Tổng hợp tin thị trường gạo quốc tế ngày 23/5/2014

Thị trường gạo quốc tế trong ngày 23/5/2014 đã có một số tin chính như sau.

Pakistan: Xuất khẩu được 2,66 triệu tấn gạo trong 10 tháng đầu năm tài chính 2013/2014

Theo số liệu của Cơ quan thống kê Pakistan (PBS), Pakistan đã xuất khẩu được 2,66 triệu tấn gạo (bao gồm cả gạo basmati và các loại gạo phi basmati) trong 10 tháng đầu năm tài chính 2013/2014 (tháng 7/2013 – tháng 6/2014). Con số này giảm 5% so với mức 2,74 triệu tấn trong cùng kỳ năm tài chính 2012/2013.

Trong 10 tháng đầu năm tài chính 2013/2014, lượng gạo basmati xuất khẩu của Pakistan đạt 514.541 tấn, giảm 7% so với mức 550.548 tấn trong cùng kỳ năm tài chính 2012/2013; lượng gạo phi basmati xuất khẩu cũng chỉ đạt 2,14 triệu tấn, giảm 8% so với mức 2,32 triệu tấn trong cùng kỳ năm tài chính 2012/2013.

Tuy nhiên, xét về mặt giá trị, Pakistan dã thu được 1,87 tỷ USD tiền xuất khẩu gạo trong 10 tháng đầu năm tài chính 2013/2014, tăng 18% so với mức 1,59 tỷ USD cùng kỳ năm tài chính 2012/2013. Trong đó, hoạt động xuất khẩu gạo basmati đem lại cho Pakistan 545 triệu USD, tăng 3% so với mức 529 triệu USD trong cùng kỳ năm tài chính 2012/2013; xuất khẩu gạo phi basmati giúp Pakistan thu về tới 1,3 tỷ USD, tăng 30% so với mức 1 tỷ USD (theo tỷ giá lúc ghi nhận) trong cùng kỳ năm tài chính 2012/2013.

Trong cả năm tài chính 2012/2013, Pakistan đã xuất khẩu được 3,4 triệu tấn gạo, trị giá 1,92 tỷ USD.

Thái Lan lên kế hoạch hỗ trợ giá gạo trong thị trường nội địa

Bộ Thương mại Thái Lan hiện lên kế hoạch hỗ trợ giá gạo trong bối cảnh giá gạo trên thị trường nội địa của nước này đang sụt giảm mạnh thông qua việc tổ chức các phương thức bán gạo mới trong giai đoạn từ tháng 5 – tháng 9/2014. Các phương thức bán gạo mới sẽ được tổ chức tại 32 tỉnh của Thái Lan cho phép nông dân Thái Lan có thể trực tiếp bán gạo với mức giá thị trường. Theo người đứng đầu Vụ nội thương Thái Lan, điều này sẽ giúp đảm bảo giá gạo trên thị trường nội địa Thái Lan không sụt giá quá mạnh.

Chính phủ Thái Lan đã ngừng can thiệp vào thị trường gạo kể từ hồi tháng 2/2014 sau khi đưa ra quyết định chấm dứt chương trình trợ giá thu mua lúa gạo. Theo chương trình này, Chính phủ Thái Lan đã mua lúa của nông dân Thái Lan với mức giá 15.000 Baht (642 USD)/tấn, cao gấp đôi giá thị trường. Ngoài ra, nhiều nông dân Thái Lan cho biết việc Chính phủ Thái Lan ồ ạt xả bán lúa, gạo từ các niên vụ trước đã khiến giá lúa giảm xuống. Giá bán buôn lúa tại Thái Lan trong tháng 5/2014 chỉ đạt 7.000 – 7.500 Baht (215 – 230 USD)/tấn so với mức 12.000 – 14.000 Baht (369 – 430 USD)/tấn vào hồi đầu năm 2014.

FAO: Dự báo Madagascar sẽ giảm nhập khẩu gạo trong năm 2014

Cơ quan nông nghiệp và lương thực Liên Hợp Quốc (FAO) đã dự báo sản lượng lúa của Madagascar sẽ phục hồi tăng lên mức sản lượng năm 2012, đạt 4,3 triệu tấn, tăng 19% so với mức 3,6 triệu tấn trong năm 2013.

Trước đó, hoạt động canh tác lúa gạo của Madagascar trong năm 2013 đã chịu ảnh hưởng tiêu cực từ nạn châu chấu và điều kiện thời tiết bất lợi. Sản lượng lúa gạo của Madagascar trong năm 2013 đã giảm 16% so với năm 2012.

FAO cũng đưa ra dự báo lượng gạo nhập khẩu của Madagascar trong năm 2014 sẽ giảm xuống ngang bằng mức năm 2012 sau khi ổn định tình hình sản xuất lúa gạo. Trong năm 2013, Madagascar đã phải nhập khẩu tới 400.000 tấn gạo, tăng gấp đôi so với mức 200.000 tấn gạo trong năm 2012 do mức sản lượng lúa gạo giảm.
Đặng Quang (Theo oryza.com)