Tổng hợp thị trường gạo ngày 31/10/2013

Một số thông tin chính trên thị trường gạo quốc tế trong ngày 31/10 như sau: xuất khẩu gạo Thái Lan dự kiến sẽ tăng mạnh trong hai tháng cuối năm 2013; giá gạo tại Ấn Độ tăng mạnh do mưa lũ; các nhà n

Xuất khẩu gạo Thái Lan dự kiến tăng mạnh trong hai tháng cuối năm 2013

Theo các nguồn tin của trang oryza.com, xuất khẩu gạo Thái Lan dự kiến sẽ tăng mạnh trong hai tháng: 11 và 12/2013 do giá gạo giảm xuống thấp hơn.

Gần đây, các thương nhân giao dịch gạo đã đưa ra dự báo giá gạo xuất khẩu Thái Lan sẽ chạm đáy vào tháng 11/2013. Trong ngày 30/10, Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan (TREA) cho biết, lượng gạo Thái Lan xuất khẩu trong tháng 9 đạt khoảng 501.600 tấn, giảm 4% so với tháng 8/2013; nhưng cao hơn 27,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo TREA, lượng gạo xuất khẩu của Thái Lan trong tháng 10/2013 dự kiến sẽ tăng lên mức 600.000 tấn do giá gạo Thái Lan đang giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 năm qua; qua đó giá gạo Thái Lan trở nên cạnh tranh hơn trên thị trường gạo quốc tế.

Tuy nhiên, sự gia tăng trong hoạt động xuất khẩu gạo vào 2 tháng cuối năm nay sẽ không có khả năng giúp Chính phủ Thái Lan đạt mục tiêu xuất khẩu từ 8 đến 8,5 triệu tấn gạo mỗi năm. TREA cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2013, Thái Lan chỉ xuất khẩu được khoảng 4,6 triệu tấn gạo, giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Với tốc độ như hiện tại, dự kiến Thái Lan sẽ chỉ xuất khẩu được khoảng 6,15 triệu tấn gạo trong cả năm 2013, thấp hơn 27% so với mục tiêu xuất khẩu 8,5 triệu tấn được đề ra.

Trong năm 2012, lượng gạo xuất khẩu của Thái Lan cũng chỉ đạt 7 triêu tấn, giảm 35% so với mức 10,6 triệu tấn trong năm 2011.

Giá gạo tại Ấn Độ tăng mạnh

Giá gạo trung bình hàng tháng tại Ấn Độ (11/1/2011 - 13/9/2013)

Mức giá bán buôn trung bình của gạo tại Ấn Độ đã tăng lên mức khoảng 451 USD/tấn vào ngày 30/10/2013, tăng 4% so với mức 434 USD/tấn vào tháng 9/2013 và cao hơn 1% so với cùng kỳ năm 2012, đây là mức giá cao thứ hai kể từ tháng 1/2011. Nguyên nhân, mùa vụ chính tại một số khu vực của Ấn Độ đã bị phá hủy trong tháng nay do mưa bão. Các thương nhân địa phương cho biết, giá gạo sẽ có khả năng tiếp tục giữ ở mức cao trong 2 đến 3 tháng tới.

Tình hình sản xuất lúa gạo tại khu vực phía Đông và miền Trung Ấn Độ đã chịu ảnh hưởng từ cơn bão Phailin – cơn bão mạnh nhất trong khu vực kể từ năm 1999. Mưa đi kèm bão đã phá hủy hàng ngàn hecta lúa tại các bang: Odisha, Andhra Pradesh, Tây Bengal và Chhattisgarh – 4 bang canh tác lúa chủ yếu tại Ấn Độ, sản lượng gạo tại 4 bang này chiếm đến 30% tổng sản lượng gạo hàng năm của Ấn Độ. Tính riêng bang Odisha nơi chịu thiệt hại lớn nhất, bão Phailin đã tàn phá 500.000 ha lúa. Ước tính Ấn Độ có thể mất khoảng 1% sản lượng gạo hàng năm tương đương 1 triệu tấn gạo do mưa lũ từ bão Phailin gây ra.

Trong ngày 14/10, Bộ trưởng Bộ Lương thực Ấn Độ đã lên tiếng trấn an cho biết hoạt động xuất khẩu gạo của Ấn Độ sẽ không bị ảnh hưởng bởi bão Phailin. Bộ trưởng Bộ Lương thực Ấn Độ cũng cho biết hiện mức dự trữ gạo của Ấn Độ đạt khoảng 19 triệu tấn, cao hơn nhiều so với mức 7,2 triệu tấn theo yêu cầu dự trữ thông thường. Hoạt động xuất khẩu gạo của Ấn Độ sẽ không bị gián đoạn do nguồn cung gạo dư thừa và mức giá tốt trên thị trường gạo quốc tế.

Các nhà nhập khẩu gạo tại Ghana phản đối việc Chính phủ cấm nhập khẩu gạo qua đường bộ

Các nhà nhập khẩu gạo tại Ghana đã phản đối việc Chính phủ nước này ban hành lệnh cấm nhập khẩu gạo qua đường bộ kể từ ngày 1/11/2013. Theo nguồn tin của oryza.com, Hiệp hội các nhà nhập khẩu và kinh doanh gạo Ghana – Bờ Biển Ngà (GIISA) cho biết lệnh cấm nói trên là “nguy hiểm và không thể chấp nhận được”, và đã thúc giục Chính phủ Ghana xem xét lại lệnh cấm.

Trước đó, Chính phủ Ghana đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu gạo qua đường bộ nhằm đảm bảo các nhà nhập khẩu gạo đóng đủ các loại thuế và phí; gạo sẽ chỉ được nhập khẩu vào Ghana qua 3 địa điểm: sân bay quốc tế Kotoka (KIA), cảng Tema và cảng Takoradi. Tuy nhiên, theo GIISA, lệnh cấm này sẽ khiến nhiều người mất việc làm do hoạt động nhập khẩu giảm xuống và lệnh cấm sẽ khiến một số nhà nhập khẩu trở nên độc quyền trên thị trường và ảnh hưởng đến người tiêu dùng.

Theo trang oryza.com, lượng gạo tiêu thụ của dân cư đô thị tại Ghana đang tăng lên và người dân tại các thành phố của Ghana ưa thích dùng gạo Thái Lan và Mỹ do có chất lượng cao hơn gạo nội địa. Sản lượng gạo hàng năm của Ghana hiện đat khoảng 276.000 tấn, trong khi đó mức tiêu thụ gạo đạt khoảng 900.000 tấn. Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), trong niên vụ 2013/14, Ghana sẽ nhập khẩu khoảng 575.000 tấn gạo.

Đặng Quang (Theo oryza.com)