Tổng hợp tin thị trường gạo quốc tế ngày 5/9

Trong ngày 5/9, thị trường gạo thế giới có một số tin chính như sau.

Giá gạo tại Philippines có thể tiếp tục tăng cho đến tháng 10/2014

Bộ Nông nghiệp Philippines vừa qua đã đưa ra cảnh báo giá gạo tại Philippines sẽ còn tiếp tục tăng cao cho đến tháng 10/2014 – thời điểm gạo thuộc vụ mùa mới được đưa vào giao dịch trên thị trường do việc thu mua bổ sung nguồn cung gạo của Chính phủ Philippines diễn ra chậm.

Cơ quan quản lý lương thực quốc gia Philippines (NFA) đã hủy bỏ phiên đấu thầu mua vào 500.000 tấn gạo 25% tấm do giá các nhà thầu đưa ra ở mức cao. Điều này đã dẫn đến việc bổ sung nguồn cung gạo cho Philippines sẽ bị chậm lại.

Trang oryza.com dẫn lời Thư ký phụ trách lĩnh vực nông nghiệp Philippines cho biết việc xuống giống canh tác 77.000 ha lúa gạo tại nước này bị trì hoãn do vấn đề liên quan đến lượng mưa trong bối cảnh hiện tượng El Nino có thể diễn ra. Nông dân tại Philippines đã hoãn việc canh tác lúa cho đến tháng 7/2014 và tiến hành thu hoạch vào tháng 10/2014.

Việc lượng gạo trong các kho dự trữ của NFA được rút ra nhiều hơn nhằm đảm bảo nguồn cung gạo ra thị trường nội địa đã khiến mức đảm bảo cung ứng gạo của Chính phủ Philippines giảm xuống chỉ còn 14 ngày so với mức thông thường là 30 ngày.

Tất cả những nhân tố trên đã đẩy giá bán gạo tăng lên. Tính đến ngày 26/08/2014, giá thóc do nông dân Philippines bán ra đạt 488 USD/tấn, tăng 17% so với mức 417 USD/tấn trong cùng kỳ năm 2013. Mức giá bán gạo được xay xát thông thương và xay xát kỹ trên thị trường nội địa Philippines trong tháng 7/2014 cũng đã tăng lên trước tình trạng thiếu hụt nguồn cung và lo ngại sản lượng thóc của nước này giảm xuống.

Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo sản lượng thóc của Philippines trong niên vụ 2014/2015 (tháng 7/2014 – tháng 6/2015) đạt 19,37 triệu tấn (tương đương 12,2 triệu tấn gạo xay xát thông thường), tăng 3% so với mức 18,37 triệu tấn (tương đương 11,8 triệu tấn gạo xay xát thông thương) trong niên vụ trước. 

Phần lớn gạo được kiểm tra tại các kho dự trữ gạo Thái Lan không đạt chất lượng

Trong ngày 3/9/2014, Văn phòng Chính phủ Thái Lan đã công bố kết quả kiểm tra các kho gạo dự trữ thuộc Chính phủ trên toàn Thái Lan. Theo đó, có đến 78% lượng gạo được kiểm tra là loại dưới chuẩn và không đáp ứng các yêu cầu chất lượng; cuộc kiểm tra này được thực hiện bởi hơn 2.000 nhóm thanh tra. Chính phủ Thái Lan cho biết đây là một kết quả “tồi tệ”.

Vào tháng 8/2014, Chính phủ Thái Lan đã cho biết có đến 3 triệu tấn gạo tương đương 17% lượng gạo dự trữ trong các kho thuộc Chính phủ (18 triệu tấn) không phù hợp tiêu dùng đối với con người do chất lượng thấp. Lượng gạo này cũng không đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng trong các lĩnh vực khác như sản xuất ethanol hay thức ăn chăn nuôi gia súc. Các nhóm thanh tra ước tính thiệt hại do lượng gạo dự trữ kém chất lượng trên rơi vào khoảng từ 2,14 tỷ đến 2,24 tỷ USD.

Đặng Quang (Theo oryza.com)