Phát triển du lịch theo hướng bền vững là động lực tăng trưởng kinh tế: Trường hợp thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Bài "Phát triển du lịch theo hướng bền vững là động lực tăng trưởng kinh tế: Trường hợp thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam" do ThS. Nguyễn Như Công - ThS. Nguyễn Văn Viên - ThS. Lê Quang Hảo (Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam) thực hiện.

Tóm tắt:

Phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường vừa là nhiệm vụ quan trọng, vừa là động lực tăng trưởng kinh tế của các cấp chính quyền địa phương. Bài viết nghiên cứu tại Hội An để làm rõ thực trạng phát triển du lịch, cũng như những vấn đề tồn tại trong quá trình phát triển du lịch trong bối cảnh này. Bằng các phân tích thống kê, kết quả nghiên cứu cho thấy công tác quản lý nhà nước về môi trường của thành phố đã được chú trọng nhiều hơn, chuyển dần từ cơ chế bị động sang phòng ngừa, kiểm soát và giám sát ô nhiễm. Đáng chú ý hoạt động này đã nhận được sự đồng thuận và tham gia ủng hộ, hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp và người dân. Tuy vậy, thành phố vẫn đang đối mặt với không ít thách thức trong việc giải quyết bài toán mâu thuẫn giữa phát triển du lịch bền vững và vấn đề bảo vệ môi trường. Bài viết này đề xuất một số hàm ý chính sách đối với các cơ quan hữu quan và cộng đồng nhằm góp phần thúc hoạt động đẩy du lịch theo hướng bền vững.

Từ khóa: phát triển du lịch, động lực tăng trưởng, thành phố Hội An, bền vững.

1. Đặt vấn đề

Từ khi Hội An được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, ngành Du lịch thành phố ngày càng phát triển và là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Sau khi đại dịch Covid -19 được kiểm soát, Việt Nam nói chung cũng như các địa phương nói riêng, trong đó có Hội An đã có nhiều động thái khôi phục và phát triển kinh tế. Các doanh nghiệp du lịch đã vượt qua khó khăn, từng bước phục hồi. Theo Báo cáo số 118/BC-VHTT ngày 12/11/2024 của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Hội An cho thấy, tính đến tháng 11 năm 2024 số lượng khách tham quan Hội An ngày càng có xu hướng tăng trở lại,đạt 4.426.000 lượt, tăng 6,58% so với 2023. Nhiều cơ sở kinh doanh với đa dạng ngành nghề đã được phát triển, có đến 862 cơ sở nhà hàng, khách sạn và 82 đơn vị kinh doanh vận chuyển, lữ hành với nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau, qua đó góp phần tăng trưởng kinh tế và giải quyết nhiều việc làm cho người dân thành phố Hội An[1].

phát triển du lịch
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, điều này đã và đang đặt ra bài toán đối với chính quyền thành phố trong việc giải quyết mâu thuẫn giữa phát triển du lịch bền vững và công tác bảo vệ môi trường, mà cụ thể ở đây là công tác quản lý chất thải, rác thải sinh hoạt. Theo số liệu thống kê của UBND thành phố Hội An, lượng rác phát sinh hàng ngày tăng từ 72 tấn/ngày năm 2016 lên 120 tấn/ngày năm 2023[2], gấp 1,67 lần. Nghị quyết số 31-NQ/TU ngày 31/7/2023 của Tỉnh ủy Quảng Nam về xây dựng và phát triển thành phố Hội An theo định hướng thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch đến năm 2030 cũng đã nhìn nhận: “Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, môi trường sinh thái của Hội An đối diện với nhiều thách thức, đặc biệt là nguy cơ đánh mất bản sắc văn hoá truyền thống, mất cân bằng trong phát triển. Những biến động khó lường về tình hình chính trị quốc tế, dịch bệnh toàn cầu, biến đổi khí hậu, kỷ nguyên số…[3].

