Giá đậu tương có thể giảm 13% trong 6 tháng tới

Giám đốc điều hành hãng nghiên cứu Oil World, ông Thomas Mielke, dự báo giá đậu tương trong 6 tháng tới có thể giảm 13% so mức giá hiện tại do nguồn cung đậu tương trên toàn cầu tăng cao lên mức kỷ lụ

Hãng tin Bloomberg dẫn lời ông Thomas Mielke, giám đốc điều hành hãng nghiên cứu Oil World, cho biết, giá đậu tương có thể giảm xuống trong vòng 6 tháng tới do sản lượng đậu tương trên toàn cầu tăng cao lên mức kỷ lục. Trong năm nay, đậu tương là loại nông sản có mức tăng giá tốt nhất so với các loại nông sản khác như: ngô và lúa mỳ.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Bloomberg vào ngày 29/11, ông Thomas Mielke đã nhận định giá đậu tương có khả năng giảm xuống còn 11,50 USD/giạ (1 giạ đậu tương = 27,2 kg) vào tháng 6/2014; giảm khoảng 13% so với mức giá hiện tại. Chốt phiên giao dịch ngày 2/12, giá đậu tương giao tháng 1/2014 tại Sở giao dịch hàng hóa Chicago đạt (CBOT) đạt 13,212 USD/giạ. Tính chung tháng 11/2013, giá đậu tương giao tương lai trên sàn CBOT đã tăng 5,6% - xác lập tháng tăng giá đầu tiên kể từ tháng 8/2013.

Giá đậu tương giao tương lai trên sàn CBOT (1/11 - 2/12)

Ông Thomas Mielke cũng cho biết, sản lượng đậu tương niên vụ 2013/14 có thể tăng 7,3% so với niên vụ 2012/13 lên mức cao kỷ lục 286,5 triệu tấn. Nguyên nhân chủ yếu do sản lượng đậu tương tại khu vực Nam Mỹ tăng lên.

Tính từ đầu năm đến nay, giá đậu tương giao tương lai trên sàn CBOT đã giảm 5,5%, trong khi đó giá ngô giảm 40% và giá lúa mỳ giảm 14%. Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng của đậu tương, ngô và lúa mỳ trên toàn cầu sẽ tăng lên mức cao kỷ lục. Ông Thomas Mielke cho biết, từ đầu năm đến nay, nhu cầu sử dụng đậu tương của Trung Quốc tăng cao đã hỗ trợ cho giá đậu tương và thị trường đậu tương vẫn chưa tính đến sự gia tăng nguồn cung đậu tương trên toàn cầu.

Theo nhận định của ông Thomas Mielke, đậu tương sẽ là loại nông sản có mức giảm giá lớn nhất trong niên vụ tới, và giá sẽ sụt giảm nếu tình hình thời tiết tại khu vực Nam Mỹ thuận lợi và vấn đề dịch bệnh đối với cây trồng được kiểm soát.

Sản lượng đậu tương tại khu vực Nam Mỹ trong niên vụ 2013/14 được ông Thomas Mielke dự báo có thể tăng 9,4% so với niên vụ 2012/13, đạt 158,5 triệu tấn. Trong đó, dự báo sản lượng đậu tương của Brazil sẽ đạt mức kỷ lục với 88,2 triệu tấn; sản lượng đậu tương của Argentina dự kiến đạt 55 triệu tấn. Nông dân khu vực Nam Mỹ hiện đang gieo trồng đậu tương và mùa vụ thu hoạch sẽ diễn ra vào đầu năm 2014.

Ông Thomas Mielke cho biết, một vài khu vực tại Brazil hiện đang chịu sự phá hoại của sâu bọ và bệnh gỉ sắt trên hạt đậu tương; giá đậu tương có thể tăng lên nếu dịch bệnh lan rộng. Theo USDA, Brazil là quốc gia sản xuất đậu tương lớn thứ hai thế giới sau Mỹ và là quốc gia xuất khẩu đậu tương lớn nhất thế giới.

Sản lượng 10 loại hạt có dầu chính trên toàn cầu, bao gồm: đậu tương, hạt cải dầu, hạt hướng dương, có thể đạt mức 494,4 triệu tấn trong niên vụ 2013/14, tăng so với mức 466,05 triệu tấn trong niên vụ 2012/13, theo ông Thomas Mielke.

Đặng Quang - Vi Thu (Theo Bloomberg)