 2014 sẽ chỉ đạt 69,8 triệu tấn, giảm 2% so với mức 71,28 triệu tấn trong năm 2013. Nguyên nhân chủ yếu do diện tích canh tác lúa gạo tại quốc gia này trong năm 2014 được dự báo giảm 26.530 ha so với năm 2014.
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo trong năm 2014, sản lượng gạo của Indonesia đạt 36 triệu tấn, giảm 1,5% so với mức 36,55 triệu tấn trong năm 2014. USDA cũng dự báo Indonesia sẽ nhập khẩu 1,4 triệu tấn gạo trong năm 2014, tăng gấp đôi so với mức 650.000 tấn trong năm 2013; mức tiêu thụ gạo của nước này trong năm 2014 được dự báo đạt 38,65 triệu tấn, tăng 1% so với mức 38,13 triệu tấn trong năm 2013.
Xuất khẩu gạo của Ấn Độ sang nhóm nước LDCs tăng mạnh
Theo một báo cáo của USDA, lượng gạo xuất khẩu của Ấn Độ đến nhóm các nước kém phát triển nhất (LDCs) đã tăng 23 lần với giá trị tăng từ 78 triệu USD trong năm 2009 lên 1,8 tỷ USD trong năm 2013.
Trong đó, các quốc gia thuộc nhóm LDCs chủ yếu nhập khẩu gạo Ấn Độ gồm có Bangladesh, Benin, Liberia, Senegal, Nepal, Yemen và Hạ Sahara Châu Phi. Theo USDA, tốc độ tăng trưởng nhập khẩu gạo Ấn Độ tại hầu hết các quốc gia thuộc nhóm LDCs đã có sự gia tăng nhanh trong những năm vừa qua do gạo Ấn Độ có mức giá cạnh tranh. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, lượng gạo Ấn Độ được Benin nhập khẩu đã gia tăng đột biến do có một lượng lớn gạo được nhập khẩu vào quốc gia này rồi sau đó xuất lậu sang nước láng giềng Nigeria sau khi Chính phủ Nigeria áp đặt thuế suất nhập khẩu 110% đối với gạo được nhập khẩu, cao hơn nhiều so với mức thuế suất nhập khẩu gạo 10% mà Chính phủ Benin đang áp dụng. Lượng gạo được Senegal nhập khẩu từ Ấn Độ cũng đã tăng mạnh.
Theo USDA, hầu hết các quốc gia trong nhóm LDCs có nhập khẩu gạo Ấn Độ, trong quá khứ, đã từng chịu nhiều tác động khi Ấn Độ đột nhiên cấm xuất khẩu gạo nhằm đảm bảo an ninh lương thực và kiềm chế giá gạo tăng cao trên thị trường nội địa Ấn Độ. USDA nhận định những lệnh cấm xuất khẩu gạo từ các quốc gia xuất khẩu gạo sẽ dẫn tới việc giá gạo toàn cầu tăng cao như trường hợp năm 2007, khi một số quốc gia xuất khẩu gạo lớn trên thế giới hạn chế xuất khẩu, bao gồm cả Ấn Độ, giá gạo thế giới đã tăng lên mức kỷ lục trong năm 2007 và 2008.
Tổng giá trị nông sản được Ấn Độ xuất khẩu sang các nước LDCs cũng đã tăng gấp 7 lần trong giai đoạn 2003 – 2013, từ 5 tỷ USD trong năm 2013 lên 39 tỷ USD trong năm 2013 và tăng tới 314% trong giai đoạn 2009 – 2013.
Philippines bắt 1.250 tấn gạo Thái Lan nhập lậu
Theo thông báo từ Bộ Tài chính Philippines (DF), Hải quan Philippines (BOC) đã bắt giữu 1.250 tấn gạo Thái Lan được nhập lậu vào nước này. Theo đó, số gạo nói trên được chuyển từ Bangkok vào ngày 2/6/2014 đến Cảng container quốc tế Manila mà không có giấy phép của Cơ quan quản lý lương thực quốc gia Philippines (NFA). Ước tính giá trị lượng gạo nhập lậu trên đạt 1,12 triệu USD. DF cho biết, theo quy định hiện hành thì chỉ NFA có quyền nhập khẩu gạo hoặc các doanh nghiệp tư nhân được NFA cho phép mới được nhập khẩu gạo.