Dự báo giá nông sản sẽ vấn tiếp tục giảm xuống trong năm 2014

Theo báo cáo triển vọng thị trường hàng năm của tập đoàn ngân hàng Rabobank (Hà Lan), giá các loại nông sản sẽ có khả năng tiếp tục giảm xuống trong năm 2014 do nguồn cung nông sản trên toàn cầu sẽ vẫ

Các chuyên gia phân tích của tập đoàn Rabobank đã cho biết, sau một thế kỷ cung – cầu nông sản trên toàn cầu bị biến động mạnh khiến giá rất nhiều loại nông sản tăng lên mức kỷ lục thì cung – cầu nông sản trên thế giới đang bước vào một giai đoạn “cân bằng hơn”. Các nhà phân tích nhận định, sự gia tăng diện tích gieo trồng các loại ngũ cốc, các loại hạt có dầu cùng với việc mức sản xuất nhiên liệu sinh học giảm xuống đồng nghĩa với việc giá ngô và đậu tương sẽ tiếp tục xu hướng giảm hơn nữa trong năm 2014.

Ông Luke Chandler, trưởng nhóm phân tích của tập đoàn Rabobank đã cho biết, mức dự trữ các loại nông sản trên toàn cầu đã tăng lên trong suốt năm 2013 trong khi đó mức tăng trưởng nhu cầu đối với các loại nông sản đang giảm thấp. Do đó, giá nông sản trong năm 2014 được dự báo sẽ tiếp tục đi xuống đối với hầu hết các loại ngũ cốc và hạt có dầu.

Tính từ đầu năm đến nay, giá ngô đã sụt giảm 38% do sản lượng ngô tại Mỹ trong năm 2013 tăng cao so với năm 2012. Ngô cũng là loại nông sản có mức giảm giá mạnh nhất trong số 24 loại hàng hóa được theo dõi bởi chỉ số Standard & Poor’s GSCI. Giá lúa mỳ tại Sở giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT) đã giảm 19%, giá đậu tương cũng đã giảm 6,9% trong năm nay. Sản lượng ngô, đậu tương, lúa mỳ trên toàn cầu sẽ tăng lên mức cao kỷ lục trong niên vụ 2013/14.

Tập đoàn Rabobank dự báo, giá ngô có thể sẽ giảm xuống, đạt trung bình 4,10 USD/giạ (1 giạ ngô = 25,4 kg), trong khi đó, giá đậu tương được dự báo sẽ giảm xuống mức 10,70 USD/giạ (1 giạ đậu tương = 27,2 kg) trong quý IV/2014. Giá ngô và đậu tương hiện lần lượt đạt: 4,315 USD/giạ và 13,125 USD/giạ.

Giảm giá

Giá lúa mỳ được tập đoàn Rabobank dự báo sẽ đạt mức trung bình 6,40 USD/giạ trong quý II, quý III và quý IV/2014. Hiện giá lúa mỳ trên sàn CBOT đạt 6,295 USD/giạ (giao tháng 3/2014) và 6,6125 USD/giạ (giao tháng 12/2014). Tập đoàn Rabobank vẫn giữ dự báo triển vọng tiêu cực đối với giá lúa mỳ và cho biết cung – cầu lúa mỳ trên thị trường thế giới hiện ở mức cân bằng trong khi đó nguồn cung ngô dồi dào có thể sẽ tiếp tục làm suy giảm nhu cầu đối với lúa mỳ.

Giá bông trên sàn ICE Futures U.S hiện đạt 83,23 cent/pound (0,454 kg) được dự báo sẽ giảm xuống chỉ còn 73 cents/pound vào quý IV/2014. Diện tích gieo trồng bông trong niên vụ 2014/15 trên toàn cầu dự kiến sẽ tăng 3%, đạt 33,3 triệu ha, qua đó gia tăng sản lượng bông lên mức 120 triệu kiện (1 kiện = 218 kg).

Tập đoàn Rabobank cho biết, trong quý III/2014, giá cà phê Arabica trên thị trường New York có thể chỉ đạt 90 cents/pound (hiện đạt 1,1255 USD/pound); giá cà phê Robusta trên thị trường London cũng sẽ giảm xuống còn 1.400 USD/tấn (hiện đạt 1.775 USD/pound). Nguyên nhân, nguồn cung tăng cao đối với cả hai loại cà phê Arabica và Robusta sẽ tạo áp lực giảm lên giá.

Đường

Bên cạnh xu hướng giảm nói chung vẫn có một số loại nông sản được tập đoàn Rabobank dự báo có khả năng tăng giá trong năm 2014. Đường thô trên thị trường New York được dự báo sẽ đạt mức 18,8 cents/pound vào quý IV/2014 (hiện đạt 16,27 cents/pound). Rabobank đánh giá, thị trường đường trên toàn cầu có thể chuyển từ tình trạng dư cung sang thiếu hụt nguồn cung trong niên vụ 2014/15. Qua đó, có thể đánh dấu năm đầu tiên mức dự trữ đường trên toàn cầu giảm xuống trong vòng 4 năm.

Giá cacao tại thị trường New York được dự báo sẽ đạt mức trung bình 3.050 USD/tấn trong quý IV/2014 (hiện đạt 2.782 USD/tấn). Rabobank dự báo lượng dự trữ cacao trên toàn cầu sẽ giảm xuống do mức tiêu thụ cacao tăng cao hơn sản lượng.

Giá dầu cọ cũng được dự báo có khả năng tăng lên trong năm 2014 do lượng dự trữ dầu cọ giảm xuống. Giá dầu cọ trong quý II/2014 được Rabobank dự báo sẽ đạt 2.625 Ringgit Malaysia (811 USD)/tấn; hiện giá dầu cọ trên Sàn giao dịch chứng khoán phái sinh Bursa Malaysia đạt 2.562 Ringgit Malaysia. Rabobank dự báo, lượng dự trữ dầu cọ tại Malaysia – quốc gia sản xuất dầu cọ lớn thứ hai thế giới – sẽ được giữ ở mức dưới 2 triệu tấn cho đến hết năm 2013; thấp hơn mức 2,5 triệu tấn trong năm 2012. Sản lượng dầu cọ trên toàn cầu trong niên vụ 2013/14 dự kiến sẽ tăng 4,7% lên mức 57,9 triệu tấn.

Ông Luke Chandler cho biết, nhìn chung giá các loại dầu được sản xuất từ hạt có dầu sẽ vẫn giảm xuống, điều này hạn chế đà tăng của giá dầu cọ. Rabobank dự báo sản lượng của tất cả các loại hạt có dầu chính trong niên vụ 2013/14 có thể đạt 484 tấn, tăng 5,4% so với niên vụ 2012/13.

Đặng Quang - Vi Thu (Theo Bloomberg)