Khánh thành công trình cầu Hàm Luông

Sau hơn 4 năm khẩn trương thi công, chiều 24.2, UBND tỉnh Bến Tre và Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức lễ khánh thành công trình cầu Hàm Luông. Đây là cây cầu có quy mô lớn thứ 2 ở t
 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại lễ khánh thành cầu Hàm Luông.

                          Sau hơn 4 năm khẩn trương thi công, chiều 24.2, UBND tỉnh Bến Tre và Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức lễ khánh thành công trình cầu Hàm Luông. Đây là cây cầu có quy mô lớn thứ 2 ở tỉnh Bến Tre (sau cầu Rạch Miễu) và là cây cầu lớn thứ 4 ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Cầu Hàm Luông được khởi công ngày 17.1.2006, nằm trên tuyến quốc lộ 60 nối liền thành phố Bến Tre với huyện Mỏ Cày Bắc, thông qua sông Hàm Luông. Cầu được đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, với tổng kinh phí gần 787 tỷ đồng do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư.

Cầu Hàm Luông có tổng chiều dài  hơn 8.200m cầu chính; trong đó  cầu dẫn dài gần 1.300m, phần cầu trên tuyến 450m và đường dẫn vào cầu dài  hơn 6.500m. Cầu được thiết kế bê-tông cốt thép và bê-tông dự ứng lực, mặt cầu rộng 16 mét, với bốn làn xe lưu thông. Tĩnh không thông thuyền cao 20 mét rưỡi, rộng 80 mét. Đây là cây cầu hoàn toàn do các cán bộ kỹ thuật Việt Nam thực hiện từ  thiết kế đến thi công.

Lễ thông xe tại cầu Hàm Luông


Cầu Hàm Luông là công trình đạt được 3 kỷ lục: Kỷ lục về giải phóng mặt bằng sớm; thứ hai kỷ lục về công nghệ đúc hẫng cân bằng vượt khẩu độ 150 mét lớn nhất Việt Nam; thứ ba là kỷ lục về tiến độ thi công, nhà thầu đã thi công 3 ca liên tục, đảm bảo kỹ thuật, chất lượng, hoàn thành trước thời gian so với kế hoạch đề ra.

Trong lễ khánh thành cầu Hàm Luông có hơn 1.000  đại biểu khách mời và hàng nghìn người dân địa phương đã đến dự. Đây là công trình chào mừng đại Lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Chu Trinh