Sản lượng gạo của Ấn Độ có thể giảm tới 6% trong vòng 6 năm nữa

Trang oryza.com cho biết, tình trạng thay đổi thời tiết có thể khiến cho sản lượng gạo của Ấn Độ giảm tới 6% trong vòng 6 năm tới (đến năm 2020). Sự biến đổi thời tiết gắn liền với tình trạng mưa diễn

Dựa trên một báo cáo của Hội đồng nghiên cứu nông nghiệp Ấn Độ (ICAR) đánh giá về tác động của biến đổi khí hậu đối với sản lượng các loại cây lương thực chính, bao gồm cả lúa gạo, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Ấn Độ cho biết có khoảng 46 triệu ha đất nông nghiệp, bao gồm cả diện tích canh tác lúa gạo có khả năng sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do sự biến đổi thời tiết. Điều này sẽ khiến sản lượng nhiều loại nông sản của Ấn Độ giảm xuống.

Báo cáo trên cũng cho biết, đến năm 2020, sản lượng của lúa gạo được canh tác theo hệ thống thủy lợi sẽ giảm 4%; trong khi đó, sản lượng lúa gạo được canh tác bằng nguồn nước mưa sẽ giảm tới 6%.

Sản lượng gạo của Ấn Độ trong niên vụ 2013/2014 (tháng 10/2013 – tháng 9/2014) đạt 106,54 triệu tấn (91,69 triệu tấn thuộc mùa vụ Kharif; 14,85 triệu tấn thuộc mùa vụ Rabi), tăng 1% so với mức 105,31 triệu tấn trong niên vụ 2012/2013. Sản lượng gạo của Ấn Độ trong niên vụ 2014/2015 có khả năng giảm xuống thấp hơn do mùa mưa đến muộn. Chính phủ Ấn Độ dự báo sản lượng gạo mùa vụ Kharif niên vụ 2014/2015 đạt khoảng 88,02 triệu tấn, giảm 4% so vói mức 91,69 triệu tấn trong cùng kỳ niên vụ 2013/2014.

Lê Nam (Theo oryza.com)