 Mặc dù, thành phố Hội An đã có những hành động ban đầu để áp dụng Bộ Tiêu chí du lịch xanh nhằm phát triển du lịch xanh tại địa phương, nhưng với diện tích chỉ hơn 62 km2, mỗi năm thành phố đón hàng triệu lượt du khách, cùng với đó là sự tăng lên về số lượng của các cơ sở kinh doanh du lịch và các hoạt động du lịch đã làm gia tăng lượng rác thải và nước thải sinh hoạt của thành phố. Bên cạnh đó, Hội An nằm trong vùng thấp của tỉnh Quảng Nam nên hằng năm phải đối phó với tình trạng ngập lụt và bão, đây là thách thức lớn đối với chính quyền trong công tác bảo vệ môi trường và bảo tồn các công trình di sản. Ngoài ra có nhiều phản ánh về nhận thức của người dân và du khách về ý thức bảo vệ môi trường trong những năm qua. Trước những thực trạng trên nghiên cứu này đánh giá thực trạng phát triển du lịch của thành phố Hội An trong giai đoạn 2017-2023, chỉ ra các vấn đề còn tồn tại trong phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường tại Hội An và đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường hướng đến phát triển du lịch bền vững.

2. Thực trạng phát triển du lịch của thành phố Hội An

Tiếp tục phục hồi đà tăng trưởng thị trường du khách cả quốc tế và trong nước sau đại dịch Covid -19

Đến nay, Hội An còn lưu giữ những di sản văn hóa tiêu biểu như Chùa Cầu, Phúc Kiến, nhà cổ Phùng Hưng, Tân Ký, Quảng Đông…, bên cạnh đó còn có các làng nghề truyền thống như gốm Thanh Hà, mộc Kim Bồng. Do vậy, từ khi Phố cổ Hội An được tổ chức UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào ngày 4/12/1999, số lượng du khách quốc tế và trong nước đến tham quan không ngừng gia tăng. Năm 2017, số lượng khách đến Hội An là 2.779.189, trong đó có 2.079.760 khách quốc tế và 699.429 khách trong nước; số khách quốc tế đến thăm Di sản đạt 2.019.649 người chiếm 73% tổng lượt khách đến Hội An tham quan. Cũng từ năm 2019, Khu Du lịch Rừng dừa bảy mẫu đưa vào khai thác đã thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước đến tham quan trải nghiệm, chiếm gần 38% tổng lượng khách đến tham quan tại Hội An. Tuy nhiên, do ảnh hưởng lo ngại sự lây lan của dịch Covid-19, số lượng du khách đã giảm mạnh từ 4.621.505 năm 2019 xuống còn 111.380 lượt khách năm 2021. Trong đó, lượt khách đến Di sản giảm từ 2.569.795 xuống còn 40.226 lượt. Bên cạnh đó, đại dịch còn ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các làng nghề.

Năm 2022, để phục hồi phát triển kinh tế, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách[4] hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động và người dân. Cùng với đó, những hoạt động kích cầu về du lịch[5] của Chính phủ và các địa phương trong đó có thành phố Hội An[6] đã mang lại những kết quả tích cực. Nhiều cơ sở kinh doanh du lịch đã mạnh dạn mở cửa trở lại. Kết quả lượng khách năm 2023 đạt 4.152.796 lượt khách, tăng 6,58% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt 3.574.000 lượt, tăng 11,43% so với cùng kỳ; khách trong nước đạt 852.000 lượt, bằng 90,12% so với cùng kỳ.

