Ấn Độ có thể phải nhập khẩu gạo từ niên vụ 2016-2017

Ủy ban kế hoạch Ấn Độ dự báo Ấn Độ có thể trở thành nước nhập khẩu gạo từ niên vụ 2016-2017 nếu như mục tiêu tăng sản lượng gạo thêm 10 triệu tấn của nước này không đạt được.

Theo một báo cáo của Ủy ban kế hoạch Ấn Độ, tới năm 2016-2017, Ấn Độ có thể nhập khẩu khoảng 4 đến 12 triệu tấn gạo nếu như sản lượng gạo của nước này không đạt mục tiêu tăng thêm 10 triệu tấn gạo vào năm 2016-2017 so với mức sản lượng hiện tại.

Báo cáo trên cũng cho biết tổng nhu cầu các loại ngũ cốc của Ấn Độ có khả năng đạt khoảng 257 triệu tấn vào niên vụ 2016-2017; tổng sản lượng ngũ cốc của Ấn Độ được dự báo sẽ tăng lên mức 272 triệu tấn. Tuy nhiên, phần lớn mức tăng lên này là do sản lượng lúa mỳ, trong khi đó, sản lượng lúa gạo có khả năng sẽ giảm xuống.

Ủy ban kế hoạch Ấn Độ cho biết, sản lượng gạo của Ấn Độ có thể sẽ được duy trì ở mức 98 – 106 triệu tấn so với mức tiêu thụ gạo hàng năm của Ấn Độ được dự báo sẽ đạt khoảng 110 triệu tấn vào niên vụ 2016-2017. Điều này có thể cho thấy, tới niên vụ 2016-2017, Ấn Độ sẽ phải nhập khẩu từ 4 đến 12 triệu tấn gạo. Hiện Ấn Độ là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới với mức sản lượng gạo hiện đạt khoảng 104 triệu tấn/năm.

Nền nông nghiệp Ấn Độ đang phải đối mặt với một loạt thách thức khó khăn
Theo Ủy ban kế hoạch Ấn Độ, việc diện tích canh tác đất nông nghiệp bị thu hẹp, nguồn nước tưới tiêu sụt giảm và tác động bất lợi của biến đổi khí hậu, thiếu hụt lực lượng lao động nông nghiệp và chi phí sản xuất tăng cao là những thách thức đối với nền nông nghiệp Ấn Độ trong tương lai. Chính phủ Ấn Độ cũng đang khuyên khích nông dân nước này trồng nhiều đậu và các loại hạt có dầu thay vì lúa gạo nhằm hạ thấp mức dư thừa sản lượng gạo, đồng thời giảm mức nhập khẩu đậu và hạt có dầu. Trong niên vụ 2013-2014, Chính phủ Ấn Độ đã tăng mức giá hỗ trợ tối thiểu đối với gạo thêm 5% so với mức 11 – 13% của đậu và hạt có dầu.

Theo kế hoạch 5 năm (2012 – 2017), Chính phủ Ấn Độ hiện đặt mục tiêu nâng sản lượng ngũ cốc thêm 25 triệu tấn (gồm 10 triệu tấn gạo, 10 triệu tấn lúa mỳ, 3 triệu tấn đậu và 2 triệu tấn kê).

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) vừa qua đã hạ thấp dự báo sản lượng gạo của Ấn Độ trong niên vụ 2013-2014 xuống mức 103 triệu tấn, giảm 2 triệu tấn so với mức dự báo 105 triệu tấn trước đó. Nguyên nhân, do các cơn báo lớn (Phaillin, Helen và Lehar) và mưa lũ đã tàn phá những khu vực trồng lúa gạo chính của Ấn Độ trong năm 2013. Theo USDA, Chính phủ Ấn Độ có thể bán ra một lượng gạo dự trữ nhằm kiểm soát giá do giá gạo tại thị trường nội địa Ấn Độ đang tăng cao. Tính đến ngày 1/11/2013, lượng gạo dự trữ tại các kho thuộc Chính phủ Ấn Độ đã đạt khoảng 28,6 triệu tấn, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn cao hơn nhiêu so với mức dự trữ bắt buộc và chiến lược được đặt ra (từ 7,2 triệu tấn đến 14,2 triệu tấn).

Đặng Quang - Vi Thu (Theo oryza.com)