Ấn Độ khó có khả năng phải nhập khẩu gạo từ niên vụ 2016-2017

Một số chuyên gia lúa gạo đã lên tiếng cho biết Ấn Độ khó có khả năng phải nhập khẩu gạo trong niên vụ 2016-2017 như dự báo của Ủy ban kế hoạch Ấn Độ đưa ra.

Mức sản lượng, tiêu thụ và xuất khẩu gạo của Ấn Độ (niên vụ 2003/2004 - 2013/14)                                (Nguồn: Bộ Nông nghiệp Mỹ)

Theo Trung tâm nghiên cứu gạo trung ương Ấn Độ (CRRI), lượng dự trữ gạo dư thừa của Ấn Độ cùng với mức xuất khẩu gạo mạnh như hiện nay cho thấy Ấn Độ không có khả năng phải nhập khẩu gạo trong những năm tới.

Trước đó, theo một báo cáo của Ủy ban kế hoạch Ấn Độ, Ấn Độ có thể sẽ phải nhập khẩu từ 4 đến 12 triệu tấn gạo vào niên vụ 2016-2017 nếu như quốc gia này không đạt mục tiêu gia tăng sản lượng gạo thêm 10 triệu tấn vào niên vụ 2016-2017. Tuy nhiên, theo các chuyên gia lúa gạo thì việc Ấn Độ phải nhập khẩu gạo vào niên vụ 2016-2017 gần như là không thể xảy ra.

Theo tiến sĩ Trilochan Mohapatra, giám đốc CRRI, trừ khi xảy ra điều kiện thời tiết bất thường cực kỳ tồi tệ khiến xảy ra tình trạng mất mùa trên diện rộng tại Ấn Độ trong vòng 3 năm tới thì Ấn Độ khó có khả năng phải nhập khẩu gạo.

Ông Trilochan Mohapatra cũng cho biết thêm, Ấn Độ hiện có một lượng dự trữ gạo dư thừa, đạt khoảng 35,47 triệu tấn tính đến ngày 4/1/2013, con số này cao hơn gấp 2 lần lượng dự trữ thông thường 14 triệu tấn vào thời điểm này trong năm tại Ấn Độ. Bên cạnh đó, lượng gạo xuất khẩu hàng năm của Ấn Độ đạt khoảng 10 triệu tấn. Theo ông Trilochan Mohapatra, trong trường hợp tồi tệ nhất, khi điều kiện thời tiết bất lợi làm giảm sản lượng gạo của Ấn Độ, nước này sẽ có khả năng giảm lượng gạo xuất khẩu xuống nhưng việc nhập khẩu gạo khó có thể xảy ra.

Trong báo cáo của Ủy ban kế hoạch Ấn Độ, sản lượng gạo của Ấn Độ được dự báo có thể sẽ được duy trì ở mức 98 – 106 triệu tấn so với mức tiêu thụ gạo hàng năm của Ấn Độ được dự báo sẽ đạt khoảng 110 triệu tấn vào niên vụ 2016-2017. Qua đó cho thấy, tới niên vụ 2016-2017, Ấn Độ sẽ phải nhập khẩu từ 4 đến 12 triệu tấn gạo. Ủy ban kế hoạch Ấn Độ cũng dẫn ra các khó khăn đối với nền nông nghiệp Ấn Độ trong tương lai như: diện tích đất canh tác nông nghiệp giảm xuống, thiếu hụt nguồn nước phục vụ hoạt động nông nghiệp, biến đổi khí hậu, thiếu hụt lực lượng lao động và chi phí sản xuất tăng cao.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng gạo của Ấn Độ trong niên vụ 2013-2014 được dự báo sẽ giảm xuống còn 103 triệu tấn, giảm 2% so với mức 105,3 triệu tấn trong niên vụ 2011-2012. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ gạo của Ấn Độ trong niên vụ 2013-2014 được dự báo tăng lên mức 95 triệu tấn, tăng 2% so với mức 93,3 triệu tấn trong niên vụ 2011-2012.