Khách quốc tế vẫn chiếm tỷ trọng cao, đặc biệt là khách đến từ khu vực châu Á. Trong đó, Hàn Quốc có lượng khách du lịch nhiều nhất chiếm tỷ trọng 13,91%, Đài Loan chiếm 13,84%, Úc chiếm 8,23%, Vương quốc Anh chiếm 8,19%, khách đến từ Pháp chiếm 6,29%, còn lại là khách các nước khác. Mặc dù xu hướng khách du lịch nội vùng (Đông Bắc Á, Đông Nam Á) là tất yếu trong giai đoạn hiện nay, nhưng thị trường khách có chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài đến từ châu Âu, châu Mỹ, châu Úc đến Hội An vẫn giữ ổn định và ý thức bảo vệ môi trường của nhóm khách du lịch này cao hơn.

Đẩy mạnh khai thác các sản phẩm du lịch mới để thu hút khách du lịch

Để phục hồi, thu hút khách du lịch đến Hội An, về phía chính quyền thành phố cũng đã tập trung triển khai nhiều giải pháp, trong đó có tổ chức gặp mặt cơ quan, thông tấn báo chí, các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành nhằm thông tin các kế hoạch, công tác quản lý nhà nước đến các đơn vị. Đối với các doanh nghiệp du lịch cũng đã nỗ lực đầu tư, bảo dưỡng cơ sở vật chất, duy trì nâng cao chất lượng lao động quảng bá nhằm phục hồi phát triển du lịch, dịch vụ. Qua đó, đã đưa vào khai thác một số sản phẩm du lịch mới nhằm thu hút du khách như: tổ chức hoạt động hướng dẫn tham quan tại Trung tâm làng mộc Kim Bồng; hình thành Hợp tác xã Nông nghiệp sinh thái và du lịch cộng đồng Kim Bồng, Hợp tác xã thúng chai dịch vụ thúng chai Rừng dừa Cẩm Thanh. Ngoài ra, địa phương cũng đã tổ chức nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật trên cánh đồng, trong đó phải kể đến vở diễn “Rơm” đã tạo được hiệu ứng quảng bá và gợi mở nhiều hướng đi cho việc xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch của Hội An.

Doanh thu du lịch tăng trở lại sau đại dịch Covid-19 nhưng vẫn còn chưa tương xứng tiềm năng

Hình 1: Doanh thu từ du lịch của thành phố qua các năm

     ĐVT: triệu đồng

phát triển du lịch

Nguồn: Tổng hợp từ Phòng Văn hóa và Thông tin, TP. Hội An qua các năm 2018, 2022, 2024

Hình 1 cho thấy, khi chưa có tác động của đại dịch Covid-19, việc phát triển du lịch đã góp phần tăng trưởng kinh tế của địa phương nói chung và gia tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân làm du lịch nói riêng và người dân Hội An nói chung.

Theo số liệu từ phòng Văn hóa - Thông tin thành phố, doanh thu từ hoạt động du lịch tăng từ 3.576.577 triệu đồng năm 2017 lên đến 5.740.235 triệu đồng năm 2019 và giảm sâu qua các năm 2020 và 2021 do tác động của dịch Covid-19. Năm 2022, hoạt động du lịch khởi sắc trở lại, các doanh nghiệp từng bước vượt qua khó khăn, hoạt động du lịch sôi nổi đã góp phần tăng tổng doanh thu toàn ngành đạt 4.205.900 triệu đồng. Qua đó cho thấy, ngành Du lịch đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của thành phố và giải quyết công ăn việc làm cho người dân những năm qua.

Phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường

Để bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Văn hóa thế giới, ngày 12/11/2019, Thành ủy Hội An đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-TU về triển khai các giải pháp giảm thiểu sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần trên địa bàn thành phố và Đề án Bảo vệ môi trường thành phố Hội An đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. Trong giai đoạn 2015-2020, thành phố đã dành hơn 836 tỷ đồng đầu tư các dự án về bảo vệ môi trường trên địa bàn. Thời gian qua, kinh phí đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường ngày càng tăng; kinh phí chi thường xuyên cho sự nghiệp bảo vệ môi trường đạt 1% tổng chi ngân sách, kinh phí từ nguồn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn ODA cũng được quan tâm bố trí cho các dự án bảo vệ môi trường[7].

