Philippines nhập khẩu gạo từ Việt Nam và Thái Lan
Hãng tin Reuters cho biết, Cơ quan quản lý lương thực quốc gia Philippines (NFA) công bố, Philippines có thể nhập khẩu 500.000 tấn gạo trắng 25% tấm từ Việt Nam và Thái Lan theo các hợp đồng liên chính phủ.
NFA đã cho biết, Thái Lan đưa ra đề nghị bán 300.000 tấn gạo với giá 475 USD/tấn; trong khi đó Việt Nam đề nghị bán 400.000 tấn gạo với giá 479 USD/tấn cho Philippines. NFA cũng cho biết, cơ quan này sẽ quyết định mua 300.000 tấn gạo từ Thái Lan và 200.000 tấn gạo từ Việt Nam với mức báo giá của Thái Lan: 475 USD/tấn.
Trang oryza.com cho biết, Việt Nam đã đồng ý với đề nghị mua 200.000 tấn gạo với giá 475 USD/tấn của NFA. Dự kiến việc chuyển giao hàng sẽ diễn ra từ ngày 15/10 đến 15/12/2014. Trang oryza.com nhận định, việc Philippines đồng ý mua gạo Thái Lan là tín hiệu đáng mừng trong bối cảnh Chính quyền quân sự Thái Lan đang chịu áp lực giải phóng kho gạo khổng lồ.
Bên cạnh đó, lời chào mua cũng được NFA gửi đến các nhà xuất khẩu Campuchia. Tuy nhiên, NFA cho biết, Campuchia không đáp ứng được yêu cầu về gạo cũng như thời hạn giao hàng mà phía Philippines đề ra.
Trước đó, Philippines đã từ chối toàn bộ lời chào giá trong phiên đấu thầu ngày 27/8/2014 do mức giá của các nhà thầu đưa ra cao hơn so với giá dự kiến của NFA. Lượng gạo được NFA nhập khẩu sẽ giúp gia tăng lượng gạo dự trữ tại các nhà kho thuộc cơ quan này và giúp kiềm chế đà tăng giá gạo trong thị trường nội địa Philippines.
Dự báo Chính phủ Philippines sẽ nhập khẩu hơn 2 triệu tấn gạo trong năm 2014 với mức thuế suất thuế nhập khẩu 0%. Các công ty tư nhân cũng có thể nhập khẩu 350.000 tấn gạo với mức thuế suất thuế nhập khẩu 40% theo hạn ngạch nhập khẩu của WTO.
Thái Lan xúc tiến quảng bá gạo tại Hội chợ Trung Quốc - ASEAN 2014
Vụ trưởng Vụ ngoại thương Thái Lan cho biết Thứ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan sẽ dẫn đầu một đoàn đại biểu tham dự Hội chợ Trung Quốc – ASEAN (CAEXPO 2014) nhằm quảng bá cho gạo thơm Jamisne Thái Lan cũng như các loại gạo khác của nước này.
Trung Quốc vốn là đối tác nhập khẩu gạo truyền thống của Thái Lan nhưng trong vài năm qua, nước này đã chuyển sang nhập khẩu gạo chủ yếu từ Việt Nam và Pakistan do giá gạo Thái Lan trở nên kém cạnh trạnh. Trang oryza.com cho biết, thị phần của Thái Lan hiện chỉ chiếm 10% trong tổng số 3 triệu tấn gạo được Trung Quốc nhập khẩu; trong khi đó, thị phần của Việt Nam và Pakistan lần lượt là 66% và 22%. Do đó, Chính phủ Thái Lan đang lên kế hoạch lấy lại thị phần xuất khẩu tại Trung Quốc.
Ngoài ra, Bộ Thương mại Thái Lan đã lên tiếng trấn an các nhà xuất khẩu gạo nước này rằng hoạt động xuất khẩu gạo sang khu vực Châu Phi sẽ không chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Ebola. Theo đó, Hội đồng các hãng tàu biển quốc gia Thái Lan vẫn điều hành các tàu hàng đến các quốc gia Châu Phi như bình thường mặc dù có một số ít hãng tàu trì hoãn việc chuyên chở đến các khu vực mà dịch Ebola bùng phát mạnh.
Tân Bộ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan cũng đã tuyên bố với nông dân nước này rằng Chính phủ Thái Lan sẽ can thiệp nếu như giá gạo trên thị trường nội địa giảm xuống dưới mức 263 – 279 USD/tấn. Trong cuộc đấu thầu diễn ra vào ngày 12/9/2014, Thái lan đã bán được 90.000 tấn trên tổng 139.676 tấn gạo được đem ra đấu thầu. Bộ Thương mại Thái Lan cho biết, mức giá bán gạo dạo động từ 820 USD – 913 USD/tấn đối với gạo Hom Mali và từ 433 USD – 572 USD/tấn đối với gạo nếp trắng 10% tấm.