Tổng hợp tin thị trường gạo ngày 5/12/2013

Theo trang oryza.com, giá gạo tại Ấn Độ đã tăng lên mức kỷ lục với mức giá gạo bán buôn trung bình trong tháng 11/2013 đạt khoảng 473 USD/tấn.

Giá gạo Ấn Độ tăng lên mức cao kỷ lục

Giá gạo bán buôn trung bình tại Ấn Độ đã tiếp tục tăng cao, đạt khoảng 2.931 Rupee/tạ (1 tạ Mỹ = 45,36 kg) trong tháng 11/2013, tăng khoảng 7% so với mức 2.750 rupee/tạ vào hồi tháng 10/2013 và cao hơn khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2012.Trang oryza.com nhận định, đây là mức giá gạo bán buôn trung bình cao nhất tại Ấn Độ kể từ tháng 1/2011 và có khả năng là mức giá cao nhất từng được ghi nhận.

Xét theo giá USD, giá gạo bán buôn trung bình ở Ấn Độ trong tháng 11/2013 đạt khoảng 473 USD/tấn (theo tỷ giá hiện hành), tăng 5% so với mức 451 USD/tấn vào tháng 10/2013 (theo tỷ giá tháng 10/2013) và tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm 2012 .

Mức giá gạo trung bình tháng tại Ấn Độ từ tháng 1/2011 - tháng 10/2013 (Nguồn: oryza.com)

Mặc dù vụ thu hoạch lúa chính tại Ấn Độ đang diễn ra, nhưng các thương nhân kinh doanh gạo của nước này vẫn cho rằng giá gạo có khả năng sẽ tiếp tục được duy trì ở mức cao trong những tháng tời và có thể sẽ tăng cao hơn nữa trong năm 2014. Nguyên nhân, sản lượng gạo thấp hơn dự kiến và nhu cầu đối với gạo xuất khẩu vẫn tiếp tục tăng. Sản lượng gạo của Ấn Độ trong niên vụ 2013/14 được dự báo sẽ giảm khoảng 5% so với mức khoảng 105 triệu tấn của niên vụ 2012/13 do tác động tiêu cực của các cơn bão xảy ra liên tiếp tại Ấn Độ trong tháng 10 và tháng 11/2013.

Theo Bộ Nông nghiệp Ấn Độ, tính đến ngày 29/11, diện tích gieo trồng lúa vụ mùa đông (Rabi) của Ấn Độ hiện đạt khoảng 106.000 ha, tăng khoảng 22% so với mức 87.000 ha cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng gạo vụ mùa đông thường chiếm từ 10% - 15% tổng sản lượng gạo hàng năm của Ấn Độ.

Trong tuần trước, chính phủ Ấn Độ đã nới rộng giới hạn dự trữ đối với gạo và lúa theo Đạo Luật hàng hóa thiết yếu cho đến tháng 11/2014 để ngăn chặn nạn đầu cơ tích trữ. Tuy nhiên, xuất khẩu gạo với giấy phép do Chính phủ Ấn Độ cấp hiện được miễn giới hạn cho đến tháng 11/2014. Chính phủ Ấn Độ cho biết, việc miễn giới hạn này sẽ giúp các nhà xuất khẩu Ấn Độ hưởng lợi nhờ tận dụng được tính kinh tế theo quy mô để đáp ứng tối ưu nhu cầu đối với gạo xuất khẩu trên cơ sở dài hạn.

Mức giới hạn tích trữ gạo tối đa tại Ấn Độ do các chính quyền các tiểu bang ấn định. Trong năm 2009, bang Punjab – Bắc Ấn Độ đã ấn định mức giới hạn tích trữ 500 tấn đối với các nhà bán buôn gạo và 50 tấn đối với các nhà bán lẻ gạo nhằm kiểm soát giá gạo.

Philippines có thể gia tăng nhập khẩu gạo trong những năm tới

Theo những ước tính mới nhất của Chính phủ Philippines, lượng gạo được Philippines nhập khẩu có thể tăng lên trong năm 2014 và sẽ vẫn ở mức cao trong những năm tới do tác động tiêu cực từ các cơn bão.

Theo ước tính đã được sửa đổi của Bộ Nông nghiệp Philippines (DA), sản lượng lúa gạo của Philippines trong năm 2013 ước đạt khoảng 18,58 triệu tấn, giảm khoảng 7% so với mục tiêu 20 triệu tấn theo chương trình Tự túc thực phẩm của Philippines (FSSP). Năm 2014, sản lượng lúa của Philippines được dự báo đạt khoảng 19,32 triệu tấn, giảm 8% so với mục tiêu 21 triệu tấn đã được đề ra.

Tổ chức nông nghiệp và lương thực Liên Hợp Quốc dự báo, lượng gạo được Philippines nhập khẩu gạo dự kiến sẽ tăng khoảng 20% lên mức 1,2 triệu tấn. Tuy nhiên, trang oryza.com cho biết lượng gạo nhập khẩu này có thể lên đến 2 triệu tấn trong năm 2014.

Ước tính có tới 2 triệu tấn lúa bị thiệt hại do bão Haiyan đổ bộ vào Philippines trong tháng 10/2013. Trang oryza.com dẫn nguồn tin từ Chính phủ Philippines cho biết có từ 2 hoặc 3 cơn bão có thể đổ bộ vào Philippines trong tháng 12/2013.

Thứ trưởng Bộ nông nghiệp Philippines cho rằng sản lượng lúa gạo ở Philippines có thể tăng khoảng 4% trong 3 năm tới dù thời tiết xấu, nhưng con số này thấp hơn mục tiêu tăng trưởng trên 6% mà FFSP đặt ra. Vị thứ trưởng cũng cho biết các cơn bão mạnh đã trở nên xuất hiện thường xuyên và Chính phủ Philippines cần xem xét lại chương trình FSSP do ảnh hưởng từ thời tiết.

Đặng Quang - Vi Thu (Theo oryza.com)