Bên cạnh đó, thành phố cũng tranh thủ huy động sự ủng hộ của các tổ chức trong và ngoài nước để tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của người dân và du khách liên quan đến bảo vệ môi trường. Từ năm 2017, thông qua JICA, Chính phủ Nhật Bản tài trợ công trình nhà máy xử lý nước thải tại khu vực Chùa Cầu có công suất xử lý 2.000m3/ngày đêm bằng công nghệ xử lý nước thải tiên tiến sử dụng năng lượng thấp. Nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại là 1,1 tỷ yên Nhật (tương đương 225 tỷ đồng), vốn đối ứng của địa phương khoảng 4,2 tỷ đồng. Hay năm 2018, thành phố tiếp nhận triển khai dự án “Tăng cường quản lý chất thải rắn đô thị nhằm giảm thiểu quá trình phát sinh khí thải gây biến đổi khí hậu ở Việt Nam[8], trong đó có thành phố Hội An”.

Để có cơ hội tham gia chia sẻ những tác hại của rác thải nhựa, từ đó có những giải pháp để hạn chế rác thải nhựa, Thành phố Hội An cùng với Đại sứ quán Anh, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam tổ chức nhiều sự kiện với chủ đề bảo vệ môi trường, trong đó có sự kiện “Nghệ thuật vì môi trường”. Đây là dịp để công chúng, du khách và người dân tại Hội An nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Ngoài ra, thành phố cũng đã phát động nhiều phong trào nhằm khuyến khích người dân và du khách toàn thành phố tổ chức dọn vệ sinh như “phân loại rác thải tại nguồn”, “nâng cao nhận thức và trách nhiệm của doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường”, “giáo dục môi trường trong học đường”… nhằm nâng cao hơn nữa ý thức của cộng đồng trong công tác quản lý chất thải rắn. Năm 2019, UBND thành phố Hội An đã tổ chức lễ phát động ra quân “Vì Hội An sạch hơn” tại bãi biển An Bàng, phường Cẩm An; đồng thời, tổ chức hưởng ứng ra quân đồng loạt trên toàn thành phố Hội An. UBND thành phố Hội An thành lập quỹ “Vì Hội An sạch hơn” để các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng chung tay, đồng hành cùng UBND thành phố[9].

3. Các thách thức và một số hàm ý chính sách nhằm phát triển du lịch Hội An gắn với bảo vệ môi trường

Các nghiên cứu thực nghiệm cũng như phân tích này không thể phủ nhận vai trò của ngành Du lịch đối với tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm nhưng cũng đi kèm với đó là những tác động trực tiếp đến môi trường qua các hoạt động xả thải của các nhà hàng, khách sạn mà chưa qua xử lý đã khiến nhiều con kênh ở đô thị cổ Hội An bị ô nhiễm nặng như tuyến kênh dọc chùa Cầu Hội An, hay đoạn kênh chạy dọc đường Nguyễn Duy Hiệu. Tiếp đó, công tác phân loại chất thải tại nguồn ở Hội An chưa được thực hiện triệt để, trong khi ý thức bảo vệ môi trường của khách du lịch và người dân vẫn còn hạn chế. Thêm vào đó, cơ sở hạ tầng cho việc xử lý chất thải chưa đáp ứng được lượng chất thải gia tăng từ du lịch. Đến nay, Hội An có 01 nhà máy xử lý rác thải và 01 lò đốt rác tại Cẩm Hà và thời gian qua, thành phố đã có dự án xây dựng thêm Nhà máy Xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Cẩm Hà do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579 đảm nhận. Tuy nhiên, dự án này đang chậm tiến độ, dẫn đến việc xử lý lượng rác thải tăng lên từ việc phục hồi và phát triển ngành Du lịch dịch vụ trong thời gian tới sẽ còn gặp nhiều khó khăn.

