Giá gạo nội địa tại các nước Châu Á trong tháng 8/2014 biến động không đồng nhất
Theo Tổ chức nông nghiệp và lương thực Liên Hiệp Quốc (FAO), giá gạo tại thị trường nội địa của nhiều quốc gia Châu Á trong tháng 8/2014 đã có sự biến động không đều. Giá gạo tại Myanmar và Campuchia đã có mức giảm mạnh do nhu cầu xuất khẩu gạo ở mức vừa phải. Trong khi đó, giá gạo tại Việt Nam, Indonesia và Bangladesh đã tăng lên. Giá gạo tại Ấn Độ, Trung Quốc và Philippines được giữ ổn định.
Trong tháng 8/2014, giá gạo nội địa Thái Lan vẫn tiếp tục tăng lên bất chấp việc Chính quyền quân sự nước này cho phép mở đấu thầu bán gạo trở lại. FAO cho biết, giá gạo nội địa Việt Nam đã tăng mạnh trong tháng vừa qua trước nhu cầu xuất khẩu gạo ở mức cao. Mức giá bán gạo trung bình tại Indonesia cũng đã tăng cao do mức sản lượng thóc năm 2014 của nước này được dự báo sẽ giảm mạnh hơn dự kiến. Chính sách thu mua của Chính phủ Bangladesh được coi là nguyên nhân chính khiến giá gạo tại Bangladesh tăng lên trong suốt tháng 8/2014.
Giá bán lẻ gạo Japonica tại Trung Quốc gần như được giữ ổn định trong tháng 8/2014 nhờ nguồn cung gạo ở mức tốt với mức sản lượng cao kỷ lục và khối lượng gạo nhập khẩu tăng lên. Mức giá bán gạo trung bình tại Philippines được giữ ổn định trong bối cảnh Chính phủ nước này đang tìm kiếm nguồn gạo nhập khẩu để bổ sung mức dự trữ và bình ổn giá bán trong nước.
FAO cũng cho biết, lượng
gạo xuất khẩu của Việt Nam, Thái Lan và Pakistan đều đã tăng lên trong tháng
8/2014; trong khi đó, xuất khẩu gạo của Ấn Độ vẫn được giữ ổn định.
Dự trữ gạo Philippines trong tháng 8/2014 giảm 15%
Theo số liệu của Cơ quan thống kê nông nghiệp Philippines (BAS), tổng lượng gạo dự trữ của Philippines, tính đến ngày 1/8/2014, đạt 1,72 triệu tấn, giảm 15% so với mức 2,03 triệu tấn được ghi nhận trong tháng 7/2014 và giảm 7,4% so với mức 1,86 triệu tấn trong cùng kỳ năm 2013.
BAS cho biết, tính đến ngày 1/8/2014, lượng gạo dự trữ của các hộ gia đình (chiếm 40,7% tổng lượng gạo dự trữ), đạt 700.000 tấn, tăng 10% so với mức 640.000 tấn trong cùng kỳ năm 2013. Lượng gạo dự trữ tại các nhà kho thương mại (chiếm 33,6% tổng lượng gạo dự trữ) được giữ tại mức 580.000 tấn – không đổi so với cùng kỳ năm 2013. Trong khi đó, lượng gạo dự trữ của Cơ quan quảng lý lương thực quốc gia Philippines (NFA) chỉ đạt 440.000 tấn, giảm 31% so với mức 640.000 tấn trong tháng 8/2013.
Xét thay đổi theo tháng thì lượng gạo dự trữ của các hộ gia đình tại Philippines trong tháng 8/2014 đã giảm 20% so với tháng 7/2014; dự trữ gạo của NFA giảm 3% và dự trữ gạo tại các nhà kho thương mại giảm 16%.
Theo BAS, lượng gạo dự trữ của Philippines tính đến ngày 1/8/2014 đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng của nước này trong vòng 51 ngày.