Giá gạo nội địa Philippines trong 8 tháng đầu năm 2014 ở mức cao
Số liệu của Cơ quan thống kê nông nghiệp Philippines cho thấy, giá bán gạo trung bình trên thị trường nội địa Philippines đã tăng mạnh trong 8 tháng đầu năm 2014. Giá bán lẻ của cả loại gạo xay xát tốt (WMR) và gạo xay xát thông thường (RMR) cũng như giá bán buôn gạo WMR đã đạt mức cao nhất kể từ đầu năm 2014 đến nay.
Trong giai đoạn từ tháng 1 – tháng 8/2014, giá bán lẻ trung bình loại gạo WMR tại Philippines đạt 41,76 Peso Philippines (P)/kg, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2013. Trong khi đó, giá bán buôn trung bình loại gạo WMR cũng đạt 39,27 P/kg, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2013.
Giá bán lẻ trung bình loại gạo RMR đạt 38,53 P/kg trong giai đoạn 8 tháng đầu năm 2014; tăng 18% so với cùng kỳ năm 2013; giá bán buôn trung bình loại gạo RMR, trong cùng kỳ, đạt 36,49 P/kg, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2013.
Xét theo giá trị USD/tấn, giá bán lẻ trung bình loại gạo WMR, trong giai đoạn 8 tháng đầu năm 2014, đạt 946 USD/tấn, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2013; giá bán buôn trung bình loại gạo WMR trong cùng kỳ đạt 890 USD.tấn, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2013. Trong khi đó, giá bán lẻ trung bình loại gạo RMR đạt 873 USD/tấn, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2013; giá bán buôn trung bình loại gạo RMR đạt 827 USD/tấn, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2013.
Chính phủ Philippines vừa qua cũng công bố sẽ trao hợp đồng nhập khẩu gạo cho Thái Lan và Việt Nam; tổng lượng gạo nhập khẩu sẽ là 500.000 tấn, việc chuyển giao hàng sẽ diễn ra vào giữa tháng 10 đến tháng 12/2014. Lần nhập khẩu gạo này của Philippines được kỳ vọng sẽ giúp gia tăng lượng dự trữ gạo và kiềm chế đà tăng giá gạo trong thị trường nội địa.
Gạo Ấn Độ kỳ vọng tiếp cận thị trường Trung Quốc
Trang oryza.com cho biết, các nhà xuất khẩu gạo phi basmati đang kỳ vọng sẽ thâm nhập được thị trường gạo tiềm năng Trung Quốc và thúc giục Chính phủ Ấn Độ thảo luận vấn đề trên với ông Tập Cận Bình Chủ tịch Trung Quốc nhân dịp ông Tập Cận Bình đến thăm Ấn Độ trong tuần này.
Trung Quốc hiện tại vẫn từ chối cho phép nhập khẩu gạp phi basmati từ Ấn Độ với lý do không có khung kiểm dịch và vệ sinh thực vật giữa hai nước. Do đó, các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ kêu gọi Chính phủ Ấn Độ nhanh chóng thảo luận vấn đề này với Chủ tịch Trung Quốc. Theo các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ, gạo Ấn Độ có chất lượng tốt và không có lý do gì mà Trung Quốc từ chối loại gạo của nước này. Một số nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ cho rằng Trung Quốc không cho nhập gạo Ấn Độ vì những bất đồng giữa hai quốc gia này.
Bộ Nông nghiệp Mỹ nhận định, nhu cầu sử dụng gạo của Trung Quốc đang tăng dần qua các năm và có khả năng quốc gia này sẽ nhập khẩu 2,6 triệu tấn gạo trong năm 2014 và tới 3,5 triệu tấn trong năm 2015. Trong năm 2013, Trung Quốc đã nhập vào 2,3 triệu tấn gạo; hầu hết số gạo này đến từ Việt Nam, Pakistan và Thái Lan.
Trong vài năm trở lại đây, Ấn Độ đã vươn lên trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới với lượng gạo xuất khẩu hàng năm đạt xấp xỉ 10 triệu tấn. Loại gạo basmati của Ấn Độ chủ yếu được xuất khẩu đến các nước thuộc khu vực Trung Đông, trong khi đó, thị trường chính của gạo phi basmati Ấn Độ là các quốc gia Châu Phi, Nga và Ukraine.
Vào năm 2012, Trung Quốc đã cho phép nhập khẩu gạo basmati Ấn Độ. Trong niên vụ 2012/2013 và 2013/2014, Ấn Độ đã xuất khẩu lần lượt: 1.625 tấn và 1.744 tấn gạo basmati sang Trung Quốc.
Dự báo sản lượng gạo Pakistan niên vụ 2014/2015
Cơ quan vũ trụ quốc gia Pakistan (SUPRARCO) dự báo sản lượng gạo năm tài chính 2014/2015 (tháng 7/2014 – tháng 6/2015) của Pakistan sẽ đạt 7 triệu tấn với giả định tình hình nông vụ ở mức thông thường.
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng gạo của Pakistan trong niên vụ 2013/2014 (tháng 11/2013 – tháng 10/2014) đạt 6,6 triệu tấn và đạt 6,7 triệu tấn trong niên vụ 2014/2015.