Trong thời gian tới, Hội An cần phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường, tạo động lực tăng trưởng kinh tế của thành phố và cả tỉnh. Để có những giải pháp hữu hiệu và thực thi, cần xem xét các khía cạnh sau:

Thứ nhất, ngoài việc tiếp tục khai thác các thị trường khách du lịch truyền thống, chính quyền địa phương cần quan tâm chú trọng thu hút khách du lịch quốc tế tiềm năng, mới nổi như khách Halal là công dân từ Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, các nước Trung Đông với nhiều cách thức thâm nhập mạnh mẽ vào các thị trường này thông qua việc xây dựng các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch, đồng thời nghiên cứu đưa vào khai thác một số sản phẩm du lịch mới, lạ, đặc trưng, nhằm phát huy tối đa giá trị Di sản văn hóa thế giới mà Hội An đang có lợi thế.

Thứ hai, cần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 12/11/2019 của Thành ủy Hội An về tăng cường kiểm soát, giảm thiểu việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy; tiếp tục thực hiện chủ trương phân loại rác thải tại nguồn để bảo vệ môi trường tại thành phố. Tiếp tục kêu gọi cộng đồng và du khách hạn chế dùng đồ nhựa sử dụng một lần. Tiếp tục triển khai mô hình "Khách sạn không rác thải nhựa” với mục tiêu mỗi năm giảm từ 13 - 15% rác thải nhựa, tiến đến năm 2025 không còn phát sinh rác thải nhựa dùng một lần.

Thứ ba, quyết liệt xây dựng cơ sở hạ tầng xử lý chất thải tiên tiến, hiện đại và thân thiện với môi trường. Việc xây dựng các cơ sở hạ tầng này cần được tính toán kỹ lưỡng, nhằm đáp ứng khả năng xử lý chất thải ở cả hiện tại và tương lai.

Thứ tư, huy động nguồn vốn xã hội hóa cho công tác bảo vệ môi trường của thành phố. Nguồn vốn xã hội hóa có thể được huy động từ các nhà hảo tâm, cơ sở kinh doanh và doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố và từ viện trợ của các quốc gia và các tổ chức phi chính phủ.

Thứ năm, mở rộng “hành lang xanh” và “khoảng xanh” của Hội An. Chính quyền thành phố cần quy hoạch các khoảng xanh và bố trí ngân sách phù hợp cho công tác trồng cây xanh nhằm gia tăng diện tích cây xanh. Bên cạnh đó, chính quyền cần khuyến khích người dân, các cơ sở kinh doanh góp sức trồng thêm cây xanh và vườn hoa nhằm đạt chỉ tiêu về diện tích cây xanh công cộng.

Thứ sáu, cần phải tôn trọng và bảo vệ tài nguyên du lịch tự nhiên, văn hóa, dựa trên tính nguyên sơ, nguyên bản của các giá trị cảnh quan thiên nhiên và di sản văn hóa; cần phát triển đa dạng các loại hình du lịch theo hướng tăng trưởng xanh như du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái nông nghiệp - nông thôn, du lịch khám phá trải nghiệm các giá trị di sản tự nhiên và văn hóa, nghỉ dưỡng - chăm sóc sức khỏe. Chính quyền và doanh nghiệp trong quá trình phát triển và kinh doanh du lịch cần tính đến bài toán "xanh hóa” và "bền vững hóa” các hoạt động du lịch, trên cơ sở gần gũi với thiên nhiên, thân thiện với môi trường hướng đến phát triển du lịch Net Zero tại Hội An.

