Tổng hợp tin thị trường gạo ngày 26/3/2014

Trong ngày 26/3, thị trường gạo quốc tế đã có một số tin chính như sau.

Rwanda kêu gọi áp thuế nhập khẩu cao đối với mặt hàng gạo

Ủy ban Nông nghiệp Rwanda cho biết sản lượng gạo nước này đang tăng đều trong vài năm trở lại đây và lên kế hoạch ngừng nhập khẩu gạo kể từ năm 2017. Người đứng đầu chương trình hợp tác và quảng bá việc tiêu thụ gạo sau thu hoạch của Ủy ban Nông nghiệp Rwanda cho biết, gạo được nhập khẩu vào Rwanda thường có giá thấp hơn giá gạo nội địa Rwanda, gây khó khăn cho các nhà xay xát, chế biến gạo và nông dân canh tác lúa gạo tại Rwanda trong việc cạnh tranh với gạo nhập khẩu và kêu gọi áp thuế nhập khẩu cao đối với gạo nhập khẩu nhằm bảo vệ thị trường nội địa. Theo một nhà máy xay xát lúa gạo tại Rwanda, giá gạo Pakistan tại Rwanda đã từng ở mức 1.016 USD/tấn nhưng trong thời gian gần đây chỉ còn ở mức 836 USD/tấn.

Theo người đứng đầu đầu chương trình hợp tác và quảng bá việc tiêu thụ gạo sau thu hoạch của Ủy ban Nông nghiệp Rwanda, trong giai đoạn từ năm 2011 đến tháng 6/2013, Rwanda đã nhập khẩu hơn 126.931 tấn gạo và kỳ vọng Rwanda sẽ sản xuất được ít nhất 167.186 tấn gạo/năm từ nay cho đến năm 2017. Con số này cao hơn mức 137.053 tấn – lượng gạo được tiêu thụ tại Rwanda. Rwanda không phải là quốc gia Châu Phi duy nhất đang cố gắng bảo vệ thị trường gạo trong nước đối với gạo nước ngoài, đặc biệt, đối với gạo có mức giá cạnh tranh đến từ Châu Á. Tuy nhiên, bảo hộ thương mại thường đồng nghĩa với việc gia tăng nạn buôn lâu hơn là gia tăng sản lượng gạo nội địa; thực trạng buôn lâu gạo tại Nigeria là một ví dụ điển hình.

Dự báo sản lượng thóc của Thái Lan sẽ tăng lên mặc dù diện tích canh tác giảm

Theo số liệu từ Văn phòng kinh tế nông nghiệp Thái Lan (OAE), sản lượng thóc của Thái lan (chứa 15% độ ẩm) trong năm 2014 ước đạt 38,8 triệu tấn (tương đương 26 triệu tấn gạo được xay xát bình thường; hay 21,8 triệu tấn gạo được xay xát bình thường và chứa 0% độ ẩm). Con số này gần như không đổi so với mức sản lượng ước tính đạt 38,79 triệu tấn trong năm 2013 mặc dù diện tích canh tác gạo của Thái Lan trong năm 2014 đã giảm 2%.

Theo OAE sản lượng từ mùa vụ chính (từ tháng 5 – tháng 1) sẽ đạt khoảng 28,58 triệu tấn; trong khi đó, sản lượng từ mùa vụ phụ (từ tháng 1 – tháng 6) sẽ đạt khoảng 10,23 triệu tấn trong năm nay. Năng suất lúa gạo của mùa vụ chính của Thái Lan trong năm 2014 dự kiến sẽ tăng khoảng 1% so với năm 2013.

Tuy nhiên, tổng diện tích canh tác lúa gạo của Thái Lan ước tính sẽ giảm khoảng 2% xuống mức 11,34 triệu ha trong năm 2014 so với mức 11,53 triệu ha trong năm 2013. Diện tích canh tác lúa gạo trong mùa vụ chính của Thái Lan trong năm 2014 dự kiến sẽ chỉ đạt 10,35 triệu ha so với mức 10,4 triệu ha trong năm 2013; diện tích canh tác lúa gạo trong mùa phụ trong năm 2014 ước đạt 1 triệu ha so với mức 1,1 triệu ha trong năm 2013. Nguyên nhân chủ yếu do tình trạng hạn hán xảy ra tại một số khu vực trồng lúa gạo của Thái Lan. Bên cạnh đó, việc Chính phủ Thái Lan đang tiến hành chương trình quy hoạch khu vực nông nghiệp cũng khiến diện tích canh tác lúa gạo giảm xuống. Theo đó sẽ có khoảng 4,44 triệu ha diện tích canh tác lúa gạo của Thái Lan (tương đương 39% tổng diện tích canh tác lúa gạo – 11,34 triệu ha) được chuyển sang trồng các loại cây đem lại lợi ích cao hơn, như: mía đường trong vòng từ 3 đến 4 năm nữa.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng thóc của Thái Lan dự báo sẽ đạt khoảng 31 triệu tấn (tương đương 20,5 triệu tấn gạo được xay xát bình thường) trong niên vụ 2013/2014, tăng 1,5% so với mức 30,6 triệu tấn (tương đương 20,2 triệu tấn thóc được xay xát bình thường) trong niên vụ 2012/2013. USDA dự báo Thái lan sẽ xuất khẩu được 8,5 triệu tấn gạo trong năm 2014, tăng 27% so với mức 6,7 triệu tấn trong năm 2013. Diện tích canh tác lúa gạo của Thái Lan ước đạt 10,9 triệu ha trong niên vụ 2013/2014 so với mức 10,84 triệu ha trong niên vụ 2012/2013.

Đặng Quang (Theo oryza.com)