Thứ bảy, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân địa phương và khách du lịch về tác hại của rác thải nhựa; lồng ghép nội dung tăng trưởng xanh gắn với phát triển du lịch bền vững tại Hội An vào chương trình học tập, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

4. Kết luận

Mặc dù đã có những tín hiệu đáng mừng sau tác động kép của đại dịch Covid -19 và suy thoái kinh tế, song ngành Du lịch Hội An vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức mới, đặc biệt giải quyết bài toán mâu thuẫn giữa công tác phát triển du lịch bền vững gắn với bảo vệ môi trường. Để ngành Du lịch vừa tiếp tục là động lực tăng trưởng kinh tế, vừa gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, Hội An nên tìm cách đẩy mạnh xúc tiến thu hút thị trường du lịch truyền thống trong ngắn hạn; mặt khác nên có các giải pháp lâu dài trong việc gia tăng khả năng cung ứng các sản phẩm và chất lượng dịch vụ, đồng thời cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường gắn với phát triển kinh tế nói chung và du lịch nói riêng.

Tài liệu trích dẫn và tham khảo:

  1. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Hội An (2024). Báo cáo số 118/BC-VHTT ngày 12/11/2024 của về kết quả hoạt động du lịch ước thực hiện năm 2024 và kế hoạch thực hiện năm 2025.
  2. Thanh Nhật (2023). Hội An loay hoay tìm nơi xử lý rác thải. Truy cập tại  https://plo.vn/hoi-an-loay-hoay-tim-noi-xu-ly-rac-thai-post773357.html, truy cập ngày 21/10/2024.
  3. Tỉnh ủy Quảng Nam (2023). Nghị quyết số 31-NQ/TU ngày 31/7/2023 về xây dựng và phát triển thành phố Hội An theo định hướng thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch đến năm 2030.
  4. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2021). Nghị quyết số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Nghị quyết số 126/NQ-CP sửa đổi Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19.
  5. Công Tâm (2020). Kích cầu du lịch Đà Nẵng: Phát huy vai trò của sản phẩm dịch vụ giải trí đêm. Truy cập tại https://www.danang.gov.vn/doanh-nghiep/chi-tiet?id=40028&_c=100000023; https://dantri.com.vn/du-lich/quang-nam-kich-cau-du-lich-xanh-voi-ban-sac-van-hoa-vung-mien-20210708161736182.htm.
  6. Thành phố cổ Hội An được chọn làm điểm nghiên cứu bởi vì nền kinh tế của họ phụ thuộc nhiều vào du lịch và Hội An được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.
  7. Cổng thông tin điện tử Thành phố Hội An (quangnam.gov.vn)
  8. Quốc Hải (2022). Hội An hợp tác quốc tế bảo vệ môi trường. Truy cập tại https://baoquangnam.vn/moi-truong/hoi-an-hop-tac-quoc-te-bao-ve-moi-truong-125815.html
  9. An Nhiên (2019). Hội An: Sức ép rác thải từ ngành du lịch. Truy cập tại https://moitruong.net.vn/hoi-an-suc-ep-rac-thai-tu-nganh-du-lich-31482.html

SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT AS A DRIVING FORCE FOR ECONOMIC GROWTH: A CASE STUDY OF HOI AN CITY, QUANG NAM PROVINCE

Master. Nguyen Nhu Cong1

Master. Nguyen Van Vien1

Master. Le Quang Hao1

1Office of Quang Nam Provincial People's Committee

Abstract:

Developing tourism in harmony with environmental protection is both a critical task and a key driver of economic growth for local governments. This study focuses on Hoi An to evaluate the current state of tourism development and identify challenges in balancing growth with environmental sustainability. Through statistical analysis, the findings reveal that the city has made notable progress in environmental management, transitioning from a reactive approach to proactive pollution prevention, control, and monitoring. This shift has garnered support from international organizations, businesses, and the local community. However, significant challenges remain in addressing the tension between sustainable tourism and environmental protection. This paper proposes policy recommendations for stakeholders to foster sustainable tourism practices, ensuring long-term environmental and economic benefits.

Keywords: tourism development, growth engine, Hoi An city, sustainability.

[Tạp chí Công Thương - Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, Số 23 tháng 11 năm 2024]